Chủ động phân làn ở những "điểm nóng" góp phần giảm ùn tắc giao thông

Để nâng cao hiệu quả của công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã bố trí cán bộ phối hợp cùng cơ quan chức năng ứng trực tại các nút giao thông trọng điểm, những "điểm nóng" về ùn tắc trong khu vực trung tâm Thành phố. Tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, phục vụ hoạt động đi lại của người dân.
Quyết liệt xử lý tình trạng xe khách vi phạm giao thông Cảnh sát giao thông Hà Nội hướng dẫn cách xử lý khi tàu, phà bị sự cố Phòng ngừa tai nạn giao thông trên cao tốc

Những ngày qua, trên địa bàn Hà Nội liên tục đón những đợt mưa, rét, sương mù dày đặc. Hiện tượng này xảy ra vào đúng khung giờ cao điểm; cùng với sự gia tăng phương tiện ở cùng một thời điểm đã gây ra hiện tượng ùn ứ trên một số tuyến phố, cửa ngõ... ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của nhân dân Thủ đô.

Chủ động đánh giá tình hình giao thông trong ngày mưa rét, ngay từ sáng sớm, các đội Cảnh sát giao thông Hà Nội đã bố trí cán bộ phối hợp cùng Công an các phường, quận ứng trực tại các nút giao thông trọng điểm, những "điểm nóng" về ùn tắc của Thủ đô.

Có thể kể đến như phía Bắc cầu Chương Dương (quận Long Biên), các dòng phương tiện từ đường Nguyễn Văn Cừ, tuyến đê Xuân Quang - Bát Tràng và đê Ngọc Thụy đổ về khiến nút giao phía Bắc cầu Chương Dương ùn ứ từ 7-8h sáng.

Do trời mưa rét, nhiều người dân sử dụng phương tiện ô tô, trong khi cầu Chương Dương chỉ có 2 làn xe dành cho ô tô và làn hỗn hợp nên việc di chuyển gặp khó khăn. Do đó, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 đã ứng trực giờ cao điểm, hướng dẫn người điều khiển phương tiện, đặc biệt là ô tô, cần di chuyển đúng làn, theo tín hiệu đèn giao thông và của lực lượng chức năng.

Chủ động phân làn ở những "điểm nóng" góp phần giảm ùn tắc giao thông
Dự báo sớm tình hình sương mù, mưa lạnh, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã bố trí cán bộ phối hợp cùng Công an các phường, quận ứng trực tại các nút giao thông.

Tương tự, tại tuyến đường Tố Hữu - Lê Văn Lương, nhiều năm qua cung đường này đã thách thức tính kiên nhẫn của không ít lái xe vào các khung giờ cao điểm sáng - chiều. Người điều khiển phương tiện đủ chủng loại mạnh ai nấy đi. Ngoài ra, do nhiều phương tiện vẫn chưa tuân thủ di chuyển đúng làn, rẽ ngang đột ngột tại những điểm giao cắt... do đó thường gây ùn ứ, ảnh hưởng đến việc di chuyển của các phương tiện khác. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 đã chủ động phân công các tổ công tác phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn ứ tại các nút giao dễ phát sinh ùn tắc giao thông.

Dự báo trước tình hình, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị địa bàn trong nội đô chủ động nắm bắt tình hình, đặc biệt là những nơi có các công trình giao thông đang thi công, giao thông phức tạp để lên phương án, bố trí lực lượng phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã và các đơn vị chức năng triển khai biện pháp giải quyết khi có ùn tắc giao thông xảy ra.

Ở các tuyến quốc lộ, các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời xử lý các sự cố gây mất an toàn giao thông, cảnh báo các lái xe đi đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phòng ngừa tai nạn giao thông.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, qua rà soát, đơn vị xác định các vị trí có mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn, nhất là vào giờ cao điểm để bố trí lực lượng phối hợp hướng dẫn, phân luồng; duy trì các tổ công tác, kịp thời xử lý các bất cập về tổ chức giao thông nhằm từng bước hạn chế hơn nữa tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố.

