Chú trọng đảm bảo chính sách cho cán bộ, giáo viên

Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên, đoàn viên công đoàn trong các trường học trên địa bàn huyện Mỹ Đức (Hà Nội) có tư tưởng ổn định, yên tâm công tác, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các chế độ, chính sách được đảm bảo, đời sống của cán bộ, giáo viên, đoàn viên được cải thiện, tạo điều kiện an tâm công tác, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các trường học.
Hiệu quả từ các phong trào thi đua tại trường liên cấp Hiệu quả từ phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” Trường THCS Hợp Thanh xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Chăm lo cho người lao động

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện và Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn huyện tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; LĐLĐ huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ký văn bản liên ngành số 01/HD-LN ngày 6/9/2022 về hướng dẫn các đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2022 - 2023.

Chỉ đạo Công đoàn cơ sở (CĐCS) chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị CBCCVC ngay từ đầu năm học đảm bảo trình tự, nội dung, chương trình theo Nghị định 04/CP của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 04/BGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc thực hiện quy chế dân chủ trong các đơn vị, trường học tiếp tục được mở rộng và đi vào thực chất.

Thông qua việc sửa đổi các quy chế phù hợp với năm học như: Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế làm việc, xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa Công đoàn với chuyên môn. Các quy chế đã xác định được quyền và trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) trong đơn vị của Ban Giám hiệu và CĐCS, tạo môi trường làm việc đảm bảo tính thân thiện, đoàn kết, công khai, dân chủ, và đi vào thực chất ngay từ đầu năm học. LĐLĐ huyện đã tổ chức tập huấn cho cán bộ Công đoàn các trường trên địa bàn huyện về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Chú trọng đảm bảo chính sách cho cán bộ, giáo viên
Hội nghị Cán bộ viên chức và người lao động năm học 2023 - 2024 tại Trường THCS Hợp Thanh

Ban thanh tra nhân dân trong các trường thường xuyên được củng cố và kiện toàn theo các nhiệm kỳ, Công đoàn các cấp đã chỉ đạo hoạt động Ban thanh tra nhân dân đi vào nề nếp thực hiện đúng luật định, phát huy vai trò trong hoạt động giám sát, giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở.

Công tác xã hội từ thiện được CĐCS phối hợp chính quyền đồng cấp ủng hộ, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho CBGVNV vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều CĐCS phối hợp chuyên môn tổ chức tốt các chương trình từ thiện xã hội giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu Công đoàn Trường Trung học cơ sở Hợp Thanh, Trung học cơ sở Lê Thanh...

Công đoàn các trường đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo quản và sử dụng cơ sở vật chất. Cải tiến phương pháp quản lý, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở trong các hoạt động, thực hiện phân cấp, phân quyền trong lãnh chỉ đạo.

Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

LĐLĐ huyện đã tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng An toàn vệ sinh lao động”, phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp về nghiệp vụ công tác công đoàn, đặc biệt là cán bộ Công đoàn mới tham gia lần đầu. Các phong trào thi đua và các cuộc vận động được triển khai sâu rộng trong các CĐCS, trọng tâm là phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Xây dựng nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”…

Các CĐCS đã động viên, khuyến khích CBGVNV tham gia các cuộc thi giáo viên dạy giỏi, bồi dưỡng học sinh giỏi. Phong trào thi đua “Hai tốt” chất lượng ngày càng được nâng lên. Năm học 2022 - 2023 có 15 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp Thành phố, 205 giáo viên giỏi cấp huyện.

Chú trọng đảm bảo chính sách cho cán bộ, giáo viên
Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mỹ Đức luôn đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục.

Ngoài ra, các nhà trường đã tăng cường việc dạy học tích hợp giáo dục kỹ năng sống; giáo dục bảo vệ môi trường; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận trẻ em; bình đẳng giới; giáo dục an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước; giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh… vào các môn học và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Thông qua kết quả phong trào thi đua, các cuộc vận động trong năm học 2022 - 2023 đã mang lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường học, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành và Công đoàn…

Theo bà Nguyễn Thị Hòa - Chủ tịch LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Thời gian tới, LĐLĐ huyện sẽ tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ CBGVNV. Trong đó, quan tâm đến quyền lợi vật chất, tinh thần, việc thực hiện chế độ chính sách, liên quan đến tiếp tục phối hợp, đề xuất về chế độ chính sách đối với CBGVNV, đoàn viên công đoàn các nhà trường. Tiếp tục rà soát hợp đồng lao động, các chế độ chính sách đối với người lao động và cán bộ Công đoàn, quy chế chi tiêu nội bộ, phát hiện những vướng mắc, bất cập để kịp thời có ý kiến với chuyên môn và cấp có thẩm quyền giải quyết hoặc vận dụng theo hướng có lợi cho CNVCLĐ.

Chủ động phối hợp với chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thực hiện tốt chức năng giám sát phản biện của Công đoàn; tham gia góp ý xây dựng và triển khai các văn bản liên quan đến CNVCLĐ và ngành Giáo dục, nâng cao chất lượng các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho CNVCLĐ; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, Luật Công đoàn của các đơn vị, nhà trường; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết chế độ, chính sách cho CNVCLĐ. Chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, xây dựng, sửa đổi bổ sung nội quy, quy chế, làm việc phù hợp với tình hình của đơn vị và nhiệm vụ của năm học góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, ngành và của huyện.

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động