Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng

Nhân dịp đầu năm mới 2024, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn và chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm, chúc Tết các cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự chương trình "Tết vì người nghèo" tại Nghệ An Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết người có công, hộ nghèo và công nhân lao động tỉnh Yên Bái

Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà và đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội.

Về phía Bộ Quốc phòng có: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Lê Đức Thái; Chính ủy Bộ đội Biên phòng Nguyễn Anh Tuấn; đại diện lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị; cùng Thủ trưởng, nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các cán bộ, chiến sĩ ở 57 điểm cầu và đại diện cấp ủy, địa phương các xã biên giới, biển đảo.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội một số kết quả nổi bật về công tác biên phòng năm 2023, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Lê Đức Thái cho biết, năm 2023 đặt ra nhiệm vụ công tác biên phòng những yêu cầu mới, thách thức mới. Dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng thống nhất phát huy trí tuệ, nâng cao trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm, chúc Tết Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Quốc hội

Trong đó, chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều chủ trương, đối sách, giải pháp tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, đảo. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng và chính quyền địa phương đấu tranh, giải quyết, xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề về biên giới, chủ quyền lãnh thổ.

Các đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động phòng, chống và tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ an toàn cho các sự kiện của đất nước; tăng cường diễn tập các cấp nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu; đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới; tổ chức hiệu quả 22 phong trào, chương trình, mô hình, sáng kiến của Bội đội Biên phòng, tiếp tục phát huy hiệu quả và có tính lan tỏa cao, nhất là chương trình “Nâng bước em đến trường - con nuôi Đồn Biên phòng”, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” và chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương”,...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng dự buổi thăm, chúc Tết của Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: Quốc hội

Sau khi nghe báo cáo công tác, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trò chuyện trực tuyến với cán bộ, chiến sĩ các Đồn biên phòng Sêrêpốk (Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk), Đồn Biên phòng Bản Giàng (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh), Đồn Biên phòng Xín Mần (Bộ đội Biên phòng Hà Giang)... Chủ tịch Quốc hội đã nghe Chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả công tác năm 2023 và công tác sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tổ chức đón Tết cho cán bộ, chiến sĩ và chăm lo Tết cho nhân dân tại các địa bàn.

Từ điểm cầu Hội trường Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tới Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức lực lượng Bộ đội Biên phòng, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và đồng bào các dân tộc nơi biên cương, hải đảo của Tổ quốc những tình cảm sâu nặng, chân thành và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trò chuyện trực tuyến, thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân các điểm Đồn biên phòng. Ảnh: Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động khi thăm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, có cuộc gặp mặt thân tình với đông đảo cán bộ chiến sĩ lực lượng Bộ đội Biên phòng, chứng kiến tại mỗi điểm cầu không chỉ có sự tham gia của các cán bộ, chiến sĩ mà còn đông đảo đồng bào các dân tộc tại địa bàn nơi các đơn vị đóng quân. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là một biểu hiện sinh động cho thấy sự gắn bó máu thịt giữa bộ đội với nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả công tác của các Đồn biên phòng đạt được trong năm qua và biểu dương những chiến công xuất sắc, những cống hiến quan trọng, nổi bật trên mọi lĩnh vực công tác của Bộ đội Biên phòng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng
Chủ tịch Quốc hội tặng quà Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Quốc hội

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cùng các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi hơn nữa để Bộ đội Biên phòng hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, trong thời gian tới, toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, với phẩm chất của Bộ đội cụ Hồ thời kỳ mới, tiếp tục giành được nhiều kết quả, thành tích to lớn hơn nữa, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao quà tặng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và gửi tặng một số phần quà tới các Đồn Biên phòng đứng chân ở những địa bàn đặc biệt khó khăn, các Đồn Biên phòng đang nhận nuôi trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt tại đơn vị và 354 cháu nhỏ là “Con nuôi đồn Biên phòng”.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động