Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng thống Hungary

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Hungary Sulyok Tamás và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Hungary thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/5/2025.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Tổng thống Cộng hòa Pháp Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng thống Pháp

Ngày 28/5, tại Phủ Chủ tịch, sau lễ đón chính thức trọng thể, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội đàm với Tổng thống Sulyok Tamás.

Tại hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh Tổng thống Sulyok Tamás, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Hungary thăm chính thức Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Sulyok Tamás diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025) là sự kiện quan trọng, góp phần tạo đột phá đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Hungary dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong xây dựng, phát triển đất nước hiện nay. Hungary là một trong 10 nước đầu tiên trên thế giới đã công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1950, vào thời điểm khó khăn nhất của cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với Hungary, đối tác ưu tiên hàng đầu, đồng thời là Đối tác toàn diện đầu tiên của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu. Chủ tịch nước chúc mừng Hungary về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập châu Âu những năm qua, góp phần nâng cao vị thế của Hungary tại khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng thống Hungary
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Sulyok Tamás. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Sulyok Tamás bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Việt Nam; chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Lương Cường về lời mời và sự đón tiếp thân tình, trọng thị, chu đáo dành cho Đoàn; đặc biệt ấn tượng, đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc Đổi mới cũng như hội nhập quốc tế; khẳng định Hungary luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất ở Đông Nam Á và mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch nước đã thông tin về những thành tựu phát triển mọi mặt và hội nhập quốc tế của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nỗ lực của Việt Nam thực hiện hai mục tiêu 100 năm là đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045, trở thành nước phát triển có thu nhập cao, thông qua thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, kết cấu hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tại hội đàm, hai vị Nguyên thủ bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Hungary trên nhiều lĩnh vực, nhất là kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện vào năm 2018. Hai bên đã trao đổi nhiều đoàn các cấp, nhất là cấp cao. Kinh tế tiếp tục là điểm sáng của quan hệ hai nước với kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 1 tỷ USD năm 2024. Hợp tác trong các lĩnh vực khác như giáo dục - đào tạo, môi trường, văn hóa, du lịch, quốc phòng - an ninh, giao lưu nhân dân… tiếp tục đạt kết quả tốt đẹp.

Trao đổi về định hướng và biện pháp quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, làm nền tảng để đẩy mạnh hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.

Về thương mại - đầu tư, hai nhà lãnh đạo khẳng định đây là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương; nhất trí phát huy hơn nữa vai trò của Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế, khuyến khích các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); nhất trí tăng cường hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực thế mạnh của Hungary như công nghệ thông tin, năng lượng, nông nghiêp, công nghiệp thực phẩm, y tế, dược phẩm,... làm cầu nối cho nhau vào thị trường ASEAN (với dân số trên 650 triệu người và GDP trên 4.000 tỷ USD) và thị trường EU, trong đó có khu vực Trung Đông Âu.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn Hungary là một trong những quốc gia EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); cảm ơn và đề nghị Hungary tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định này, ủng hộ Ủy ban Châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng thống Hungary
Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng thống Sulyok Tamás. Ảnh: TTXVN

Về giáo dục - đào tạo, hai bên đánh giá đây là lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa hai nước. Chủ tịch nước cảm ơn Hungary đã giúp Việt Nam và đào tạo hàng nghìn cán bộ, trong đó nhiều người hiện giữ vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước và nền kinh tế Việt Nam, đóng góp tích cực cho tình hữu nghị hai nước. Hai bên nhất trí tăng cường sử dụng có hiệu quả 200 suất học bổng mà Hungary cấp hằng năm cho sinh viên Việt Nam, ưu tiên đào tạo cho Việt Nam các lĩnh vực mà Việt Nam hiện có nhu cầu cao như y tế, dược, công nghệ thông tin và truyền thông, môi trường, nông nghiệp...

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần đẩy mạnh hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực truyền thống như quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, nông nghiệp, y - dược, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, đồng thời thúc đẩy mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, công nghệ thông tin, môi trường, quản lý tài nguyên nước...

Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn Hungary đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Hungary và đề nghị chính quyền các cấp của Hungary tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng ổn định cuộc sống, hội nhập ngày càng sâu rộng vào xã hội sở tại, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Hungary cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên hợp Quốc, góp phần chung tay giải quyết các thách thức toàn cầu.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông, Tổng thống Hungary đánh giá hai nước có nhiều điểm tương đồng về chính sách đối ngoại và lịch sử dân tộc, cùng yêu chuộng hòa bình, công lý. Hai bên nhất trí cho rằng các tranh chấp và xung đột trên thế giới cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, tự do hàng hải và hàng không tại các khu vực và trên thế giới, vì hợp tác và thịnh vượng chung toàn cầu.

Nhân dịp này, Tổng thống Sulyok Tamás trân trọng mời Chủ tịch nước Lương Cường thăm Hungary, Chủ tịch nước Lương Cường đã vui vẻ nhận lời và sẽ thu xếp thăm Hungary vào thời điểm phù hợp.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Xem thêm
Phiên bản di động