Chọn người tài, đức để xây dựng quê hương

Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, phóng viên báo Lao động Thủ đô đã phỏng vấn đồng chí Đinh Trường Thọ - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XXIII của Đảng bộ huyện.
chon nguoi tai duc de xay dung que huong LĐLĐ huyện Thanh Oai vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba
chon nguoi tai duc de xay dung que huong Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai: Khẳng định điểm tựa vững chắc
chon nguoi tai duc de xay dung que huong Huyện Thanh Oai: Phấn đấu năm 2020 không còn hộ nghèo

PV: Tiến tới Đại hội đảng bộ huyện Thanh Oai lần thứ XXIII, huyện đã có những bước chuẩn bị quan trọng gì thưa đồng chí?

Đ/c Đinh Trường Thọ: Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW và Kế hoạch của Thành ủy Hà Nội, huyện Thanh Oai đã có những bước chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Trước hết, huyện đã thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội và Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện và cấp xã.

Về văn kiện Đại hội, hiện nay, huyện đã chuẩn bị xây dựng các dự thảo và phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban: Tiểu ban về nhân sự, tiểu ban văn kiện và tiểu ban tổ chức phục vụ bảo vệ Đại hội. Các tiểu ban này do các đồng chí Thường trực Huyện ủy trực tiếp làm Trưởng ban. Tiểu ban nhân sự và nội dung do đồng chí Bí thư huyện trực tiếp làm Trưởng ban.

chon nguoi tai duc de xay dung que huong
Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Đinh Trường Thọ

Đến nay, các tiểu ban và tổ biên tập đều đã đi vào hoạt động, trong đó tổ biên tập văn kiện đã hoàn thiện dự thảo lần thứ nhất báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII trình Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 32. Huyện cũng đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/15 chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, còn 02 chỉ tiêu dự kiến sẽ hoàn thành đến năm 2020.

PV: Trong mỗi kỳ Đại hội, nhân sự bao giờ cũng là vấn đề quan trọng nhất. Vậy huyện đã chuẩn bị vấn đề này như thế nào cho Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXIII, thưa đồng chí?

Đ/c Đinh Trường Thọ: Về công tác nhân sự chuẩn bị cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Thanh Oai xác định đây là một việc hết sức quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm của một Đại hội phải làm, để chọn được những con người có đủ đức, đủ tài, đủ năng lực để thực hiện và hoàn thành những nhiệm vụ, mục tiêu của Đại hội đề ra.

Đến thời điểm này, Đảng bộ huyện cũng đã hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chúng tôi đã phê duyệt quy hoạch A3 và lựa chọn được những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn cơ cấu tỷ lệ cán bộ trẻ, tỷ lệ cán bộ nữ. Đối với các phòng, ban, ngành, Huyện ủy đã đưa ra khỏi quy hoạch 35 đồng chí, bổ sung quy hoạch 58 đồng chí. Ở cấp xã đã đưa ra khỏi quy hoạch 48 đồng chí, bổ sung vào quy hoạch 197 đồng chí.

Ban Thường vụ cũng sẽ được bổ sung những cán bộ mới có độ tuổi trẻ hơn và có năng lực thay các đồng chí đủ tuổi nghỉ chế độ. Các đồng chí được quy hoạch trong Ban Thường vụ của nhiệm kỳ mới theo quy hoạch đều có trình độ chuyên môn trên đại học, đại học và trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên.

Đối với các đảng bộ các xã, thị trấn, các cơ quan, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện luân chuyển khoảng 20-30% không là người địa phương, đặc biệt là Bí thư và Chủ tịch. Như vậy, bước chuyển giao thế hệ về cán bộ ở Thanh Oai sẽ là bước chuyển rất căn bản. Các chức danh đảm bảo theo tiêu chuẩn, mỗi vị trí không dưới 2 người để đảm bảo dân chủ, khách quan.

