Chống dịch ở Thủ đô - Kỳ 2: Những điểm tựa vững chắc

(LĐTĐ) Với mong muốn chung tay cùng Thành phố đẩy lùi dịch Covid-19, nhiều gia đình đã chủ động ký cam kết thực hiện “Gia đình an toàn Covid-19” với quyết tâm tuân thủ nghiêm túc 5K và không ra đường khi không thực sự cần thiết. Qua đó, tạo nên những điểm tựa vững chắc để giúp Thành phố đẩy lùi dịch đại dịch, sớm trở lại trạng thái bình thường.
Chống dịch ở Thủ đô- Kỳ 1: Hà Nội đang giữ vững “trận địa” Vì một Thủ đô "sạch bóng" Covid-19 Đồng loạt tổ chức tiêm vắc xin ngừa Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Nhà nhà chung sức, đồng lòng

Là người dân sống trên địa bàn phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, khi quận vừa triển khai ký cam kết “Gia đình an toàn Covid-19”, ông Nguyễn Xuân Thanh không do dự. Ông Thanh cho biết, việc ký cam kết thực hiện “Gia đình an toàn Covid-19” thiết thực và vô cùng ý nghĩa nhằm bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cả cộng đồng.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Tâm, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, cũng vui vẻ ký cam kết thực hiện “Gia đình an toàn Covid-19” ngay khi phường vừa phát động. Bà Tâm chia sẻ, khi đã ký vào bản cam kết, mỗi thành viên đều phải tự giác ở nhà, hạn chế tối đa tiếp xúc với bên ngoài; đồng thời, không đến nhà người khác và không cho người khác vào nhà nếu không có việc thật sự cần thiết. Đây là việc làm rất ý nghĩa nhằm góp phần cùng chính quyền Thành phố đẩy lùi Covid-19.

Chống dịch ở Thủ đô - Kỳ 2: Những điểm tựa vững chắc
Người dân phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, ký cam kết ‘‘Gia đình an toàn Covid-19’’.

Qua tìm hiểu, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong phòng, chống dịch Covid-19 cũng như hạn chế lượng người và phương tiện ra đường trong những ngày giãn cách xã hội, quận Hai Bà Trưng đã vận động người dân ký cam kết thực hiện “Gia đình an toàn Covid-19”. Bản cam kết gồm 3 bên: Tổ trưởng tổ dân phố, lãnh đạo UBND phường và đại diện hộ gia đình. Nội dung ngắn gọn nhưng dễ hiểu, dễ nhớ và dễ làm.

Mục đích của việc ký cam kết là nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng, chống dịch. Theo đó, các gia đình thực hiện đầy đủ biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đặc biệt, chấp hành nghiêm thông điệp 5K mọi lúc, mọi nơi; các thành viên trong gia đình tự theo dõi sức khỏe hằng ngày.

Người dân cam kết tự giác ở nhà sau giờ làm việc, hạn chế tối đa tiếp xúc với bên ngoài; không đến nhà người khác và không cho người khác vào nhà nếu không có việc thật sự cần thiết; tuyệt đối không tụ tập đông người tại gia đình, bên ngoài cộng đồng, không đi đến vùng có dịch…

Chống dịch ở Thủ đô - Kỳ 2: Những điểm tựa vững chắc
Tại xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, người dân cũng vui vẻ ký cam kết thực hiện “Gia đình an toàn Covid-19”.

Ông Bùi Công Hoan, Tổ trưởng Tổ dân phố số 7 phường Vĩnh Tuy cho biết sau khi các gia đình đồng loạt ký cam kết thì lượng người và phương tiện ra đường giảm rõ rệt, tình trạng vi phạm còn rất ít...

Qua khảo sát ở một số phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, nếu như trước đây, mỗi ngày phường kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính khoảng 3 trường hợp thì sau khi triển khai ký bản cam kết “Gia đình an toàn Covid-19”, số người bị kiểm tra giảm mạnh, có ngày lực lượng chức năng không xử phạt trường hợp nào.

Tuân thủ nghiêm “ai ở đâu, ở đó”

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, chị Nguyễn Hồng Mai, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thường xuyên làm việc trực tuyến tại nhà thay vì đến cơ quan như trước đây. Sau mỗi giờ làm việc của chị và thời gian tự học của các con, mấy mẹ con cùng nhau quét dọn nhà cửa, chăm sóc cây cối, nấu ăn hoặc cùng đọc sách, chơi trò chơi. Dù không được ra ngoài như mọi khi, trẻ con cũng buồn chán nhưng chị luôn động viên các con ở trong nhà, hạn chế ra ngoài, tiếp xúc với người khác.

