Chiêm ngưỡng ngôi chùa Mật Tông với kiến trúc độc đáo giữa lòng Hà Nội

Chùa Long Quang (Hà Nội) theo pháp môn Mật tông Kim Cang thừa, gây ấn tượng bởi nét kiến trúc độc đáo giống các ngôi chùa truyền thống ở Bhutan, Tây Tạng và Nepal.

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sôi nổi, ý nghĩa và lan tỏa tinh thần đoàn kết

Sôi nổi, ý nghĩa và lan tỏa tinh thần đoàn kết

Ngày 15/11, tại phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội), không khí tưng bừng, phấn khởi lan tỏa khi “Giải Pickleball cán bộ, công nhân, viên chức lao động và lực lượng vũ trang lần thứ I - 2025” chính thức diễn ra. Giải do Công đoàn phường và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường phối hợp tổ chức, nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao phường lần thứ I.
Triển khai tổng kiểm kê tài sản công đoàn vào ngày 1/1/2026

Triển khai tổng kiểm kê tài sản công đoàn vào ngày 1/1/2026

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa ban hành Quyết định về việc triển khai thực hiện tổng kiểm kê tài sản công đoàn tại các cấp Công đoàn và các đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Tổng Liên đoàn, thời điểm kiểm kê được xác định vào 0h ngày 1/1/2026.
Hà Nội: Tổ chức chuỗi hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán 2026

Hà Nội: Tổ chức chuỗi hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán 2026

Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 121/KH-LĐLĐ về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Ấn tượng đêm thứ tư Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025

Ấn tượng đêm thứ tư Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025

Tối 14/11, đêm diễn thứ tư của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội, mang đến những màn trình diễn ấn tượng từ thương hiệu BEHATI (Malaysia), Trip&Co (Trung Quốc) và các sinh viên ngành Thiết kế thời trang - Đại học Kiến trúc Hà Nội. Với sự giao thoa văn hóa, sáng tạo trẻ và phong cách độc đáo, đêm diễn tiếp tục khẳng định tinh thần “Bản sắc riêng tạo phong cách” của mùa thứ 20.
Hà Nội vinh danh 95 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp Đại học, Học viện năm 2025

Hà Nội vinh danh 95 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp Đại học, Học viện năm 2025

Tối 14/11, không gian Khu Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám rực sáng bởi sự hiện diện của 95 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô năm 2025. Lễ tuyên dương do Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội tổ chức, là hoạt động thường niên mang đậm nét đẹp văn hóa hiếu học và truyền thống trọng dụng hiền tài của mảnh đất nghìn năm văn hiến.
Chắp cánh cho những ý tưởng đột phá của người lao động

Chắp cánh cho những ý tưởng đột phá của người lao động

Phong trào “Sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô” do tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai trong nhiều năm qua đã trở thành nơi chắp cánh cho những ý tưởng đột phá của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), mang lại giá trị làm lợi thiết thực cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng.
Một thập kỷ bảo vệ, phát huy Nghi lễ và trò chơi Kéo co

Một thập kỷ bảo vệ, phát huy Nghi lễ và trò chơi Kéo co

Ngày 15/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Ủy ban nhân dân phường Long Biên, Trung tâm nghiên cứu và phát huy giá trị Di sản văn hóa đã tổ chức Hội thảo quốc tế "Một thập kỷ bảo vệ, phát huy Nghi lễ và trò chơi Kéo co" - sự kiện đánh dấu 10 năm Nghi lễ và trò chơi Kéo co được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2015 - 2025).

