Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai: Khẳng định điểm tựa vững chắc

Trong không khí rộn ràng chào đón Xuân mới, nhìn lại năm 2019 vừa qua, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn huyện Thanh Oai đã được duy trì hiệu quả trên các mặt hoạt động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong các doanh nghiệp, qua đó tiếp tục khẳng định là điểm tựa vững chắc của người lao động. 
lien doan lao dong huyen thanh oai khang dinh diem tua vung chac Huyện Thanh Oai: Phấn đấu năm 2020 không còn hộ nghèo
lien doan lao dong huyen thanh oai khang dinh diem tua vung chac Nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao
lien doan lao dong huyen thanh oai khang dinh diem tua vung chac Huyện Thanh Oai sẽ báo cáo tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Bảo vệ quyền lợi người lao động

Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai hiện đang quản lý 150 công đoàn cơ sở với 6.129 đoàn viên công đoàn. Ông Nguyễn Đình Cất, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai cho biết, ngay từ đầu năm 2019, LĐLĐ huyện đã chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện các Chương trình của Tổng LĐLĐ Việt Nam; LĐLĐ thành phố Hà Nội và chỉ đạo công đoàn cơ sở tiếp tục nâng cao hiệu quả chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động tại đơn vị mình.

“Công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động ngày càng được trú trọng và nâng cao, tạo niềm tin cho người lao động. Nhờ đó mà tư tưởng của công nhân viên chức lao động trên địa bàn ổn định, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị. Trên địa bàn không có các vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người xảy ra”, ông Nguyễn Đình Cất đánh giá.

lien doan lao dong huyen thanh oai khang dinh diem tua vung chac
LĐLĐ huyện Thanh Oai bàn giao “Mái ấm công đoàn” năm 2019.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đình Cất, đa số các doanh nghiệp trên địa bàn huyện có quy mô vừa và nhỏ. Một số doanh nghiệp có đông công nhân lao động lại có trụ sở ở nơi khác dẫn đến khó khăn trong việc thành lập công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên. Không ít doanh nghiệp tình hình sản xuất kinh doanh còn gặp khó khăn dẫn đến việc thực hiện chế độ chính sách với người lao động ở một số đơn vị còn bất cập. Trên địa bàn vẫn còn một số doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… làm ảnh hưởng đến đời sống, chế độ chính sách của hàng ngàn lao động.

Trước thực trạng này, LĐLĐ huyện Thanh Oai đã chú trọng thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, bắt đầu từ việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong năm, các cấp công đoàn huyện đã chủ động tham gia, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp từng bước nâng cao chất lượng hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc, kết quả đã có 100% đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; 73% đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động; 5 đơn vị tổ chức Hội nghị đối thoại.

LĐLĐ huyện phối hợp Ủy ban nhân dân (UBND) huyện tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn. Qua các hội nghị đã có hàng trăm ý kiến, kiến nghị được giải đáp trực tiếp; 77,2% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã ký kết thỏa ước lao động tập thể… Đáng chú ý, LĐLĐ huyện đã tham gia giải quyết thu 400 triệu đồng tiền nợ đọng bảo hiểm của 14 doanh nghiệp trên địa bàn huyện...

Để giúp người lao động nắm vững kiến thức pháp luật, từ đó thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ, cũng như có thể tự bảo vệ mình khi cần thiết, LĐLĐ đã phối hợp với phòng Tư pháp, Công an, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Pháp lệnh Dân số, Luật Giao thông đường bộ, Luật phòng, chống ma tuý, Luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí... cho gần 7 nghìn lượt đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Phối hợp Ban tuyên giáo LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức 07 lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động và nếp sống văn hóa công nghiệp cho trên 700 công nhân lao động. LĐLĐ huyện đã triển khai thực hiện và chỉ đạo 100% công đoàn các cấp tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Luật lao động, ý kiến đóng góp xây dựng các chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến người lao động như Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Lao động… đã có trên 1.200 ý kiến đóng góp. Những hoạt động thiết thực của LĐLĐ huyện Thanh Oai đã không chỉ bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động mà còn góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong các doanh nghiệp.

Nâng cao phúc lợi cho đoàn viên

Song song với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, việc chăm lo đời sống, nâng cao lợi ích cho đoàn viên công đoàn cũng được LĐLĐ huyện Thanh Oai chú trọng, tập trung nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. LĐLĐ huyện đã tổ chức “Tết Sum Vầy năm 2019”, tặng 252 xuất quà trị giá 151,2 triệu đồng cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Các công đoàn cơ sở tặng trên 200 xuất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp tục thực hiện năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, LĐLĐ huyện đã làm việc và ký 2 chương trình phúc lợi đoàn viên với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhựa Việt Nhật, và Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ sạch, theo chương trình thỏa thuận hợp tác cán bộ, đoàn viên và người lao động khi mua sản phẩm tại đại lý của công ty sẽ được giảm giá từ 10-15% trên tổng hóa đơn, đã có trên 1 nghìn cán bộ, đoàn viên, người lao động và 12 đơn vị tham gia chương trình với tổng số tiền được hỗ trợ 34,5 triệu đồng.

Cũng trong năm qua, LĐLĐ huyện Thanh Oai đã bàn giao kinh phí xây dựng 4 “Mái ấm công đoàn”; Thực hiện giải ngân 3 dự án vay vốn từ Quỹ trợ vốn LĐLĐ Thành phố cho 49 đoàn viên công đoàn vay với tổng số tiền 980 triệu đồng và duy trì hiệu quả 4 dự án vay vốn phát triển kinh tế với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng…

LĐLĐ huyện cũng đã phát động và triển khai nhiều phong trào thi đua lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. Điển hình là các phong trào: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào “Sáng kiến, sáng tạo”, “Công nhân giỏi” Thủ đô, “Người tốt việc tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... Các phong trào thi đua luôn có sự đổi mới, sáng tạo, thiết thực với từng khối, từng đơn vị, tạo được sự lan tỏa sâu rộng, góp phần tạo động lực thúc đẩy, động viên công nhân lao động khắc phục khó khăn, hăng say lao động, sáng tạo trong sản xuất.

Đáng chú ý là phong trào thi đua “Phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn” mà trọng tâm là phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới’ được các cấp công đoàn huyện tham gia hưởng ứng. Nhiều đoàn viên công đoàn đã tích cực ủng hộ vật chất, ngày công, hiến đất mở rộng đường làng ngõ xóm. LĐLĐ huyện tiếp tục vận động công nhân viên chức lao động ủng hộ quỹ xây dựng nông thôn mới và mua cơ sở vật chất tặng nhà văn hóa các thôn về đích nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

Ông Nguyễn Đình Cất cho biết, năm 2020, LĐLĐ huyện Thanh Oai sẽ tiếp tục chú trọng thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, chăm lo đời sống, nâng cao phúc lợi cho đoàn viên công đoàn. Một trong những chỉ tiêu mà LĐLĐ huyện Thanh Oai đặt ra trong năm 2020 là phấn đấu có 100% cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức; 75% trở lên doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ và phấn đấu có trên 45% đơn vị, doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn ký Thỏa ước lao động tập thể đạt loại B.

“Chào đón năm mới, trên nền tảng những thành tích đạt được, LĐLĐ huyện Thanh Oai quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ mới để tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa vững chắc của người lao động và đoàn viên công đoàn; đồng thời đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XXIII của Đảng bộ huyện Thanh Oai, nhiệm kỳ 2020 – 2025”, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai Nguyễn Đình Cất nhấn mạnh.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động