Chống dịch ở Thủ đô - Kỳ 3: "Trận địa" nơi đầu ngõ

(LĐTĐ) Dịch Covid-19 bùng phát, những chốt phòng, chống dịch được đặt ra với mục tiêu kiểm soát chặt chẽ việc di chuyển giữa các địa phương, tránh sự lây nhiễm trong cộng đồng. Những "trận địa" được dựng lên ở đường làng, ngõ, xóm, gọi chung là "Tổ Covid cộng đồng" với sự tham gia của các bà, các mẹ trong Hội phụ nữ hay những cựu chiến binh thêm một lần "xung trận".
Chống dịch ở Thủ đô - Kỳ 2: Những điểm tựa vững chắc Chống dịch ở Thủ đô- Kỳ 1: Hà Nội đang giữ vững “trận địa”

Vì sự bình yên của nhân dân

Trong những ngày qua, Hội Cựu chiến binh Thủ đô đã huy động hàng nghìn hội viên tham gia vào “đội quân tiên phong” trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tại bất cứ điểm nóng nào cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh các cựu chiến binh trong bộ quân phục cũ, vừa nhẹ nhàng nhắc nhở, vừa cương quyết yêu cầu công dân tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch... Sự tận tụy, gương mẫu và chuẩn mực của các chú, các bác cựu chiến binh luôn đem lại hiệu quả tức thì, góp phần không nhỏ vào công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thủ đô.

Chống dịch ở Thủ đô - Kỳ 3: Bám chốt ngày đêm
Cựu chiến binh phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng tham gia trực chốt kiểm soát ở Tập thể Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Nhắc đến những người cựu chiến binh hết lòng với công tác phòng, chống dịch phải kể đến ông Ngô Thành Tô, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Tương Mai, quận Hoàng Mai. Ông Tô được người dân nơi đây đều quý trọng bởi ông luôn là người tận tâm, trách nhiệm với công việc được giao. Đặc biệt, từ ngày 15/7, khi trên địa bàn phường có ca dương tính với Covid-19, ông luôn bận rộn cả ngày, từ sáng sớm đến tối muộn để truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh. Ngày 24/7, khi Thành phố thực hiện giãn cách xã hội, ông lại tham gia các chốt trực, chia sẻ gánh nặng với lực lượng chức năng địa phương.

Cũng như vậy, từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát trở lại, ngày nào ông Tạ Đức Nguyên, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Quảng An, quận Tây Hồ, cũng tranh thủ ăn vội bữa tối với gia đình, rồi nhanh chóng đi ra chốt trực làm nhiệm vụ. Trực tối triền miên, vất vả lại tiềm ẩn những nguy cơ, nhưng tinh thần người lính bộ đội cụ Hồ khiến ông chưa khi nào nề hà. Ông Nguyên chia sẻ: “Đợt dịch này nắng nôi cũng vất vả, nhưng tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chiến tranh chúng tôi cũng không ngại thì giờ cố gắng cùng mọi người chống dịch cho bảo đảm, vì sự bình yên cho người dân”.

Chống dịch ở Thủ đô - Kỳ 3:
Những người lính cựu chiến binh đã thể hiện vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống dịch

Không quản ngại nắng mưa, sáng tối, những cựu chiến binh đã thể hiện vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống dịch. Tuy đều đã có tuổi, nhưng họ luôn bảo nhau chiến trường xưa còn gian khổ hơn thế này nhiều. Ông Phạm Thái Dũng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Quảng An, quận Tây Hồ, bộc bạch: “Tôi cũng nói với gia đình, trải qua hai cuộc chiến chúng tôi còn không sợ, “giặc Covid-19” này là giặc có thể phòng chống được với thông điệp 5K và vắc xin”.

Trước những tấm gương sáng của các cựu chiến binh trên địa bàn Thủ đô, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Nghinh khẳng định, cùng chung tay góp phần đẩy lùi dịch Covid-19, Hội đã cử trên 3.000 hội viên tham gia các chốt, tổ tuần tra, giám sát tại các địa phương; kích hoạt các “Tổ Cựu chiến binh phản ứng nhanh”; lựa chọn các hội viên từng là y, bác sĩ đăng ký vào “Đội tình nguyện viên áo trắng” sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch khi có yêu cầu. Từ phong trào thiết thực của hội cựu chiến binh các cấp, đã xuất hiện những tấm gương sáng, khẳng định ý chí, nghị lực của những người dù “tàn nhưng không phế”, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phụ nữ cũng tích cực tham gia trực chốt

Xác định công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành công tác phòng, chống dịch bệnh là tiên quyết và vô cùng quan trọng, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đã phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo trong tuyên truyền các chủ trương, chính sách, quy định về phòng, chống dịch của các cấp từ Trung ương đến cơ sở.