Tin khác

Chắp cánh cho những ý tưởng đột phá của người lao động

Chắp cánh cho những ý tưởng đột phá của người lao động

Phong trào “Sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô” do tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai trong nhiều năm qua đã trở thành nơi chắp cánh cho những ý tưởng đột phá của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), mang lại giá trị làm lợi thiết thực cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng.
Chuyển đổi số - bước đột phá trong hoạt động công đoàn Thủ đô

Chuyển đổi số - bước đột phá trong hoạt động công đoàn Thủ đô

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 lan tỏa mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống, chuyển đổi số không còn là khái niệm xa vời, mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết đối với các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. Đối với tổ chức Công đoàn, chuyển đổi số không chỉ là việc ứng dụng công nghệ, mà là quá trình đổi mới toàn diện phương thức hoạt động, nhằm nâng cao hiệu quả, tính minh bạch và sự gắn kết với đoàn viên trong kỷ nguyên số.
Công đoàn xã Đoài Phương: Bứt phá trong chuyển đổi số, tiên phong đổi mới vì người lao động

Công đoàn xã Đoài Phương: Bứt phá trong chuyển đổi số, tiên phong đổi mới vì người lao động

Trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang đẩy mạnh chuyển đổi số, Công đoàn xã Đoài Phương xác định đây không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là “chìa khóa” để nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng đến phục vụ đoàn viên tốt hơn.
Chân dung tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà

Chân dung tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà

Ngày 13/11, tại kỳ họp thứ 27 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường Trực HĐND thành phố Hà Nội được bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chân dung tân Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung

Chân dung tân Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung

Ngày 13/11, tại kỳ họp thứ 27, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Hà Nội: Thu, chi ngân sách trên địa bàn 10 tháng đầu năm 2025

Hà Nội: Thu, chi ngân sách trên địa bàn 10 tháng đầu năm 2025

Theo thống kê của thành phố Hà Nội, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 10 tháng năm 2025 ước đạt 564.200 tỷ đồng, vượt 9,8% dự toán năm và tăng 35,8% so với cùng kỳ. Trong đó, chi ngân sách địa phương ước 105.200 tỷ đồng, đạt 63,4% dự toán năm và tăng 40,2% so với cùng kỳ năm 2024.
Xây dựng tổ chức vững mạnh, vì người lao động

Xây dựng tổ chức vững mạnh, vì người lao động

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển" trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn phường Từ Liêm và các Công đoàn đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã và đang khẳng định vai trò trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh.
Hà Nội: Ủy quyền giải quyết 15 thủ tục hành chính lĩnh vực thủy lợi

Hà Nội: Ủy quyền giải quyết 15 thủ tục hành chính lĩnh vực thủy lợi

UBND thành phố Hà Nội ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện 15 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi. Thời gian uỷ quyền từ ngày 5/11/2025 đến hết ngày 31/3/2026,
Phương hướng, nhiệm vụ Công đoàn xã Mỹ Đức nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phương hướng, nhiệm vụ Công đoàn xã Mỹ Đức nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội công đoàn xã Mỹ Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác Công đoàn, đặc biệt sau khi sắp xếp, kiện toàn các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.
Con đường di sản Nam Thăng Long: Ký ức Hà Nội “thức giấc” trên hành trình mới

Con đường di sản Nam Thăng Long: Ký ức Hà Nội “thức giấc” trên hành trình mới

Từ hương rượu ngâu nồng nàn của làng Ngâu xã Đại Thanh, những cánh đồng hoa rực rỡ bốn mùa ở xã Phúc Thọ, đến bàn tay nghệ nhân tỉ mỉ tạo nên tác phẩm sơn mài tinh xảo tại làng Hạ Thái, hay nếp nhà cổ kính và nghề may comple truyền thống của làng Phúc Am - Con đường di sản Nam Thăng Long đang khẽ đánh thức những giá trị văn hoá, nghề truyền thống nơi vùng đất trăm nghề. Hành trình này không chỉ kết nối các không gian di sản vùng ven với trung tâm Thủ đô, mà còn mở ra hướng đi mới cho du lịch bền vững, nơi ký ức và hiện tại cùng song hành trong hơi thở của thời đại. Song, để di sản thực sự “sống” trong đời sống đương đại, cần nhiều hơn sự liên kết, đầu tư và ý thức gìn giữ từ chính cộng đồng địa phương.
Xem thêm
Phiên bản di động