Bản thân chị Mai mỗi tuần chỉ đi chợ một lần, mọi công việc không cần thiết chị đều gác lại. Bởi chị ý thức được rằng đã ký cam kết là phải thực hiện nghiêm để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch của phường, quận và cả Thành phố.

Chị Mai chia sẻ, mỗi ngày, nhìn số người lây nhiễm tại các tỉnh, thành phía Nam liên tục tăng, ngay tại Hà Nội vẫn xuất hiện các ca bệnh tại cộng đồng và dịch chưa biết khi nào mới kết thúc, khiến chị rất lo lắng. Điều cần thiết nhất hiện nay là mỗi người, mỗi gia đình phải tự ý thức bảo vệ mình mới tránh được dịch bệnh lây lan.

Bài 2: Điểm tựa vững chắc trong phòng, chống đại dịch Covid-19
Mỗi gia đình chính là điểm tựa quan trọng trong phòng, chống dịch Covid-19.

Không chỉ những người dân thuộc “vùng đỏ” như chị Mai, bà Tâm hay ông Thanh mới nghiêm túc thực hiện việc phòng, chống dịch mà ở các “vùng xanh” ngoại thành, người dân cũng một lòng cùng Thành phố đẩy lùi dịch bệnh.

Ông Trần Minh Nhương, trú tại xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, cho biết, ông đã nghỉ hưu, có tham gia một số hội và câu lạc bộ, tuy nhiên, từ khi dịch bệnh bùng phát, đặc biệt là trong thời gian giãn cách xã hội, ông chỉ ở nhà không đi đâu.

“Gia đình tôi đã ký cam kết “Gia đình an toàn Covid-19”, không chỉ cá nhân tôi mà tất cả các thành viên khác trong gia đình cũng đều thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch, tuân thủ những khuyến cáo của ngành y tế. Những ngày qua, gia đình tôi tận dụng các loại thực phẩm nhà có, hạn chế đi chợ, hạn chế tiếp xúc với người ngoài”, ông Nhương cho biết.

Nói về việc người dân đồng lòng chống dịch, ông Phạm Văn Bắc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phương Đình, cho biết: “Chúng tôi xác định trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng như hiện nay cần phải triển khai các công việc chống dịch khẩn trương, nhanh chóng, đạt hiệu quả cao; việc đông đảo người dân ký cam kết thực hiện “Gia đình an toàn Covid-19”, không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết, “ai ở đâu, ở đó”... đã giúp địa phương phần nào kiểm soát được dịch bệnh và đang tận dụng được "thời gian vàng” trong những ngày giãn cách xã hội.

Chống dịch ở Thủ đô - Kỳ 2: Những điểm tựa vững chắc
Khi các gia đình chấp hành nghiêm việc “ai ở đâu, ở đó” sẽ giúp Thành phố sớm kiểm soát dịch bệnh.

Bà Vương Thị Liên, một người dân khác ở xã Phương Đình, cho biết gia đình bà có 10 thành viên. Trong thời gian giãn cách, các gia đình nhỏ cũng ở yên trong phòng, hạn chế việc tiếp xúc giữa các thành viên với nhau.

Khi thấy thôn tổ chức ký cam kết “Gia đình an toàn Covid-19”, gia đình bà thấy đây là một việc làm ý nghĩa nên thực hiện ngay. “Vợ chồng tôi thường xuyên nhắc nhở các con phải chấp hành nghiêm, tuyệt đối không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết; không giao lưu với hàng xóm trong thời gian giãn cách”, bà Liên chia sẻ...

Hiện nay, tình hình đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị luôn xác định “chống dịch như chống giặc”; mỗi người dân là một “chiến sĩ”, mỗi ngôi nhà, thôn bản, xóm làng, khu phố là một “pháo đài” chống dịch; do vậy mỗi gia đình chính là điểm tựa quan trọng trong phòng, chống dịch Covid-19.

Khi ở nhà chống dịch, hạn chế ra đường, nhiều gia đình có bữa cơm đầy đủ các thành viên, vừa ăn vừa theo dõi thời sự, xem tin tức diễn biến của dịch bệnh, mọi người cùng trò chuyện, quan tâm đầy yêu thương và thấu hiểu.

Cả nhà cũng có thể tổ chức các hoạt động chung như cùng nhau xem một bộ phim, đọc sách, cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau vui đùa với con, chăm sóc cây cối… Mỗi hành động yêu thương sẽ góp phần gắn kết các thành viên trong gia đình, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, tạo ra môi trường lành mạnh nhằm ngăn chặn các tệ nạn xã hội, nhất là cùng nhau vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.

Hà Phong

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Xem thêm
Phiên bản di động