Nếu như Đoàn Thanh niên, lực lượng tuyên truyền viên là những bạn thanh niên trẻ, khỏe, giỏi công nghệ… thì các cấp Hội Phụ nữ lại luôn tự hào vì có những cán bộ Hội, dù tuổi cao nhưng vẫn rất tâm huyết tham gia phòng, chống dịch.

Chống dịch ở Thủ đô - Kỳ 3:
Tại nhiều chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, luôn có những “bóng hồng” hỗ trợ.

Trong những ngày này, nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn phường Ngọc Thụy, quận Long Biên đang ngày đêm thầm lặng, tình nguyện tham gia đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào “cuộc chiến” chống đại dịch Covid-19. Các bà, các chị hội viên phụ nữ là thành viên Tổ Covid cộng đồng đã không quản sớm tối, mưa nắng tham gia trực tại các chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các tổ dân phố.

Bà Ngô Thị Hiệp, Tổ phó Tổ dân phố 13, phường Ngọc Thụy, mặc dù ở tuổi xấp xỉ 60 nhưng luôn năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch. Khi Hội Phụ nữ có kế hoạch phân công hội viên các chi hội hỗ trợ tại các chợ trong thời gian giãn cách xã hội, bà Hiệp đã đăng ký tự nguyện tham gia nhiệm vụ hỗ trợ tại khu vực chợ Ngọc Thụy. Ai đã từng qua khu chợ Ngọc Thụy chắc chắn không thể không để ý đến một người phụ nữ có vóc dáng nhanh nhẹn, khỏe mạnh đang làm nhiệm vụ nhắc nhở, kiểm soát vé và hướng dẫn người dân phòng, chống dịch trước khi vào chợ.

Khi dịch Covid-19 bùng phát, đặc biệt từ khi Thành phố thực hiện giãn cách xã hội, công việc gia đình dù còn bộn bề bao việc lớn nhỏ nhưng bà Hiệp đã tự nguyện tham gia Tổ covid cộng đồng số 13, đăng ký trực ở chốt phòng dịch Covid-19 của tổ dân phố và không quản ngày đêm, không nề hà, không ngại khó, ngại khổ, luôn nỗ lực, cố gắng hết sức mình để đóng góp cho công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Chống dịch ở Thủ đô - Kỳ 3:
Bà Ngô Thị Hiệp đang làm việc tại chốt kiểm soát.

Bà Hiệp chia sẻ, bà rất vui và hạnh phúc khi được góp sức cùng địa phương trong hoạt động phòng, chống dịch bệnh. “Có hôm mệt mỏi muốn nghỉ một hôm, nhưng ở nhà tôi thấy khó chịu nên vẫn ra tham gia cùng mọi người. Tôi nghĩ rằng, mỗi người dân, không bằng cách này thì bằng cách khác, tùy theo sức của mình chung tay phòng, chống dịch bệnh thì dịch bệnh sẽ sớm bị đẩy lùi, nên tôi càng quyết tâm hơn khi tham gia phòng, chống dịch”, bà Hiệp tâm sự.

Trong tình hình cả Thành phố tập trung chống dịch hiện nay, những hành động đẹp như bà Ngô Thị Hiệp thật đáng được trân trọng. Những việc làm của bà đã tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho người dân, góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết, sẻ chia, đồng thời cổ vũ, động viên các lực lượng vượt qua khó khăn, cùng nhau cố gắng vượt qua dịch bệnh, đưa Thành phố sớm trở lại nhịp sống bình thường.

Những chốt kiểm soát phòng, chống dịch rồi sẽ được dỡ bỏ khi dịch bệnh được đẩy lùi, nhưng những con người, những câu chuyện về sự nỗ lực quên mình của các lực lượng trực chốt kiểm soát trong những ngày Thành phố cao điểm chống dịch sẽ đọng lại trong lòng người dân ký ức thật đẹp về tinh thần trách nhiệm chung tay ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Hà Phong

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

(LĐTĐ) Trong tour "Eras Tour", Taylor Swift đã tiết lộ về sự đau khổ của mình sau khi chia tay bạn trai lâu năm Joe Alwyn.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Thủy lợi Hà Nội (Đông Anh), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

TRỰC TUYẾN chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (23/4), tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Thủy lợi Hà Nội (đường 23B, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.
Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

(LĐTĐ) 60 gương mặt vừa lọt vào vòng sơ khảo cuộc thi Mister Vietnam - Nam vương Việt Nam mùa 2 năm 2024. Trong đó, 2 gương mặt đã để lại nhiều ấn tượng với Ban Tổ chức bởi nổi bật ở lĩnh vực thể thao.

Tin khác

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Xem thêm
Phiên bản di động