Chú trọng định hướng nghề nghiệp cho học sinh

Không chỉ tập trung vào công tác giảng dạy, bồi dưỡng kiến thức, thời điểm hiện tại, các đơn vị, trường học còn chú trọng vào việc tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp, giúp học sinh chọn trường, chọn ngành phù hợp với năng lực, sở thích của bản thân; qua đó góp phần nâng cao chất lượng tuyển sinh, đồng thời đảm bảo cân đối giữa nhu cầu học tập và tìm kiếm việc làm sau khi ra trường.
Hà Nội: Tổ chức kiểm tra khảo sát học sinh lớp 11, 12 từ ngày 20 đến 23/3 Nhiều trường đại học top đầu "quay lưng" với việc xét học bạ Hơn 1.000 học sinh tham gia Ngày hội hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh đại học

Chỉ còn vài tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2025 sẽ diễn ra. Đây là kỳ thi quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời mỗi học sinh. Kỳ thi không chỉ là “thước đo” kiến thức mà các em đã tích lũy trong suốt 12 năm học phổ thông, mà còn là cơ hội để các em bước vào cánh cửa đại học, theo đuổi ước mơ và hoài bão của mình.

Đặc biệt, đây là kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên của học sinh học chương trình, sách giáo khoa mới biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Công tác tuyển sinh của các trường đại học dự kiến sẽ có những điều chỉnh nhằm thích ứng với những đổi mới của giáo dục phổ thông.

Bởi vậy, việc giúp học sinh định hướng đúng ngành, nghề để có lựa chọn chính xác là vô cùng quan trọng.

Học sinh được nghe đại diện các nhà trường cung cấp thông tin cụ thể về ngành nghề đào tạo cũng như cơ hội nghề nghiệp.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (quận Long Biên) tham gia Ngày hội hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh đại học năm 2025.

Theo ghi nhận, thời điểm hiện tại, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã phối hợp với các trường đại học, cao đẳng tổ chức hoạt động tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp; từ đó giúp học sinh xác định được mục tiêu, hướng đi cụ thể cho bản thân.

Nhiều học sinh đánh giá đây là hoạt động cần thiết, là cơ sở thực tiễn giúp các em vận dụng kiến thức sau khi học hoạt động giáo dục trải nghiệm, hướng nghiệp gắn với thực tế phát triển của xã hội về nghề nghiệp; đồng thời nhận thức được ý nghĩa quan trọng của việc lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai.

Tại Ngày hội hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh đại học năm 2025 của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (quận Long Biên) được tổ chức vào ngày 2/3, Lại Phương Linh (học sinh lớp 12D5 Trường THPT Nguyễn Gia Thiều) cho biết, em tham dự Ngày hội để tìm hiểu thông tin về ngành Ngôn ngữ Trung cũng như một số ngành học khác phù hợp với năng lực của bản thân.

“Ngoài những ngành, trường đã có ý định từ đầu, em cũng muốn thêm cơ hội xét tuyển vào những ngành, trường khác. Khi nghe chuyên gia và đại diện các trường đại học tư vấn, em hiểu hơn về nhu cầu nghề nghiệp của xã hội. Em sẽ suy nghĩ thật kỹ để lựa chọn ngành nghề của mình sau này”, Phương Linh bày tỏ.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều Lê Trung Kiên, hướng nghiệp từ sớm có ý nghĩa không chỉ với bản thân học sinh, mà còn với gia đình và xã hội. Các học sinh sẽ hiểu rõ phẩm chất, năng lực, sở thích của bản thân, điều kiện hiện tại, nắm bắt nhu cầu xã hội về các ngành nghề, để từ đó có những lựa chọn ngành nghề phù hợp.

Bên cạnh đó, hoạt động hướng nghiệp còn tạo cơ hội cho học sinh tìm hiểu về một số nhóm ngành nghề cơ bản, làm cơ sở để định hướng, chọn lựa nghề nghiệp.

“Chúng tôi tổ chức hướng nghiệp cho cả học sinh lớp 11 thay vì chỉ học sinh lớp 12 chuẩn bị tốt nghiệp THPT. Các học sinh được cung cấp thông tin về những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Với hơn 20 trường đại học, cao đẳng uy tín đăng ký tham gia Ngày hội, các học sinh đã được tư vấn trực tiếp; lắng nghe chia sẻ từ các chuyên gia về xu hướng ngành nghề trong tương lai; tìm hiểu về cơ hội học tập, việc làm và phát triển bản thân sau khi tốt nghiệp...”, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều chia sẻ.

