Chú trọng tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, người lao động

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ IV (nhiệm kỳ 2018-2023) về thành lập mới “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân”, đến nay, Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã thành lập được 3 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, qua đó tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, người lao động sau giờ làm việc.
Cộng đồng trách nhiệm nâng cao chất lượng hưởng thụ văn hóa tinh thần cho người lao động Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại Công ty cổ phần Nicotex Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho gần 1.000 lao động

Thông tin về hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn quận, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng cho biết: Hằng năm, vào dịp “Tháng Công nhân”, các cấp công đoàn từ quận đến cơ sở tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, tập trung vào đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Chú trọng tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, người lao động
Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại Công ty cổ phần Nicotex là điểm sinh hoạt văn hóa công nhân thứ ba Liên đoàn Lao động quận Long Biên thành lập trong nửa nhiệm kỳ qua. Ảnh: B.D

Nhiều hoạt động được triển khai sâu rộng từ quận đến cơ sở và được công nhân, viên chức, lao động hưởng ứng, được Liên đoàn Lao động Thành phố, Quận ủy Long Biên đánh giá cao như “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; vì việc làm đời sống của người lao động”, “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”… Đặc biệt, các cấp công đoàn từ quận đến cơ sở đã có nhiều giải pháp nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động, như thành lập mới “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân”.

Theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023, Liên đoàn Lao động quận sẽ thành lập mới 2 “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân”, tạo sân chơi bổ ích cho đoàn viên, người lao động. Tuy nhiên, đến hết năm 2020, Liên đoàn Lao động quận đã tham mưu Liên đoàn Lao động Thành phố quyết định hỗ trợ, thành lập 3 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao trình độ kiến thức, pháp luật, kiến thức xã hội cho công nhân lao động.

Trong đó, năm 2018, Liên đoàn Lao động quận đã ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại Tổng Công ty May 10 - Công ty cổ phần. Công trình được cơ sở đầu tư có giá trị 1 tỷ đồng, bao gồm: 3 sân cầu lông tiêu chuẩn; 1 sân chơi tổ chức sự kiện ngoài trời và hội khỏe thường kỳ; 1 thư viện gồm 400 đầu sách; 1 hội trường đa năng có diện tích trên 400m2. Bên cạnh đó, Tổng Công ty đã cải tạo, nâng cấp 1 nhà ăn công nhân diện tích 600m2.

Năm 2019, Liên đoàn Lao động quận tổ chức ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại Công ty cổ phần đầu tư Long Biên. Đây là điểm sinh hoạt được đầu tư kinh phí khá lớn, với khoảng 3 tỷ đồng (trong đó được Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng). Các hạng mục được đầu tư, bao gồm: Sân cầu lông; sân bóng chuyền; 1 hội trường đa năng có diện tích trên 200m2 để tập luyện bóng bàn, khiêu vũ, văn nghệ, thư viện sách đọc sách, khu vui chơi của cán bộ, công nhân viên, trẻ em là con người lao động…

Chú trọng tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, người lao động
Người lao động Công ty cổ phần đầu tư Long Biên hưởng thụ văn hóa sau giờ làm việc tại Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân. Ảnh: B.D

Mới đây nhất, năm 2020, Liên đoàn Lao động quận tiếp tục ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại Công ty cổ phần Nicotex. Với nguồn kinh phí Công ty và hỗ trợ thêm từ Liên đoàn Lao động Thành phố, nhiều hạng mục đã được hoàn thành như: Sửa chữa và mua mới bàn ghế hội trường phục vụ cho sinh hoạt chính trị tư tưởng; 1 sân tập luyện thi đấu cầu lông; 1 bàn bóng bàn; 1 phòng luyện tập Yoga diện tích 150m2.

“Với kết quả trên, đến nay, Liên đoàn Lao động quận đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về thành lập "Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân" với 3/2 điểm, đạt 150%”, bà Phan Thị Thu Hằng cho biết.

Thông tin thêm về các hoạt động nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng sống cho đoàn viên, người lao động, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên cho biết: Trong nửa nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức 6 buổi tuyên truyền, tư vấn pháp luật thu hút trên 7.000 lượt công nhân lao động tham gia. Các Cụm Sài đồng, Bắc Đuống, Đức Giang… cũng đã tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền, thi nấu món ăn chay, chợ quê ngày tết, thi gói bánh chưng… tạo không khí phấn khởi trong đoàn viên, người lao động.

Với mục tiêu hướng về cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm, nhằm tạo sân chơi, nâng cao đời sống sức khỏe tinh thần cho đội ngũ công nhân, viên chức, lao động, từ nay đến hết nhiệm kỳ, Liên đoàn Lao động quận Long Biên tiếp tục chỉ đạo công đoàn cơ sở nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp”, xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” và các thiết chế văn hóa, duy trì hoạt động các 4 cụm Văn hoá - thể thao, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023, Liên đoàn Lao động quận sẽ thành lập mới 2 “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân”, tạo sân chơi bổ ích cho đoàn viên, người lao động.

Tuy nhiên, đến hết năm 2020, Liên đoàn Lao động quận đã tham mưu với Liên đoàn Lao động Thành phố quyết định hỗ trợ, thành lập 3 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao trình độ kiến thức, pháp luật, kiến thức xã hội cho công nhân lao động.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động