Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về ATVSLĐ, Tháng Công nhân năm 2023

(LĐTĐ) Hòa chung khí thế của công nhân, viên chức, lao động Thủ đô đang đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sáng 28/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Tháng Công nhân năm 2023.
LĐLĐ quận Đống Đa phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 Quận Thanh Xuân phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ Khánh Hòa: Phát động Tháng hành động về ATVSLĐ, Tháng Công nhân năm 2023

Tham dự buổi lễ có bà Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; ông Hoàng Minh Hiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chương Mỹ.

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về ATVSLĐ, Tháng Công nhân năm 2023
Các đại biểu tham dự Lễ phát động.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Minh Hiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chương Mỹ đã phát động Tháng hành động về ATVSLĐ, Tháng Công nhân huyện Chương Mỹ năm 2023. Theo đó, Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc” và Tháng Công nhân với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”; thời gian phát động từ ngày 1/5 đến ngày 31/5 với nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú.

Theo ông Hoàng Minh Hiến, việc tổ chức Lễ phát động nhằm tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền; huy động sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp; phát huy trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Bảo đảm an toàn cho sản xuất và cho người lao động là yếu tố quan trọng để ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đồng thời, Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ, Tháng Công nhân năm 2023 cũng là những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn huyện Chương Mỹ lần thứ X tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Để thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023, ông Hoàng Minh Hiến đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp và người sử dụng lao động tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động. Đặc biệt là tăng cường hoạt động đối thoại tại nơi làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; chăm lo đời sống, việc làm, lương, thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc của người lao động…

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về ATVSLĐ, Tháng Công nhân năm 2023
Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến phát biểu tại buổi lễ.

Hưởng ứng phát động thi đua từ Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, tại Lễ phát động, anh Nguyễn Gia Giang, Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Mây tre Ngọc Sơn cho biết: Từ thực tế hoạt động của đơn vị, tôi nhận thấy ở đâu Công đoàn có những hoạt động tích cực, hiệu quả thì ở đó công nhân lao động luôn được quan tâm, hỗ trợ, yên tâm gắn bó lâu dài cùng doanh nghiệp. Bởi vậy, thời gian qua, Công đoàn Xí nghiệp Mây tre Ngọc Sơn luôn thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân lao động, tích cực tham gia các hoạt động do LĐLĐ huyện phát động.

Nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ, cùng với các doanh nghiệp trên địa bàn, hoạt động của Công đoàn Xí nghiệp sẽ luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và LĐLĐ huyện; vận động đoàn viên, người lao động tại đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung, hoạt động được các cấp phát động tại buổi lễ; phối hợp với Ban lãnh đạo doanh nghiệp tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Công đoàn, phổ biến pháp luật ATVSLĐ đến 100% đoàn viên, công nhân lao động của đơn vị.

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về ATVSLĐ, Tháng Công nhân năm 2023
Ông Hoàng Minh Hiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chương Mỹ tặng Giấy khen cho công nhân giỏi.

Bên cạnh đó, phát huy tinh thần sáng tạo của công nhân, viên chức, lao động huyện Chương Mỹ, Công đoàn Xí nghiệp sẽ tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân lao động nghiêm túc chấp hành tốt các quy định về ATVSLĐ. Phấn đấu có thật nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của máy móc - thiết bị kỹ thuật; sản xuất nhiều các sản phẩm đạt chất lượng cao đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường, góp phần xây dựng quê hương Chương Mỹ giàu đẹp, văn minh.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, LĐLĐ huyện Chương Mỹ đã báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến Thủ đô”; triển khai hưởng ứng Tháng ATVSLĐ năm 2023. Tại buổi lễ đã có 74 gương, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Công nhân giỏi” cấp huyện được biểu dương, khen thưởng.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã ghi nhận và biểu dương những hoạt động của tổ chức Công đoàn huyện Chương Mỹ đạt được trong thời gian qua; đặc biệt biểu dương 74 gương, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Công nhân giỏi” cấp huyện được khen thưởng tại buổi lễ.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa cũng đề nghị các cấp Công đoàn, các cấp chính quyền từ huyện tới cơ sở sẽ triển khai thực hiện tốt các nội dung phát động tại Lễ phát động để hoạt động này thực sự đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Đối với các cấp Công đoàn trong huyện, cần quan tâm triển khai thực hiện tập trung vào một số nhiệm vụ như: Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống dân tộc, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam; mục đích, ý nghĩa và các hoạt động của Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ.

Song song với đó, cần tiếp tục làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Đây là hoạt động căn cơ, trọng tâm, xuyên suốt của các cấp Công đoàn.

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về ATVSLĐ, Tháng Công nhân năm 2023
Tại buổi lễ đã có 74 gương, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Công nhân giỏi” cấp huyện được biểu dương, khen thưởng.

Đặc biệt, Tháng Công nhân gắn liền với Tháng hành động về ATVSLĐ, bởi vậy, các Công đoàn cơ sở cần quan tâm, làm tốt công tác ATVSLĐ, giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Mỗi người lao động cần nâng cao ý thức lao động an toàn. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cần có trách nhiệm phối hợp với người sử dụng lao động để hoàn thiện quy trình sản xuất đảm bảo lao động an toàn và phát huy tốt nhất vai trò của của mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại cơ sở.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua. Đồng thời thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, quy định về ATVSLĐ, xây dựng tác phong công nghiệp văn hóa công sở. Tiếp tục lan tỏa chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến, nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, LĐLĐ huyện đã phối hợp với Bưu điện huyện Chương Mỹ triển khai Chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động; cung cấp các dịch vụ, sản phẩm chất lượng, giá thành ưu đãi cho các đoàn viên công đoàn, người lao động trong huyện.

LĐLĐ huyện Chương Mỹ cũng đề nghị LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 35 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 35 triệu đồng; trực tiếp thăm, tặng 56 suất quà của LĐLĐ huyện cho 56 công nhân lao động tại các Công đoàn cơ sở trị giá 42 triệu đồng.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.

Tin khác

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Để công nhân có môi trường sống an toàn

Để công nhân có môi trường sống an toàn

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phối hợp với chính quyền đồng cấp, lực lượng Công an để triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi có đông công nhân lao động sinh sống. Từ đó, tạo môi trường sống an toàn, giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã có nhiều hoạt động hướng trực tiếp tới nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Trong đó, các hoạt động như triển khai khám tầm soát ung thư miễn phí cho nữ CNVCLĐ, trao quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm đến con của đoàn viên… đã mang lại hiệu quả tích cực và được đánh giá cao.
Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã triển khai 8 nhiệm vụ công tác nữ công trong năm 2024.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kỳ họp thứ 7), đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, trong Quý II/2024, các hoạt động của Công đoàn ngành sẽ tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nhưng nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động...
Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động. Từ đó, giúp nữ đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn.
Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai nhiều hình thức để giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam đến với đoàn viên, người lao động. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Xem thêm
Phiên bản di động