Cùng đó, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều nhắn nhủ học sinh cần căn cứ năng lực bản thân, xu hướng xã hội và điều kiện thực tế của gia đình để lựa chọn nguyện vọng học tập phù hợp. Dù chọn ngành, trường nào thì điều quan trọng nhất với mỗi học sinh là không ngừng nỗ lực tự học.

Chú trọng định hướng nghề nghiệp cho học sinh
Các hoạt động tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh.

Cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực, Ngày hội tư vấn tuyển sinh đại học - cao đẳng 2025 và hướng nghiệp khối THPT của Trường Marie Curie đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích để học sinh định hướng rõ ràng về nghề nghiệp trong tương lai. Tại đây, các em không chỉ được trải nghiệm lớp học demo thực tiễn nghề nghiệp mà còn có thể tìm hiểu thông tin ngay tại gian tư vấn của các đơn vị đào tạo.

“Từ năm học lớp 10, em đã nuôi ước mơ theo nghề quản trị khách sạn, nhà hàng. Thật may mắn trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh đại học - cao đẳng 2025 và hướng nghiệp khối THPT do nhà trường tổ chức có lĩnh vực này, nên em đã đăng ký tham gia ngay.

Dưới sự hướng dẫn của các giảng viên đến từ Học viện Quốc tế CHM, em đã thực hiện các công đoạn trang trí bàn tiệc như: Trải bàn, gấp khăn… Em rất vui khi giảng viên nhận xét quy trình, thao tác của em tương đối chuẩn. Điều này đã tiếp thêm động lực cho em theo đuổi ước mơ. Bố mẹ thấu hiểu đam mê và khát vọng của em nên cũng rất ủng hộ”, Minh Anh (học sinh 12E7 Trường Marie Curie cơ sở Mỹ Đình) bày tỏ.

Không chỉ nhận được sự hưởng ứng của các học sinh, Ngày hội còn thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh. “Khi cô chủ nhiệm thông báo về chương trình, tôi mong chờ từng ngày để được cùng con đến trường nghe chuyên gia tư vấn. Con bảo muốn theo ngành Kinh tế, nhưng vẫn lăn tăn chưa biết nên chọn trường nào. Giờ đây, con đã tự tin đưa ra quyết định cho tương lai”, chị Thanh Hương (phụ huynh học sinh Trường Marie Curie cơ sở Mỹ Đình) tâm sự.

Định hướng nghề nghiệp cho học sinh càng sớm càng tốt là quan điểm của Hiệu trưởng Trường THPT Thạch Bàn (quận Long Biên) Bùi Thùy Linh.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Thạch Bàn, việc định hướng nghề nghiệp từ sớm sẽ giúp học sinh nhận ra đam mê, sở thích và năng lực của bản thân có phù hợp với công việc hay không, từ đó quyết định về ngành nghề một cách chính xác, giảm tình trạng làm trái ngành, hay chán nản, bỏ ngang khi theo đuổi các ngành học không phù hợp. Các học sinh sẽ dễ dàng phát triển, thành công hơn trong công việc vì công việc đó phù hợp với sở trường và năng lực của các bạn khi đã có sự tìm hiểu kỹ càng.

Có thể thấy, việc chọn nghề, chọn trường, chọn ngành học là quyết định hệ trọng trong cuộc đời mỗi học sinh bởi “lựa chọn nghề là lựa chọn cho cả tương lai”. Để đạt được hiệu quả, các em rất cần được tư vấn hướng nghiệp, phân luồng cụ thể, sát với thực tế và bằng những hình thức phù hợp, dễ hiểu.

Đặc biệt, việc tư vấn, hướng nghiệp đúng, trúng và hiệu quả sẽ tạo tiền đề cho việc đào tạo được nguồn nhân lực, nhân tài, góp phần tạo ra một lực lượng lao động trong tương lai có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, có năng lực chuyên môn, tay nghề cao, góp phần thực hiện hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thảo Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Xem thêm
Phiên bản di động