Chung sức, đồng lòng giữ vững thành quả chống dịch

Bản đồ dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội trong những ngày này vẫn đang mở rộng với diễn biến phức tạp. Nhưng vượt qua mọi trở ngại và chạy đua với thời gian, toàn hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn Thủ đô đang chung sức, đồng lòng thực hiện các giải pháp nhằm đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh, quyết bảo vệ thành quả để Thủ đô bình yên.
Hướng dẫn doanh nghiệp vừa thực hiện cách ly, vừa đảm bảo sản xuất, kinh doanh an toàn Phòng, chống dịch tại các siêu thị, trung tâm thương mại: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn Ngày đầu thực hiện chốt kiểm soát tại các cửa ngõ Hà Nội, người dân chấp hành nghiêm

Người dân chung tay cùng chính quyền

Hiện nay, Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung đang trải qua đợt bùng dịch Covid-19 thứ 4, và lần này, sức ảnh hưởng của dịch lớn hơn rất nhiều so với những lần trước đó. Ở “tiền tuyến” ngoài kia, các y bác sĩ đã không quản ngại vất vả, nguy hiểm, khoác những bộ đồ bảo hộ nóng ngốt người lao vào tâm dịch, bỏ lại gia đình, bạn bè, bỏ lại những thói quen hằng ngày.

Những chiến sĩ an ninh túc trực khắp các chốt canh phòng, khắp các con ngõ, cần mẫn, cảnh giác cao độ để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Hơn ai hết, trong thời điểm này, để chung tay phòng chống dịch, người dân Thủ đô đã chủ động đồng lòng cùng chính quyền chung tay chống dịch. Người người nhà nhà tuân thủ nghiêm ngặt mọi chỉ thị, hạn chế di chuyển tối đa, ai ở đâu ở yên đó.

Chung sức, đồng lòng giữ vững thành quả chống dịch
Các quán ăn trên địa bàn Hà Nội đã dừng đón khách tại chỗ, chỉ bán hàng mang về. (Ảnh: K.T)

Sau khi Hà Nội phát đi thông báo yêu cầu dừng tất cả hoạt động kinh doanh như nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), ngay từ chiều 12/3, cửa hàng của gia đình anh Nguyễn Văn Mạnh (Cầu Giấy) đã dọn dẹp bàn ghế, chuẩn bị đồ hộp để bán hàng mang về. Mặc dù việc bán mang về ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu nhưng gia đình anh vẫn ủng hộ chủ trương của Thành phố.

“Tôi nghĩ rằng chỉ khi khống chế được dịch thì việc kinh doanh buôn bán mới có thể trở lại bình thường. Do vậy, cửa hàng của tôi luôn chấp hành nghiêm túc các chỉ thị của Thành phố trong việc phòng, chống dịch”, anh Mạnh cho biết.

Trong sáng 14/7, theo ghi nhận của phóng viên, trên địa bàn Hà Nội, các hàng ăn, quán cà phê trong nhà đã tạm dừng bán hàng tại chỗ, chỉ phục vụ mang về. Trên các con phố mọi ngày đông đúc quán xá nay đã bớt nhộn nhịp, nhiều dịch vụ đã chủ động đóng cửa.

Chủ quán Phở Tuân (phố Kẻ Vẽ, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) cho biết, ngay sau khi nhận được chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, trên địa bàn Thành phố, chị đã thực hiện sắp xếp lại bàn ghế ở nhà hàng, dán biển thông báo không bán hàng tại chỗ.

“Theo tôi, mỗi người dân phải thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về phòng chống dịch, góp phần chiến thắng dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình yên cho mỗi gia đình”, chủ quán Phở Tuân chia sẻ.

Tương tự, cửa hàng tóc của chị Đặng Thị Vân (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm) bình thường đông đúc khách ra vào nhưng những ngày này trở nên vắng vẻ. Chị Vân đã đóng cửa thực hiện nghiêm chủ trương chống dịch của Thành phố.

Theo chị Vân, mặc dù chịu thiệt hại không nhỏ về kinh tế do dịch bệnh gây ra nhưng vì sự an toàn của cả nhà và cộng đồng nên chị và các thành viên trong gia đình nghiêm túc thực hiện các quy định phòng chống dịch. Chị chuẩn bị đầy đủ đồ dùng thiết yếu và thực phẩm cho cả tuần để không phải đi chợ nhiều và thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở các thành viên trong gia đình thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân để phòng dịch, tăng cường sức đề kháng mỗi ngày.