Hy vọng với sự chuẩn bị chu đáo, đúng quy định, nhiệm kỳ sắp tới Thanh Oai sẽ chọn được những người có đủ đức, đủ tài, tâm huyết và quyết liệt, có tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt sáng tạo, biết vận dụng làm những điều có lợi cho dân, cho địa phương đảm bảo chiến lược cho 10 - 20 năm tới chứ không phải chỉ một nhiệm kỳ 5 năm.

PV: Để Đại hội lần thứ XXIII thực sự là ngày hội lớn của toàn đảng, toàn dân, toàn quân Thanh Oai, xin đồng chí cho biết, huyện có phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII?

Đ/c Đinh Trường Thọ: Huyện đã phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII như: Toàn dân chung tay xây dựng huyện nông thôn mới, xây dựng các công trình, phần việc chào mừng đại hội… Huyện cũng chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng bằng các nguồn lực của ngân sách huyện, ngân sách Thành phố, nguồn xã hội hóa để chỉnh trang đô thị, xây dựng các khu vực đường giao thông nông thôn, xây dựng các khu vui chơi giải trí cho nhân dân.

chon nguoi tai duc de xay dung que huong
Quang cảnh Làng văn hóa kiểu mẫu Thị Nguyên, xã Cao Dương (huyện Thanh Oai).

Năm 2019, kinh tế - xã hội của huyện Thanh Oai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, bền vững. Tổng giá trị sản xuất của huyện ước đạt 17.824 tỷ đồng (đạt 101,7% kế hoạch). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 48,6 triệu đồng/người/năm. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều khởi sắc, giáo dục đào tạo và y tế có bước chuyển biến khá.

Toàn huyện có 58/72 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 80,5% xếp thứ 12/ 30 quận, huyện, thị xã). Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội, hộ nghèo được quan tâm, chú trọng, toàn huyện có tổng số 785 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,30% giảm được 570 hộ nghèo so với năm 2018. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, sau 10 năm triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả tích cực. Cả hệ thống chính trị của huyện đã vào cuộc hết sức quyết liệt, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân, làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn huyện nhà, đời sống vật chất và tinh thần của người dân cũng được nâng cao.

Hiện nay, huyện Thanh Oai đang dồn sức để có thể “cán đích” huyện nông thôn mới vào năm 2020. Toàn huyện đã có 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 03 xã đã được Thành phố về kiểm tra, đánh giá sẽ công nhận vào cuối năm 2019. Đối với các tiêu chí của huyện nông thôn mới, Thanh Oai đã có 8/9 tiêu chí đạt và đang tập trung thực hiện tiêu chí còn lại, đồng thời nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

PV: Đồng chí có thể cho biết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Oai sẽ diễn ra vào thời gian nào? Nhân dịp Xuân mới Canh Tý 2020 đang đến gần, đồng chí có thể chia sẻ đôi điều với bạn đọc báo Lao động Thủ đô?

Đ/c Đinh Trường Thọ: Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất chọn Đảng bộ xã Hồng Dương là đơn vị sẽ tổ chức Đại hội điểm của huyện để rút kinh nghiệm. Từ đó sẽ tiến hành tổ chức Đại hội ở các xã, thị trấn, đơn vị trong toàn huyện tiến tới Đại hội đảng bộ lần thứ XXIII của huyện Thanh Oai dự kiến tổ chức vào đầu tháng 8/2020…

Năm 2019 sắp đi qua, Xuân mới Canh Tý 2020 đang đến gần, trong thời khắc giao hòa mùa Xuân của đất trời với mùa Xuân của Đảng, của dân tộc, bằng trí tuệ, cần cù, năng động, sáng tạo của mỗi người dân Thanh Oai, Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Oai xác định sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu của nhiệm kỳ 2015 – 2020, là tiền đề, tạo ra thế và lực mới để huyện Thanh Oai bứt phá vươn lên, đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong những năm tiếp theo. Nhân dịp này tôi xin gửi tới nhân dân, công nhân viên chức lao động huyện Thanh Oai và toàn thể bạn đọc báo Lao động Thủ đô lời chúc năm mới An Khang – Thịnh Vượng.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hoàng Phúc (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động