Chú trọng bảo tồn, tôn tạo và khai thác hiệu quả di tích lịch sử văn hóa

(LĐTĐ) Sáng 21/4, Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ năm 2022 đã đi khảo sát và tham quan một số cơ sở văn hóa trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Huyện Thanh Trì phải lên quận vào năm 2025 Không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị, truyền thống đặc biệt Hà Nội đã huy động trên 30.820 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của Thành phố và quận Hoàn Kiếm.

Chú trọng bảo tồn, tôn tạo và khai thác hiệu quả di tích lịch sử văn hóa
Đoàn kiểm tra Trung ương tham quan một số cơ sở văn hóa trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong cho biết, quận Hoàn Kiếm có 190 di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng kháng chiến (có 86 di tích đã được xếp hạng và gắn biển).

Sau khi các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy được ban hành, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm đã chủ động, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện gắn với triển khai nhiệm vụ công tác văn hóa - văn nghệ trên địa bàn quận.

Nhờ đó, quận Hoàn Kiếm đã đạt được những kết quả nổi bật như: Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng người Hoàn Kiếm thanh lịch, văn minh phát triển toàn diện; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng thị trường văn hóa, chủ động hội nhập quốc tế.

Công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa trên địa bàn được chú trọng. Các nội dung, chỉ tiêu của các nghị quyết, chỉ thị, chương trình được các cấp ủy, chính quyền quận Hoàn Kiếm cụ thể hóa và thực hiện theo tiến độ kế hoạch, cơ bản đều hoàn thành, qua đó vừa bảo tồn và phát huy được các giá trị văn hoá của Hà Nội, vừa góp phần quảng bá hình ảnh quận Hoàn Kiếm và Thủ đô đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy dịch vụ, thương mại, du lịch trên địa bàn quận phát triển mạnh, đưa kinh tế quận phát triển nhanh và bền vững.

Ông Đinh Hồng Phong cho biết, năm 2021 vừa qua, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận đạt hơn 14.008 tỷ đồng, bằng 156,5% dự toán thành phố giao, bằng 133,1% so với cùng kỳ. Quý I/2022, doanh thu ngành thương mại, dịch vụ ước tăng 3,7% so với cùng kỳ; doanh thu ngành du lịch ước tăng 7,26% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 3.208 tỷ đồng, bằng 81,2% so cùng kỳ, đạt 28,5% dự toán năm. Nhờ đó đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, người Hoàn Kiếm hiện đại, thanh lịch, văn minh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cũng kiến nghị Trung ương và thành phố nghiên cứu có quy chế phối hợp để thống nhất trong công tác quản lý và phát huy giá trị các thiết chế văn hóa của Trung ương, Hà Nội và quận nhằm tạo sự đồng bộ, phát huy hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động văn hóa trên địa bàn quận và Thủ đô.

Quận Hoàn Kiếm cũng kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương nghiên cứu đưa nội dung bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp.

Chú trọng bảo tồn, tôn tạo và khai thác hiệu quả di tích lịch sử văn hóa
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu kết luận cuộc làm việc. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, quận Hoàn Kiếm có diện tích tự nhiên là 5,28 km2, diện tích chỉ bằng 1 xã theo nghị quyết của Quốc hội, song thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận đạt hơn 14.008 tỷ đồng thì còn cao hơn nhiều tỉnh trong cả nước. Điều đó cho thấy Hoàn Kiếm có rất nhiều tiềm năng và thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có việc khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa trên địa bàn.

Bà Bùi Huyền Mai cho rằng, quận Hoàn Kiếm là trái tim của trái tim của cả nước, nên cùng với những thuận lợi còn có những khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách trong triển khai thực hiện các dự án về phát triển văn hóa, khai thác hiệu quả các thiết chế cần được các bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ hơn nữa trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm thay mặt Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao các mô hình, cách làm hay của quận Hoàn Kiếm trong triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng khi xây dựng và khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa trên địa bàn.

Trong đó, quận Hoàn Kiếm đã phát huy được giá trị của các thiết chế văn hóa trên địa bàn; chú trọng bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa và khai thác hiệu quả để phục vụ nhu cầu của du khách cũng như góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Chia sẻ với những khó khăn của quận Hoàn Kiếm trong việc bảo tồn, tôn tạo cũng như khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa trên địa bàn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm cho rằng, quận cần có những kiến nghị cụ thể với các bộ, ngành liên quan để sớm tháo gỡ những vướng mắc này.

“Về phía Ban Tuyên giáo Trung ương sẵn sàng kết nối với các đơn vị liên quan và chia sẻ kinh nghiệm để quận Hoàn Kiếm triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa - văn nghệ trên địa bàn.

Cụ thể là tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến cơ chế đầu tư công - quản trị tư để khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa trên địa bàn. Đồng thời, cần đổi mới công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu được giá trị của các thiết chế văn hóa này, cùng chung tay bảo vệ”, ông Trần Thanh Lâm nhấn mạnh.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động