Chương Mỹ: Đối thoại với công nhân lao động, nhiều thắc mắc được giải quyết

Chiều 25/7, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức và người lao động trên địa bàn. Buổi gặp gỡ, đối thoại đã thu hút hơn 300 đoàn viên, người lao động tham dự.
TRỰC TUYẾN: Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động Thủ đô Lãnh đạo thành phố Hà Nội đối thoại với công nhân lao động Thủ đô Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội đối thoại với công nhân về chính sách pháp luật

Dự, chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Nam - Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Nguyễn Đình Hoa - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ.

Chương Mỹ: Đối thoại với công nhân, nhiều thắc mắc được giải tỏa
Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa giải đáp thắc mắc của người lao động.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Nguyễn Minh Thức cho biết: LĐLĐ huyện Chương Mỹ hiện quản lý trực tiếp 218 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với 10.044 đoàn viên, trong đó khối hành chính, sự nghiệp có 157 CĐCS, khối sản xuất kinh doanh có 61 CĐCS.

Thời gian qua, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự quan tâm, chăm lo của các đoàn thể chính trị - xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tình hình quan hệ lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tương đối ổn định.

Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong huyện nói riêng và Thủ đô nói chung gặp nhiều khó khăn; một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện phải cắt giảm nhân sự, giảm giờ làm của người lao động để đảm bảo duy trì hoạt động, do đó tác động lớn đến đời sống của đoàn viên và công nhân lao động (CNLĐ).

Chương Mỹ: Đối thoại với công nhân, nhiều thắc mắc được giải tỏa
Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến phát biểu tại Hội nghị.

Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, triển khai các chương trình, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2023, với tinh thần nỗ lực vượt khó, đa số doanh nghiệp vẫn cố gắng bảo đảm tiền lương cho người lao động. Đây là giải pháp quan trọng để người lao động yên tâm làm việc, doanh nghiệp hoạt động ổn định, góp phần bảo đảm đời sống cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội. Tiền lương bình quân của người lao động đạt 6,5 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, với mức thu nhập của người lao động hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, do giá cả thị trường tăng. Đặc biệt là CNLĐ ở xa làm việc trong các khu, cụm công nghiệp phải thuê nhà trọ, gửi trẻ...

Bên cạnh đó, hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đều rất khó tuyển CNLĐ. Mặc dù các doanh nghiệp đều có chính sách ưu đãi nhắm khuyến khích CNLĐ trong công ty giới thiệu, tuyển công nhân mới, song số lượng cần tuyển vẫn chưa đáp ứng nhu cầu lao động…

Chương Mỹ: Đối thoại với công nhân lao động, nhiều thắc mắc được giải quyết
Công nhân Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn gửi câu hỏi, thắc mắc tới lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ.

Tại Hội nghị, đã có 33 câu hỏi được gửi tới Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cùng các ban, ngành chức năng của huyện. Các câu hỏi, kiến nghị của CNLĐ tập trung vào vấn đề chế độ chính sách của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; giám sát việc thực hiện các Luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động tại các công ty, doanh nghiệp; phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm...

Các công nhân đã trực tiếp đặt câu hỏi về việc đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tại doanh nghiệp, quy định khám sức khỏe định kỳ… Không chỉ đưa ra những vấn đề liên quan đến quyền lợi, nhiều CNLĐ còn bày tỏ mong muốn trong thời gian tới các cấp Công đoàn cần quan tâm hơn nữa đến công tác nữ công tại các CĐCS; tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động…

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa cùng đại diện các ban, ngành chức năng đã trả lời các câu hỏi cũng như kiến nghị của đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động. Đơn cử, Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến đã trả lời những nội dung liên quan đến công tác công đoàn, như việc đoàn viên, người lao động bày tỏ mong muốn Công đoàn các cấp tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác công đoàn tại đơn vị trường học được tham gia nhiều hơn nữa các lớp tập huấn nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý công tác CĐCS.

Liên quan tới vấn đề này, đồng chí Nguyễn Hợp Tiến cho biết, hàng năm, LĐLĐ huyện đều phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện, các Ban chuyên đề của LĐLĐ Thành phố tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn, nghiệp vụ tài chính, chính sách pháp luật, nữ công… cho cán bộ Công đoàn. Ngoài ra, LĐLĐ huyện còn đầu tư kinh phí tổ chức thêm các lớp tập huấn về kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra các CĐCS, từ đó nâng cao trình độ của cán bộ làm công tác công đoàn.

Chương Mỹ: Đối thoại với công nhân lao động, nhiều thắc mắc được giải quyết
Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học cơ sở Lam Điền Lê Thị Thanh đặt câu hỏi tại Hội nghị.

