LĐLĐ quận Long Biên:

Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho gần 1.000 lao động

(LĐTĐ) Ngày 25/7, Liên đoàn Lao động quận Long Biên và Công ty Cổ phần đầu tư Long Biên (phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội) đã tổ chức cắt băng khánh thành và ra mắt “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân”, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho gần 1.000 cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần đầu tư Long Biên và gia đình họ.
Sẽ thành lập thêm 4 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân trong năm 2018
Tổng Công ty May 10: Ra mắt điểm sinh hoạt văn hóa công nhân
Thêm Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại quận Long Biên

Đây là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).

Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho gần 1.000 lao động
Đại diện Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, Ban Dân vận Quận ủy, Liên đoàn Lao động quận Long Biên và Công ty cắt băng khánh thành, ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân

Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, xây dựng, bất động sản, thể thao, nhà hàng… được thành lập từ tháng 6/2006, đến nay, sau 13 năm hình thành và xây dựng, Công ty cổ phần Đầu tư Long Biên hiện đang sử dụng 940 lao động.

“Số người lao động tăng, do đó nhu cầu nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, công nhân viên tại Công ty cũng tăng cao và trở nên vô cùng cần thiết”, Chủ tịch Công đoàn Công ty cô phần Đầu tư Long Biên Lê Thị Huyên cho biết.

Theo Chủ tịch Công đoàn Công ty Lê Thị Huyên, hàng năm, Công ty cổ phần đầu tư Long Biên luôn có những hoạt động chăm lo đến đời sống, tinh thần cho cán bộ nhân viên; định kỳ tổ chức các hoạt động đào tạo, định hướng, trang bị thêm kỹ năng làm việc, chuyên môn cho người lao động. Người lao động tại công ty được bố trí nghỉ giữa các ca, nghỉ trưa và nghỉ sau giờ làm việc trong ngày, đảm bảo đầy đủ các chế độ…

Với mong muốn nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động, lãnh đạo công ty thống nhất, tạo điều kiện đầu tư khoảng 3 tỷ đồng giúp xây dựng “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân”, bao gồm các hạng mục: Sân tập luyện thi đấu cầu lông; sân tập luyện thi đấu bóng chuyền; 1 hội trường đa năng có diện tích trên 200 m2 tại nhà lưu trú dành cho cán bộ, công nhân viên Công ty để tập luyện bóng bàn, khiêu vũ, văn nghệ, đọc sách, khu vui chơi trẻ em… đầu tư, mua sắm các dụng cụ thể thao tại sân sự kiện ngoài trời.

Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho gần 1.000 lao động
Ông Nguyễn Quốc Long - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Long Biên trao Quyết định thành lập “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” tới Công đoàn Công ty

Chia sẻ tại buổi lễ ra mắt “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân”, ông Trần Ngọc Hải - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Long Biên khẳng định: Chúng tôi luôn ý thức rằng, người lao động là tài sản lớn nhất của công ty, người lao động có an cư mới lạc nghiệp. Do vậy, bên cạnh đảm bảo việc làm, chúng tôi luôn hướng tới chăm lo tốt nhất cho nguồn nhân lực, tạo cho nhân viên có cơ hội làm việc và điều kiện sống tốt nhất, qua đó cùng nhau xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Theo bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Qua khảo sát thực tế, theo đề nghị của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty, với mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động trên địa bàn, Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã đề xuất và được Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội hỗ trợ kinh phí xây dựng “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân”.

Theo đó, Liên đoàn Lao động Thành phố đã hỗ trợ 50 triệu đồng để trang bị 2 máy điều hòa và 3 bộ máy tính kết nối wifi. Sau gần 6 tháng đầu tư xây dựng, “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên cơ bản đã hoàn thành các hạng mục: Xây dựng thư viện sách, khu vui chơi của cán bộ, công nhân viên, trẻ em là con người lao động…

Phát biểu tại lễ ra mắt “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân”, ông Nguyễn Quốc Long - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Long Biên đánh giá cao hoạt động ý nghĩa này của Liên đoàn Lao động quận và Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên trong việc chung tay xây dựng thiết chế văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động và gia đình họ.

Trưởng Ban Dân vận Quận ủy cũng mong muốn Liên đoàn Lao động quận và Công ty sẽ duy trì sinh hoạt tốt Điểm sinh hoạt văn hóa, giữ gìn, bảo quản các trang thiết bị, làm phong phú thêm các đầu sách, báo qua đó nâng cao văn hóa đọc và các giá trị hưởng thụ tinh thần cho người lao động.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ khánh thành, ra mắt “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân”

Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho gần 1.000 lao động
Các đại biểu khánh thành “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân”
Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho gần 1.000 lao động
Ông Trần Ngọc Hải - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Long Biên khẳng định: Chúng tôi luôn ý thức rằng, người lao động là tài sản lớn nhất của công ty
Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho gần 1.000 lao động
Phòng đọc sách báo tại “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân”
Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho gần 1.000 lao động
“Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” tại Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên
Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho gần 1.000 lao động
Liên đoàn Lao động Thành phố đã hỗ trợ 50 triệu đồng để trang bị 2 máy điều hòa và 3 bộ máy tính kết nối wifi tại "Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân"
Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho gần 1.000 lao động
Người lao động có phòng chơi thể thao, giải trí sau giờ làm việc
Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho gần 1.000 lao động
Khu lưu trú của gia đình người lao động được Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên đầu tư

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin khác

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
Để công nhân có môi trường sống an toàn

Để công nhân có môi trường sống an toàn

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phối hợp với chính quyền đồng cấp, lực lượng Công an để triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi có đông công nhân lao động sinh sống. Từ đó, tạo môi trường sống an toàn, giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã có nhiều hoạt động hướng trực tiếp tới nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Trong đó, các hoạt động như triển khai khám tầm soát ung thư miễn phí cho nữ CNVCLĐ, trao quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm đến con của đoàn viên… đã mang lại hiệu quả tích cực và được đánh giá cao.
Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.
Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã triển khai 8 nhiệm vụ công tác nữ công trong năm 2024.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kỳ họp thứ 7), đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, trong Quý II/2024, các hoạt động của Công đoàn ngành sẽ tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nhưng nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động...
Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động. Từ đó, giúp nữ đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn.
Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai nhiều hình thức để giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam đến với đoàn viên, người lao động. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Xem thêm
Phiên bản di động