Có thể thấy, các hộ kinh doanh trên địa bàn Thủ đô đang nỗ lực đồng hành cùng Thành phố chống dịch bằng việc làm tốt phần việc của mình. Chính những người làm dịch vụ ăn uống cũng hiểu việc tạm dừng hoạt động bán hàng tại chỗ là biện pháp tốt nhất để khống chế sự lây lan dịch bệnh ra ngoài cộng đồng. Việc người dân hiểu đầy đủ và tuân thủ các quy định của Thành phố lúc này sẽ tạo cơ hội để lực lượng chức năng khống chế dịch Covid-19 sớm nhất.

Nói về việc người dân cùng chính quyền Thành phố chung tay dập dịch, ông Nguyễn Quang Phúc, Trưởng ban Công tác mặt trận kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố số 23 (phường Thành Công, quận Ba Đình) nhận định, không phải là đến thời điểm này chúng ta mới cảm nhận được mối nguy hiểm khủng khiếp của đại dịch Covid-19. Đến nay, sau gần 2 năm tính từ ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên, dịch Covid-19 đang là “nỗi ám ảnh” của mọi người.

“Ở nước ta, trong suốt thời gian qua, các ngành, lực lượng chức năng đã thực hiện có hiệu quả lời kêu gọi đoàn kết của Đảng, Chính phủ cùng tạo nên sức mạnh tổng hợp để kiểm soát dịch bệnh. Có thể thấy, chưa bao giờ sự tin tưởng, đồng lòng, quyết tâm của toàn dân tộc lại dâng cao như lúc này. Ví dụ, tại nơi tôi ở, người dân đã nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương theo sự vận động của chính quyền.

Các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê phần lớn đều đóng cửa hoặc treo biển phục vụ mang về. Tại các khu chợ, phần lớn bà con tiểu thương cùng người mua đều ý thức việc đeo khẩu trang, nhắc nhở nhau nếu ai đó chưa thực hiện…Tất cả đều dồn sức cho nhiệm vụ chống dịch như chống giặc”, ông Nguyễn Quang Phúc chia sẻ.

Để vững tin chống dịch

Bà Hoàng Thị Kim Lan – Bí thư Chi bộ Khu dân cư số 8, phường Phố Huế (quận Hai Bà Trưng) thì cho rằng, công cuộc chống dịch đang ở giai đoạn quyết liệt nhất, cần sự tin tưởng, đồng lòng, chung sức của toàn dân. Đây là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của tất cả các cấp, ngành, cơ quan, đoàn thể, nhưng cũng là trách nhiệm công dân của mỗi người. Như việc không ra đường khi không thật cần thiết; hoãn lại thú vui hằng ngày, nhắc nhở nhau thực hiện các việc phòng hộ cá nhân, hỗ trợ nhau để cùng vượt qua những tháng ngày khó khăn này.

Chung sức, đồng lòng giữ vững thành quả chống dịch
Các quán ăn tuân thủ chỉ đạo phòng, chống dịch của Thành phố (Ảnh: K.T)

“Do vậy, những ngày qua, Khu dân cư số 8 (phường phố Huế) đã thực hiện nghiêm việc không bán hàng tại chỗ, người dân ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang; không tập trung đông người... Đặc biệt, các thành viên của Tổ Covid-19 cộng đồng đã phát huy tác dụng của mình trong công tác tuyên truyền, truy vết…”, bà Hoàng Thị Kim Lan cho biết.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để có được sự đồng thuận, đồng lòng của người dân, những ngày qua lực lượng chức năng các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc, sát sao trong việc phòng chống dịch trên địa bàn.

Chia sẻ về việc thực hiện công điện số 14/CĐ-UBND ngày 12/7 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đông Ngạc Tạ Hoàng Hà cho biết, ngay khi nhận được văn bản chỉ đạo của các cấp chính quyền, Ủy ban nhân dân phường đã ra văn bản yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ chỉ cho phép bán hàng mang về; các cửa hàng cắt tóc, gội đầu dừng hoạt động.

Phường Đông Ngạc cũng yêu cầu dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng. Để thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thành phố và của quận Bắc Từ Liêm, phường cũng giao lực lượng Công an phối hợp với Trạm Y tế và các bộ phận liên quan tổ chức kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

“Hàng ngày, các lực lượng chức năng đều chia ca, tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm. Hiện nay, người dân cũng đã có ý thức hơn trong công tác phòng, chống dịch. Chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của các cấp chính quyền. Ví dụ, các hàng ăn không phục vụ tại chỗ, quán cắt tóc đóng cửa, dẹp chợ tạm, chợ cóc…”, ông Tạ Hoàng Hà chia sẻ.

