Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào

(LĐTĐ) Nhận lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ngày 6/12, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (CHDCND) Xaysomphone Phomvihane dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào và Phu nhân thăm chính thức nước ta, từ ngày 6-8/12.
Quan hệ Việt – Lào đạt nhiều kết quả tích cực

Tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phu nhân đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Lào cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào.

Sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane đã thăm quan Phòng Truyền thống của Quốc hội Việt Nam.

Bước vào cuộc hội đàm, thay mặt lãnh đạo Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt hoan nghênh và chào mừng Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao việc Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane đã lựa chọn Việt Nam là nước đầu tiên đi thăm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Lào và là đoàn khách Quốc tế đầu tiên của Quốc hội Việt Nam sau thời gian dài bị gián đoạn do dịch Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt hoan nghênh và chào mừng Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, chuyến thăm là cột mốc quan trọng tiếp tục củng cố và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, giữa Quốc hội hai nước nói riêng ngày càng thực chất và hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ keo sơn, gắn bó, đặc biệt, có một không hai giữa hai nước Việt - Lào, Việt Nam luôn hết lòng ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane bày tỏ vinh dự dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Lào thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đây cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau khi đồng chí đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Quốc hội Lào. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thân thiết, thắm tình đồng chí, anh em mà Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam đã dành cho đoàn, thể hiện sinh động quan hệ hữu nghị vĩ đại, đặc biệt Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane tin tưởng, chuyến thăm sẽ tiếp tục thắt chặt và phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Kayson Phomvihan, Chủ tịch Xuvanuvong kính yêu cùng gây dựng, vun đắp và phát huy liên tục trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Lào cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào khẳng định, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam – Lào đã trở thành tài sản chung vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước, hiện đang được tiếp tục phát huy sâu rộng, đem lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, thể hiện thông qua hợp tác về chính trị, đối ngoại, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư. Quan hệ giữa các địa phương của hai nước được tiến hành thường xuyên.

Chủ tịch Quốc hội Lào hoan nghênh và đánh giá cao những thành tựu to lớn, toàn diện mà nhân dân Việt Nam đã giành được dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá cao thành công Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV của Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Lào tin tưởng chắc chắn rằng, nhân dân Việt Nam anh em với truyền thống anh dũng, cần cù và dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Thông báo tình hình kinh tế-xã hội nổi bật của Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào cho biết, mặc dù tình hình khu vực và quốc tế còn tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, có sự lây lan của đại dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp và gián tiếp đến Lào, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, hiện nay Lào đã giữ vững ổn định chính trị vững chắc, xã hội, an ninh, trật tự, an toàn được bảo đảm, nhân dân các dân tộc Lào đoàn kết bền chặt, kinh tế phát triển liên tiếp, hội nhập quốc tế phát triển…

Chia sẻ về những khó khăn, thách thức trong đó có rủi ro thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp và gián tiếp đến sự phát triển của đất nước, Chủ tịch Quốc hội Lào cho biết, Đảng và Chính phủ Lào đã có nhiều biện pháp để phòng, chống và điều trị cho những người bị mắc Covid-19, khẩn trương tiêm vắc xin cho người dân. Hiện cả nước có số lượng người tiêm mũi đầu tiên đã đạt được 54,74% và mũi thứ hai được 43,89%. Lào cũng đang khẩn trương tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào
Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane đã thăm quan Phòng Truyền thống của Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ xúc động, cảm ơn Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chính quyền các địa phương và nhân dân Việt Nam anh em đã dành sự ủng hộ, giúp đỡ kịp thời về nguồn vốn, vắc xin cũng như trang thiết bị y tế như giường tại bệnh viện dã chiến, khẩu trang, đồ bảo hộ y tế, máy phun diệt khuẩn tự động…, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh tại Lào. Trong năm 2020 dù gặp nhiều khó khăn nhưng Việt Nam đã luôn ủng hộ, giúp đỡ Lào, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào đặc biệt đánh giá cao tình cảm cao cả “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam anh em khi đã chia sẻ nguồn vốn to lớn, quý báu để xây dựng Tòa nhà Quốc hội mới dành tặng Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân các dân tộc Lào. Đây là tòa nhà khang trang, hiện đại, được tổ chức lễ bàn giao chính thức và đưa vào hoạt động vào đầu tháng 8 vừa qua. Thay mặt Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân các dân tộc Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, sự cảm ơn chân thành đến Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em đối với sự giúp đỡ quý báu này; khẳng định Lào sẽ sử dụng tòa nhà Quốc hội có hiệu quả cao nhất và để xứng là biểu tượng nổi bật, sinh động trong quan hệ hữu nghị và sự đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí đánh giá quan hệ chính trị - ngoại giao trên tất cả các kênh không ngừng được thắt chặt. Đặc biệt, hai bên đã phối hợp tổ chức rất thành công hai chuyến thăm hữu nghị chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến Việt Nam (tháng 6/2021) và của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đến Lào (tháng 8/2021) với nhiều kết quả quan trọng và thực chất, góp phần định hướng và tạo thêm động lực cho hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới. Quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, năng lượng, kết nối giao thông, giáo dục và đào tạo; hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong phòng chống dịch Covid-19; hợp tác giữa các địa phương, giao lưu nhân dân... được tiếp tục quan tâm, thúc đẩy.