Chủ động phân làn ở những "điểm nóng" góp phần giảm ùn tắc giao thông
Lượng phương tiện tăng cao ở cùng một thời điểm, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giao thông..

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát giao thông đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Công an Thành phố về tuyên truyền, vận động và kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến người điều khiển, chủ phương tiện, cơ sở sản xuất, kinh doanh xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, xe mô tô kéo theo xe khác, vật khác, nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo đảm mỹ quan đô thị.

Được biết, trong ngày 19/3, thông qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phát hiện, xử lý 452 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, 78 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 28 trường hợp vi phạm tốc độ; 22 trường hợp vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện; 75 trường hợp vi phạm quy định; 101 trường hợp vi phạm về đội mũ bảo hiểm...

Để nâng cao hiệu quả của công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị nhân dân Thủ đô tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố. Người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm có thể ghi nhận bằng hình ảnh, clip, phản ánh trực tiếp qua Zalo "Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội", hoặc số điện thoại 024.3942.4451. Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp nhận, kịp thời xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí. Đây là kết quả từ việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phân luồng và kiểm soát vi phạm của lực lượng chức năng, mang lại một kỳ nghỉ an toàn cho nhân dân.
Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Sáng 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), ngày làm việc đầu tuần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố ghi nhận sự thông thoáng, ổn định, giúp người dân di chuyển tới công sở, trường học thuận lợi.
Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 (từ ngày 16/2/2026 - 22/2/2026), tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã vận chuyển 571.528 hành khách với tổng 1.801 lượt tàu.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Trong những ngày đầu Xuân năm mới 2026, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và tổ chức ký cam kết an toàn giao thông tại các tuyến sông trọng điểm, đảm bảo bình yên cho người dân tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội.
Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Để tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự và giữ gìn an toàn phục vụ Nhân dân đi lại trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết và mùa Lễ hội xuân năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông tuyến đường bộ cao tốc…
Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa đưa ra phương án tổ chức giao thông linh hoạt trên các tuyến cao tốc huyết mạch nhằm điều tiết lượng lớn phương tiện đang đổ dồn về hai trung tâm đô thị lớn nhất cả nước.
Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Trước yêu cầu cấp thiết bảo đảm an toàn thoát nước đô thị, Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều công trình xây dựng khẩn cấp nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm thiểu nguy cơ úng ngập trong mùa mưa năm 2026. Các dự án tập trung vào những lưu vực trọng điểm như sông Tô Lịch, sông Nhuệ, Đại lộ Thăng Long, Mỹ Đình, Yên Nghĩa…, vừa giải quyết bài toán trước mắt, vừa từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước theo quy hoạch lâu dài của Thủ đô.
Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Trong 6 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 (từ ngày 14/2 đến 19/2), tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc có sự chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025. Lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là nồng độ cồn.
Giao thông mùng 2 Tết: Phạt hơn 5.600 trường hợp vi phạm

Giao thông mùng 2 Tết: Phạt hơn 5.600 trường hợp vi phạm

Trong ngày 18/2/2026 (mùng 2 Tết Bính Ngọ), lực lượng Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 5.668 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ hơn 2.800 phương tiện các loại, trong đó vi phạm về nồng độ cồn chiếm tỷ lệ lớn.
Thiết lập thói quen “đã uống rượu bia, không lái xe”: Mệnh lệnh từ sự bình yên của nhân dân

Thiết lập thói quen “đã uống rượu bia, không lái xe”: Mệnh lệnh từ sự bình yên của nhân dân

Ngay từ những giờ đầu của năm mới Bính Ngọ 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân triển khai kiểm soát nồng độ cồn. Đây là bước đi quyết liệt nhằm thực hiện công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa, tuyệt đối không để hình thành tâm lý “đầu năm xuề xòa” hay “nể nang ngày Tết”, hướng tới mục tiêu bảo đảm an toàn cao nhất cho nhân dân vui Xuân.
Xem thêm
Phiên bản di động