Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020: Vì cộng đồng sau dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Sáng 22/6, tại trường Đại học Xây dựng, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020 với chủ đề: “Tuổi trẻ Thủ đô sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”. Trong đó, hỗ trợ cộng đồng sau đại dịch Covid-19 là một trong những nội dung quan trọng của Chiến dịch.
Hơn 500 thí sinh tranh tài tại hội thi Tin học trẻ thành phố Hà Nội
Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội: Các hoạt động tình nguyện cần đi vào thực chất

Tại Lễ ra quân, Ban Thường vụ Thành đoàn đã ra mắt 9 đội hình chuyên cấp Thành phố tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020; Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong quá trình tham gia các cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc ‘Tự hào Việt Nam’ lần thứ III, năm học 2019 – 2020”, “Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ III”, “Sáng tác clip phát thanh tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020”.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020: Vì cộng đồng sau dịch bệnh Covid-19
Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020 được tổ chức bởi Thành đoàn Hà Nội. (Ảnh:B.Anh)

Cũng trong sáng nay, Thành đoàn – Hội Sinh viên - Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố đã tổ chức Hội thi Tìm hiểu về tác hại của Ma tuý trong sinh viên Thủ đô nhân ngày thế giới phòng chống ma tuý 26/6; Đoàn xe tuyên truyền ra quân phòng, chống dịch sốt xuất huyết (trên một số địa bàn như phường Bách Khoa, Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng).

Cùng với đó là các hoạt động hiến máu tình nguyện vì cộng đồng; Ra quân vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt trái phép; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid – 19, sốt xuất huyết và các dịch bệnh mùa hè trong khuôn viên trường Đại học Xây dựng, Đại học Mở Hà Nội và trên địa bàn quận Hai Bà Trưng...

Bên cạnh đó, các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn Thành phố cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020 với các hoạt động: ra quân vệ sinh môi trường, tuyên truyền tác hại và cách phòng chống Ma túy; phòng chống dịch bệnh Covid – 19, sốt xuất huyết.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020: Vì cộng đồng sau dịch bệnh Covid-19
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong quá trình tham gia các cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc ‘Tự hào Việt Nam’ lần thứ III, năm học 2019 – 2020”, “Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ III”, “Sáng tác clip phát thanh tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020”. (Ảnh:B.Anh)

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Ngọc Việt cho biết, Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè là một nội dung trọng tâm trong chương trình công tác hàng năm của tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp; là điểm nhấn để thanh niên – thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước có cơ hội thể hiện tính xung kích, tiền phong, sáng tạo, bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ đóng góp công sức vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Thành đoàn cũng yêu cầu mỗi đoàn viên, thanh niên phải phát huy tính xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện tương ứng với các chương trình, chiến dịch như: Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ; tích cực đề ra những sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tình nguyện tại địa phương, đơn vị theo đúng tinh thần, phương châm chỉ đạo của Thành đoàn Hà Nội.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020: Vì cộng đồng sau dịch bệnh Covid-19
Đoàn xe tuyên truyền ra quân phòng, chống dịch sốt xuất huyết trong khuôn khổ Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020. (Ảnh:B.Anh)

Cùng với đó, cần tập trung huy động các nguồn lực về sức người, sức của tham gia thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng sau dịch bệnh Covid 19; Tích cực đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ đời sống người dân khôi phục đời sống – sản xuất – kinh doanh; Tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn với các công trình, phần việc, nội dung hoạt động có tính hiệu quả, bền vững; Tập trung thực hiện tại các địa bàn khó khăn của Thành phố và các tỉnh, thành khác trong cả nước, nước bạn Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Với tinh thần mỗi đoàn viên, thanh niên là một tuyên truyền viên tích cực về các hoạt động Hè của tuổi trẻ Thủ đô nói riêng, tuổi trẻ cả nước nói chung, Bí thư Thành đoàn yêu cầu các lực lượng tình nguyện viên tham gia các đội hình trong Chiến dịch phải thực hiện nhiệm vụ một cách nghiêm túc, sáng tạo, an toàn bằng trách nhiệm cao nhất của người đoàn viên, thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, của màu áo xanh thanh niên tình nguyện Việt Nam tại địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020 sẽ diễn ra từ tháng 7 đến hết tháng 8/2020.

Anh Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Xem thêm
Phiên bản di động