Chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, hơn 1 tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 sẽ diễn ra trên cả nước, với hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi có quy mô lớn nhất trong năm đòi hỏi phải làm nhiều việc.
Đảm bảo công tác y tế cho kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT Hà Nội: Danh sách 196 điểm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 Lưu ý khi sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sáng 18/6, đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng (Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia) làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại thành phố Hà Nội.

Hơn 108.000 thí sinh đăng ký dự thi

Đoàn đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tại điểm chấm thi đặt ở Trường Trung học cơ sở Chu Văn An (quận Tây Hồ), động viên học sinh đang ôn tập tại điểm thi đặt tại Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm) và làm việc với Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT thành phố Hà Nội. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà (Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT Thành phố) làm việc với đoàn.

Chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, toàn thành phố có 108.573 thí sinh đăng ký dự thi (94.935 thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục THPT và 13.638 thí sinh dự thi theo chương trình Giáo dục thường xuyên). Hà Nội dự kiến bố trí 196 điểm thi với 5.073 phòng thi (4.532 phòng thi chính thức, 392 phòng thi dự phòng, 176 phòng chờ); điều động 15.115 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi và gần 600 cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi.

Ngoài ra, tại các điểm thi còn có 566 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thanh tra công tác coi thi cắm chốt, bảo đảm nguyên tắc: Điểm thi có dưới 20 phòng thi là 2 thanh tra, từ 20 đến 30 phòng thi là 3 thanh tra, từ 31 đến 40 phòng thi là 4 thanh tra, từ 41 phòng thi trở lên là 5 thanh tra. Các điểm thi có phòng thi phân tán sẽ được tăng cường thêm thanh tra.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng thành lập tổ giám sát hoạt động đoàn thanh tra gồm 14 nhóm, mỗi nhóm 3 thành viên là lãnh đạo, chuyên viên thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội và Thanh tra Thành phố. UBND Thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT thành phố Hà Nội năm 2024; chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo cấp quận/huyện/thị xã; thành lập 12 tổ kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn thành phố kiểm tra kỳ thi trên địa bàn các quận/huyện/thị xã.

100% các điểm thi đều được lắp hệ thống camera an ninh, giám sát hoạt động 24h/ngày tại phòng bảo quản đề thi, bài thi; có phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối bên trong và bên ngoài các điểm thi.

Chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Đoàn công tác động viên học sinh đang ôn tập tại điểm thi đặt ở Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm).

Các sở, ban, ngành có liên quan đều xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức, triển khai các nhiệm vụ trong kỳ thi theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo; bố trí nhân sự, xây dựng phương án phối hợp tổ chức thực hiện (phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; an ninh, bảo mật; phòng chống cháy nổ, bão lụt; đảm bảo cung cấp điện lưới; "Thanh niên tình nguyện", "Tiếp sức mùa thi"; phân luồng giao thông:...). UBND 30 quận/huyện/thị xã thành lập Ban Chỉ đạo địa phương, ban hành kế hoạch triển khai của Ban Chỉ đạo địa phương và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban Chỉ đạo địa phương.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, từ thực tế kinh nghiệm tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 vừa qua, Hà Nội quyết tâm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tốt nhất và bảo đảm an toàn, đúng quy chế.

Cùng đó, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đề xuất Bộ GD&ĐT tiếp tục có hướng dẫn cụ thể về danh mục máy tính cầm tay thí sinh được mang vào phòng thi để các cán bộ coi thi làm nhiệm vụ chính xác; cho phép hội đồng thi các tỉnh, thành phố được in bổ sung 1 bì đề thi chính thức để đối soát trong trường hợp phát hiện đề thi bị mờ, nhòe…

Nỗ lực tối đa đảm bảo kỳ thi nghiêm túc, trọn vẹn

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng (Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia) đánh giá cao sự vào cuộc từ sớm, sát sao của thành phố Hà Nội trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Điều này đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận trong các kỳ thi trước đó. Mặc dù luôn là địa phương có số thí sinh đông nhất nước cả nước, nhưng Hà Nội luôn tổ chức kỳ thi bài bản, thực hiện nghiêm túc quy chế, không để xảy ra sự cố lớn, vi phạm lớn nào. Đây cũng là kết quả của quá trình dạy học, công tác quản lý của thành phố Hà Nội, của ngành Giáo dục Thủ đô.

Lưu ý một số việc cần quan tâm, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT thành phố Hà Nội cần ưu tiên các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tốt nhất cho khâu in sao đề thi và chấm bài thi trắc nghiệm khách quan, đồng thời với việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ ở mọi khâu; tổ chức tập huấn quy chế thi đầy đủ, nghiêm túc cho cán bộ coi thi; chủ động xây dựng phương án dự phòng ứng phó với các tình huống như ùn tắc giao thông, mất điện…

Chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất tại điểm chấm thi Trường Trung học cơ sở Chu Văn An (quận Tây Hồ).

Nhấn mạnh tính chất quan trọng của kỳ thi là xét công nhận tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi được nhiều cơ sở giáo dục đại học sử dụng để tuyển sinh, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng lưu ý, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT thành phố Hà Nội cần đặc biệt quan tâm khâu coi thi và tổ chức chấm thi đúng quy chế, bảo đảm an toàn.

Tiếp thu ý kiến của Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà (Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT Thành phố) khẳng định, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT Thành phố và các quận, huyện, thị xã xác định, dù việc tổ chức kỳ thi là thường niên nhưng không chủ quan. Trong những ngày này, Hà Nội sẽ rà soát kỹ tất cả điều kiện tổ chức kỳ thi; dự đoán các tình huống bất thường để chủ động có phương án xử lý kịp thời, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho thí sinh.

Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT Thành phố yêu cầu các địa phương từ nay tới trước ngày 25/6, khẩn trương rà soát, kiểm tra mọi điều kiện tổ chức kỳ thi. Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT Thành phố sẽ kiểm tra đột xuất các điểm thi, trong đó quan tâm đến phương án bảo quản đề thi, bài thi; công tác chăm sóc sức khỏe thí sinh, bảo đảm an toàn giao thông và việc ứng phó với các tình huống bất thường do thiên tai, dịch bệnh…

Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng đề nghị các đơn vị, nhà trường tăng cường truyền thông về quy chế thi và các quy định có liên quan, tránh trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi rất đáng tiếc, như lỗi mang điện thoại vào phòng thi…

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Việc tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội do Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Kỳ thi được tổ chức độc lập với quy trình xét tuyển, lấy kết quả thi làm căn cứ ở các mức độ khác nhau phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành đã quy định rõ đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữa không khí Tết rộn ràng, thay vì nghỉ ngơi, nhiều học sinh lớp 9 vẫn duy trì nhịp học tập, ôn luyện đều đặn để chuẩn bị hành trang cho chặng đường quan trọng phía trước.
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Việc triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong trường học phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của từng địa phương; qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Xem thêm
Phiên bản di động