Phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực với lãnh đạo các Ban, các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc quý I/2023. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chủ trì Hội nghị.
Khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn Ra mắt Công đoàn Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Thăng Long LĐLĐ quận Thanh Xuân thành lập mới 7 Công đoàn cơ sở

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố; Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; lãnh đạo các Ban và các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc LĐLĐ Thành phố.

Phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị về kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023 của Cơ quan LĐLĐ Thành phố, đồng chí Nguyễn Bá Châu - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng LĐLĐ Thành phố cho biết, trong quý I/2023, các Ban LĐLĐ Thành phố đã tham mưu Thường trực LĐLĐ Thành phố chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động (NLĐ); đảm bảo tiền lương, thưởng Tết cho đoàn viên, NLĐ; tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão; phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, CNVCLĐ; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; công tác Nữ công; công tác Tài chính, Kiểm tra, giám sát và Đối ngoại Công đoàn.

Trong quý I/2023, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Công đoàn đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nỗ lực duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống việc làm cho NLĐ. Nổi bật là Công ty TNHH Một thành viên Kinh Đô duy trì công suất cho thuê đạt 98%, thu nhập bình quân của NLĐ trong Công ty đạt 10,8 triệu đồng/người/tháng; Công ty TNHH Tòa nhà Trung tâm đã duy trì tốt việc cho thuê diện tích kinh doanh, lợi nhuận quý I/2023 tăng 3% so với cùng kỳ năm 2022; Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình đã tổ chức giải ngân cho 490 đoàn viên, CNVCLĐ của 24 Công đoàn cơ sở vay với số tiền 14 tỷ 730 triệu đồng, tạo việc làm mới cho 492 lao động; Báo Lao động Thủ đô đã tập trung làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp, đã xuất bản 33 số báo in, xuất bản trên 2.400 tin, bài trên báo điện tử…

Trong thời gian tới, các Ban LĐLĐ Thành phố tiếp tục tham mưu, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn Thủ đô năm 2023 và các hoạt động lớn của LĐLĐ Thành phố trong quý II/2023; các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp Công đoàn trực thuộc tiếp tục nâng cao chất lư­ợng hoạt động, thực hiện hoàn thành Chương trình công tác, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách, quyền lợi có liên quan trực tiếp đến NLĐ.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các Ban LĐLĐ Thành phố, các đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia đóng góp ý kiến làm rõ những kết quả đã đạt được trong quý I/2023, đồng thời chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động. Các đơn vị như: Công ty Nước khoáng Tản viên Công đoàn Hà Nội, Nhà nghỉ Công đoàn Hà Nội, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ NLĐ, Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội... đã có những đề xuất, kiến nghị với LĐLĐ Thành phố để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các Ban LĐLĐ Thành phố trong công tác tham mưu, triển khai các nhiệm vụ của tổ chức và các đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống việc làm cho NLĐ. Thời gian tới, LĐLĐ Thành phố căn cứ tình hình thực tiễn để bố trí, sắp xếp lại các đơn vị đảm bảo tính khoa học, hiệu quả, tận dụng được nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ, chức năng cốt lõi của tổ chức Công đoàn.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đề nghị thời gian tới, các Ban LĐLĐ Thành phố, các đơn vị, doanh nghiệp cần phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, tích cực phối hợp với nhau trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ; cạnh đó, bám sát chương trình công tác, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được phê duyệt để triển khai nhằm đạt kết quả cao nhất.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.

Tin khác

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động