Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường: Công đoàn Thủ đô đã trải qua một năm khó khăn nhưng rất đáng tự hào

Chiều 7/2 (ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022), đồng chí Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm, chúc Tết, kiểm tra công vụ và nắm tình hình trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết tại báo Lao động Thủ đô và các đơn vị tại số 3 Chu Văn An, quận Hà Đông (gồm: Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội; Quỹ trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình; Nhà nghỉ Công đoàn Chùa Hương; Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội).
Hơn 95% công nhân lao động trên địa bàn huyện Chương Mỹ trở lại làm việc sau Tết Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn từ cơ sở Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao quà Tết cho lực lượng y tế, người lao động, gia đình khó khăn tại huyện Ứng Hòa

Tại báo Lao động Thủ đô, báo cáo với Chủ tịch LĐLĐ Thành phố về tình hình trước, trong và sau Tết tại đơn vị, đồng chí Lê Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội, Tổng Biên tập Báo cho biết, trước, trong và sau Tết, phát huy vai trò của mình, báo Lao động Thủ đô đã đưa tin kịp thời, chính xác mọi mặt hoạt động của Thành phố, đặc biệt là các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động của tổ chức Công đoàn.

Trong các ngày nghỉ Tết, đội ngũ phóng viên của Báo đã sản xuất gần 500 tin, bài với các nội dung đa dạng, phong phú; đồng thời Báo đã truyền trực tuyến chương trình “Tết Sum vầy - Xuân bình an” và chương trình “Hỗ trợ phương tiện đưa công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết” do LĐLĐ Thành phố tổ chức. Qua đó, tạo sức lan tỏa sâu rộng về các hoạt động của tổ chức Công đoàn Thủ đô.

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường: Công đoàn Thủ đô đã trải qua một năm khó khăn nhưng rất đáng tự hào
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường phát biểu tại báo Lao động Thủ đô.

Đại diện các đơn vị tại số 3 Chu Văn An đã báo cáo với Chủ tịch LĐLĐ Thành phố về tình hình trước, trong và sau Tết, đồng chí Đỗ Hữu Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, Giám đốc Nhà nghỉ Công đoàn Chùa Hương cho biết, trước, trong Tết, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận Hà Đông để thực hiện tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống dịch.

Sau kỳ nghỉ Tết, 100% cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tại các đơn vị đều sẵn sàng tâm thế để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, góp phần cùng hệ thống Công đoàn Thủ đô hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Báo cáo với Chủ tịch LĐLĐ Thành phố về tình hình công nhân lao động và công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 của Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội, đồng chí Hoàng Thanh Sơn - Chủ tịch Công đoàn ngành cho biết, với tinh thần không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết, Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội đã tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân bình an”, trao 390 suất quà (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà) cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 03 chuyến xe đưa 103 công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết và hỗ trợ tiền vé xe cho 124 công nhân lao động (200.000 đồng/người).

Cạnh đó, Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội cũng đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với người sử dụng lao động để đảm bảo lương, thưởng cho người lao động và đảm bảo ổn định quan hệ lao động tại doanh nghiệp. Trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, đã có trên 90% đơn vị hoạt động trở lại và trên 95% người lao động quay trở lại làm việc.

Sau khi nghe đại diện các đơn vị báo cáo về tình hình trước, trong và sau Tết, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc hăng say, tận tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tại các đơn vị; đồng thời bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi vì tất cả đều được đón một cái Tết an toàn, ấm áp, đặc biệt tỷ lệ người lao động ngành Dệt - May quay trở lại làm việc sau Tết đạt trên 95% cho thấy tín hiệu rất khả quan, đáng mừng.

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường: Công đoàn Thủ đô đã trải qua một năm khó khăn nhưng rất đáng tự hào
Đồng chí Lê Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô báo cáo với lãnh đạo LĐLĐ Thành phố về tình hình trước, trong và sau Tết tại đơn vị.

Điểm lại các hoạt động của tổ chức Công đoàn Thủ đô trong năm qua, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường nhấn mạnh, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã trải qua năm 2021 đầy khó khăn và vất vả nhưng cũng đầy kiêu hãnh và tự hào. Trước những tác động sâu sắc của dịch bệnh Covid-19 đến mọi mặt hoạt động, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo để đồng hành cùng cả hệ thống chính trị của Thành phố phòng, chống dịch hiệu quả và chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã dành nguồn kinh phí trên 200 tỷ đồng (bao gồm cả nguồn tài chính Công đoàn và nguồn lực xã hội hóa) để chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; hỗ trợ lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch; ủng hộ quỹ vắc xin và quỹ phòng, chống dịch…

Cán bộ Công đoàn đã không quản ngại vất vả, sẵn sàng xông pha, lăn lộn và chấp nhận đối mặt với nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh để kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động tại các khu cách ly, khu phong tỏa. Có thể nói, chưa bao giờ hình ảnh người cán bộ Công đoàn lại trở nên gần gũi với đoàn viên, người lao động và màu áo xanh Công đoàn được tô thắm như thế.

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, thấu hiểu đoàn viên, người lao động cũng như nhiều doanh nghiệp vừa trải qua một năm đầy khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên cùng với việc tích cực tham gia ổn định quan hệ lao động, các cấp Công đoàn Thủ đô đã ưu tiên dành nguồn lực trên 200 tỷ đồng để hỗ trợ đoàn viên, người lao động, thông qua 04 hoạt động lớn đó là: Tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an”; hỗ trợ phương tiện đưa công nhân lao động khó khăn về quê đón Tết; thăm, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và triển khai gói hỗ trợ theo Kế hoạch số 146/KH-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, LĐLĐ Thành phố đã tổ chức thành công chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” và chương trình “Hỗ trợ phương tiện đưa công nhân lao động khó khăn về quê đón Tết”, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường: Công đoàn Thủ đô đã trải qua một năm khó khăn nhưng rất đáng tự hào
Đại diện các đơn vị tại số 3 Chu Văn An báo cáo với Chủ tịch LĐLĐ Thành phố về tình hình trước, trong và sau Tết.

Qua đó, lan tỏa những hình ảnh đẹp của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động và cộng đồng, xã hội. Ngoài ra, hoạt động chăm lo, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch của tổ chức Công đoàn Thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cũng đã được ghi nhận, đánh giá cao và tạo được sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm, chăm lo của các cấp có thẩm quyền đối với lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch.

“Những kết quả chung của tổ chức Công đoàn Thủ đô trong năm qua có sự đóng góp không nhỏ của báo Lao động Thủ đô - cơ quan truyền thông đã linh hoạt, nhanh nhạy và không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tin, bài để truyền thông kịp thời các hoạt động của các cấp Công đoàn, qua đó, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ. Cạnh đó, còn có sự chung sức của đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc LĐLĐ Thành phố thông qua việc thực hiện tốt các chủ trương của LĐLĐ Thành phố, gương mẫu, tiên phong trong mọi hoạt động”, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường ghi nhận.

Nhấn mạnh năm 2022 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII trong điều kiện dự báo tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề nghị đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc LĐLĐ Thành phố phát huy những kết quả đã đạt được trong năm qua, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra; đồng thời tiếp tục chủ động, đổi mới, sáng tạo trong triển khai các hoạt động, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới…

Trong buổi thăm, chúc Tết, kiểm tra công vụ và nắm tình hình trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã lì xì và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tại các đơn vị.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động