Mặc dù hai nước đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19 nhưng Chủ tịch Quốc hội Lào vui mừng nhận thấy, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước của trong năm 2021 đạt được 948 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Đầu tư của Việt Nam tại Lào đứng thứ ba trong 54 nước đang đầu tư tại Lào với 409 dự án với tổng giá trị 1,9 tỷ USD. Trong đó có nhiều dự án lớn, quan trọng đang được triển khai theo kế hoạch.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào
Toàn cảnh buổi hội đàm

Trao đổi về quan hệ giữa hai Quốc hội thời gian qua, hai Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng nhận thấy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Quốc hội đang phát triển rất tốt đẹp. Hai Quốc hội đã triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác ký năm 2017 với nhiều hoạt động hợp tác đa dạng như trao đổi đoàn Lãnh đạo cấp cao và các cấp; tổ chức hội thảo chuyên đề có nội dung chuyên sâu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật; phối hợp giám sát các thỏa thuận đã được ký kết giữa hai nước; hỗ trợ nhau trong công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân và cán bộ của Văn phòng Quốc hội cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trên cơ sở “Thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Lào năm 2021”, Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào năm 2017, Đảng đoàn Quốc hội Việt Nam đã ban hành Đề án tổ chức thực hiện các hoạt động năm 2021.

Tại cuộc hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội đã đánh giá cụ thể kết quả hợp tác của Quốc hội hai nước thời gian qua và trao đổi sâu rộng về phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, hai Chủ tịch nhất trí sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước, thúc đẩy một số nội dung hợp tác quan trọng như: Phối hợp chặt chẽ giám sát và tạo thuận lợi cho việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các Hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm trong Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2030, Hiệp định Hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2025 và các Hiệp định khác. Tiếp tục tổ chức các hội nghị, hội thảo trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội bao gồm các Kỳ họp Quốc hội, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội về các nội dung hợp tác mà hai bên cùng quan tâm, đưa quan hệ hợp tác Quốc hội Việt Nam – Lào trở thành mối quan hệ mẫu mực trong khu vực và trên thế giới. Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí có thể tổ chức các hoạt động này theo hình thức trực tuyến để góp phần thúc đẩy thực hiện vai trò của cơ quan lập pháp hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào
Lễ trao các trang thiết bị y tế của Quốc hội Việt Nam hỗ trợ Quốc hội Lào phòng, chống dịch Covid-19.

Hai Chủ tịch Quốc hội thống nhất tăng cường giao lưu giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ gắn với việc tổ chức các cuộc hội thảo về thực hiện vai trò của cơ quan lập pháp, hội nghị về truyền thống quan hệ đặc biệt giữa hai nước để quán triệt cho các thế hệ trẻ kế thừa tài sản này. Tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là các tỉnh có chung đường biên giới và các tỉnh có quan hệ kết nghĩa của hai nước.

Hai Chủ tịch Quốc hội thống nhất tiếp tục thúc đẩy cơ chế hợp tác 3 bên Việt Nam - Lào - Campuchia về tam giác phát triển ba nước thực chất hơn, tổ chức các hội thảo chuyên đề cấp Ủy ban của Quốc hội ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia; thống nhất đề nghị Quốc hội, Thượng viện Campuchia xem xét khi cần thiết có thể tổ chức gặp mặt cấp Chủ tịch Quốc hội của Quốc hội ba nước để thúc đẩy, nâng cao hiệu quả cơ chế hợp tác ba bên Việt Nam - Lào - Campuchia về Tam giác phát triển ba nước.

Năm 2022, hai bên sẽ tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam -Lào (18/7/1977-18/7/2022). Vì thế, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí Quốc hội hai nước có các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong năm 2022; tổ chức các chuyến thăm chính thức của lãnh đạo Quốc hội và cấp Ủy ban của Quốc hội kể cả hình thực trực tiếp và trực tuyến; tổ chức Hội thảo chuyên để giữa Quốc hội hai nước về những nội dung mà hai bên quan tâm. Hai Chủ tịch cũng nhất trí xem xét khả năng tổ chức Đoàn giám sát chung giữa các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội hai nước về việc tổ chức thực hiện các văn bản pháp lý về biên giới tại hai nước, các thỏa thuận hợp tác song phương Việt Nam - Lào giai đoạn 2016-2021, các dự án cụ thể.

Hai Chủ tịch Quốc hội thống nhất sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên Nghị viện khu vực và quốc tế như Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Đại hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF), Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF)..., tiến hành tổ chức các cuộc tiếp xúc bên lề các Hội nghị; phối hợp, trao đối lập trường trong các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Nhân dịp này, hai Chủ tịch Quốc hội đã chứng kiến Lễ trao các trang thiết bị y tế của Quốc hội Việt Nam hỗ trợ Quốc hội Lào phòng, chống dịch Covid-19 trị giá khoảng 1 triệu USD.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Xem thêm
Phiên bản di động