Hay đồng chí Nguyễn Thiện Khoa - Phó Giám đốc BHXH huyện Chương Mỹ đã trả lời các câu hỏi, thắc mắc có nội dung liên quan đến vấn đề BHXH.

Đối với thắc mắc của đoàn viên, người lao động liên quan đến vấn đề vì sao mức đóng BHXH cho đoàn viên là người hoạt động không chuyên trách cấp xã hiện đang ở mức lương cơ sở là rất thấp, đồng chí Nguyễn Thiện Khoa cho biết: Về mức đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) của cán bộ không chuyên trách được quy định như sau: Căn cứ Khoản 1 Điều 85 Luật BHXH, Điều 13 Luật BHYT và Khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018 của Chính phủ, hằng tháng, cán bộ không chuyên trách ở cấp xã đóng BHXH và BHYT với tổng tỷ lệ 9,5% mức lương cơ sở. Trong đó, mức đóng BHXH bằng 8% mức lương cơ sở; mức đóng BHYT bằng 1,5% mức lương cơ sở. Và hiện chưa có quy định mức đóng BHXH, BHYT đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã cao hơn mức lương cơ sở....

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, kết luận chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa cho biết: Hội nghị đã nhận được 33 ý kiến phát biểu trực tiếp đề cập đến các nhóm vấn đề về chính sách đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, vấn đề an sinh xã hội; công tác phòng cháy chữa cháy cho cho CNLĐ... Đây đều là những ý kiến trọng tâm, thiết thực, phản ánh thực tế các vấn đề, thể hiện trách nhiệm và tâm tư, nguyện vọng rất chính đáng liên quan đến các mặt đời sống người lao động hiện nay đang gặp phải.

Chương Mỹ: Đối thoại với công nhân lao động, nhiều thắc mắc được giải quyết
Tại cuộc đối thoại, đã có 33 câu hỏi được CNLĐ gửi đến các cấp lãnh đạo huyện Chương Mỹ.

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị, phản ảnh của CNLĐ, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa yêu cầu các phòng, ban, ngành tại huyện, các cơ quan đơn vị, địa phương phải khẩn trương triển khai các giải pháp, nắm bắt kịp thời việc chấp hành pháp luật lao động và việc thực hiện chế độ cho người lao động tại các doanh nghiệp; đồng thời tập trung giải quyết sớm nhất những vấn đề đã thống nhất, trao đổi tại buổi đối thoại, cũng như tiếp tục quan tâm đến đời sống, việc làm, chế độ, chính sách của CNLĐ trong thời gian tới.

Đồng thời, đề nghị LĐLĐ huyện chỉ đạo các cấp Công đoàn tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người lao động, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời; triển khai các phong trào nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ. Đặc biệt, LĐLĐ huyện cần quan tâm hơn nữa công tác thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên, nhất là với các đơn vị khối doanh nghiệp...

Lãnh đạo huyện Chương Mỹ cũng đề nghị toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tiếp tục nỗ lực, học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tăng năng suất lao động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ tại đơn vị, doanh nghiệp.

Hiện Chương Mỹ có 1 khu công nghiệp, 5 cụm công nghiệp hình thành và đang hoạt động, thu hút khoảng 20 nghìn lao động, phần lớn là lao động trong huyện (chiếm trên 90%); 1 cụm công nghiệp đã hình thành chưa đầu tư hạ tầng; 1 cụm công nghiệp đang kêu gọi đầu tư; 1 cụm công nghiệp đang xây dựng hạ tầng và 2 cụm công nghiệp đang quy hoạch.

Trong đó, Khu Công nghiệp Phú Nghĩa đã có khu nhà ở cho công nhân đáp ứng một phần nhu cầu về nhà ở. Tuy nhiên, ở các cụm công nghiệp còn lại đều chưa có nhà ở cho công nhân, phần lớn CNLĐ phải đi thuê và sống trong các phòng trọ chật hẹp, thiếu thốn các điều kiện. Mức giá thuê trọ và tiền điện tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người lao động.

Thời gian qua, LĐLĐ huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo Công đoàn các xã, thị trấn phối hợp với UBND cùng cấp tuyên truyền, vận động các hộ có nhà cho thuê trọ giảm giá thuê nhà trọ, giảm giá điện, nước để giảm bớt khó khăn cho người thuê trọ; đồng thời vận động các doanh nghiệp xây dựng nhà ở cho CNLĐ tại nhà máy, xí nghiệp, hỗ trợ kinh phí thuê nhà cho người lao động.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động