Còn tại phường Văn Chương (quận Đống Đa), bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Văn Chương cho biết, Trong ngày 13/7, lực lượng chức năng phường Văn Chương đã ra quân nhắc nhở các hộ kinh doanh và người dân thực hiện nghiêm yêu cầu của Thành phố.

Dưới sự nhắc nhở của lực lượng chức năng, các hộ kinh doanh đã cam kết tuân thủ không bán hàng tại chỗ, chỉ bán hàng mang về và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi bán hàng. Cùng đó, các công viên, vườn hoa, địa điểm công cộng trên địa bàn phường cũng đã được lực lượng chức năng giăng dây đặt biển cảnh báo để người dân không tới vui chơi, thể dục thể thao ngoài trời.

Trong thời gian tới, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và công cuộc phòng, chống sẽ kéo dài. Bởi vậy, bên cạnh những nỗ lực, sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị, các cơ quan, đoàn thể, điều quan trọng hơn cả là mỗi người cần thể hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua những việc làm giản đơn, thiết thực.

Đó là việc tự giác thực hiện khai báo y tế, thực hiện cách ly nếu thuộc diện quy định; chấp hành tốt quy định phòng, chống dịch của chính quyền các cấp; nâng cao ý thức trong việc tự bảo vệ mình với việc đeo khẩu trang khi ra đường, thường xuyên sử dụng dung dịch sát trùng... Khi thực hiện những việc này, trước hết mỗi người đã tự bảo vệ sức khỏe của chính mình, đồng thời cũng thể hiện trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng, trách nhiệm của công dân đối với đất nước. /.

Mới đây, ngày 12/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Công điện số 14/CĐ-CTUBND Hà Nội về việc “quyết tâm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước”. Theo đó, Hà Nội sẽ áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bắt buộc đối với tất cả những người đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các vùng dịch, lập tức khai báo với chính quyền địa phương; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn ra quyết định và giám sát việc cách ly tại nhà 14 ngày theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Thời điểm bắt đầu thực hiện từ 0h ngày 13/7/2021.

Cũng từ mốc thời gian này, Hà Nội dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 gồm nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), các cửa hàng cắt tóc, gội đầu. Thành phố đồng thời thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, đây là những biện pháp cần thiết, kịp thời với quyết tâm nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn, bảo vệ an toàn và sức khoẻ nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, các biện pháp mạnh này chỉ thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả nếu được thực hiện tốt và duy trì liên tục từ cơ sở.

Kim Tiến - Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Ngày 3/12 tại Không gian mở, Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc (GOUNH), 304 Kim Mã, Hà Nội, nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đại sứ quán Australia và Đại sứ quán Ireland công bố báo cáo “Hướng tới Xã hội Hòa nhập: An sinh xã hội kiến tạo cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật”.
Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9 sẽ diễn ra trong hai ngày 13-14/12/2025 tại khu vực Thương xá Tax (cũ), 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu”.
Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Ngày 4/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trong quản lý và hoạt động bảo tồn di tích, nắm bắt các quy định mới của Luật Di sản văn hóa năm 2024 cùng với các văn bản triển khai thi hành Luật, trực tiếp liên quan đến quản lý di tích văn hóa lịch sử.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Bên ấm trà thơm

Bên ấm trà thơm

Có những buổi sáng thật hiền. Ngồi bên ấm trà, thấy thời gian trôi như không trôi. Giữa hơi nước mỏng, giữa hương trà ấm, tôi bỗng thấy lòng mình thanh thản và trầm lặng lạ thường. Trong sự êm đềm ấy, có nét hiền lành của tuổi, có chút an nhiên của những ngày thôi vội, và những yêu thương đằm sâu như chén trà thơm đậm vị lâu phai.
Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/11 đến ngày 28/11), toàn Thành phố ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước.
Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hoá tiêu biểu" thành phố Hà Nội năm 2025 là ngày hội lớn của cộng đồng dân cư Thủ đô, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo động lực thi đua xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn minh và nhân ái.
Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Trước những diễn biến thiên tai phức tạp gây mất sóng, gián đoạn liên lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm thông tin thông suốt. Từ việc ban hành tiêu chí hạ tầng chống chịu thảm họa, yêu cầu doanh nghiệp chủ động khôi phục mạng lưới, đến khuyến khích ứng dụng công nghệ vệ tinh và tăng cường quản lý bản đồ cứu hộ, ngành viễn thông đang nỗ lực nâng cao an toàn liên lạc cho người dân.
Xem thêm
Phiên bản di động