"Chạy đua với thời gian” ứng phó bão số 5

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã họp Ban Chỉ đạo tiền phương về ứng phó bão số 5 (bão Kajiki), đặt tại Trung tâm chỉ huy Quân khu 4, kết nối trực tuyến với điểm cầu ban chỉ huy quân sự các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế, Trung tâm quốc gia Điều hành tìm kiếm cứu nạn, Cục Khí tượng - Thủy văn, và một số địa bàn trọng điểm...
Tin bão mới nhất sáng 25/8: Bão Kajiki giật cấp 17, dự báo trưa nay sẽ đổ bộ vào đất liền Bão số 5 bắt đầu gây mưa to, gió lớn tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh Vietnam Airlines hủy, điều chỉnh nhiều chuyến bay để tránh bão số 5

Hà Tĩnh là địa phương đáng lo ngại nhất

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng, các đơn vị đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.617 phương tiện/248.843 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động vòng tránh. Đến 20h ngày 24/8, tất cả các tàu cá từ Quảng Ninh - Huế đều đã về bờ neo đậu, không còn phương tiện nào hoạt động trên biển. Chưa có thông tin thiệt hại về tàu thuyền do bão số 5.

Tính đến 15h ngày 24/8, khu vực có nguy cơ cao xảy ra sự cố do ảnh hưởng của bão số 5 có 131 tàu pha sông biển mang cấp đăng kiểm VR-SB (gồm khu vực Thanh Hóa 32, Nghệ An 27, Hà Tĩnh - Quảng Bình 37, Quảng Trị-Huế 35). 8 tỉnh từ Ninh Bình - Quảng Ngãi đã cấm biển.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, toàn bộ hệ thống đê biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị hiện được thiết kế chịu bão cấp 9-10, gió giật cấp 11. Tuy nhiên, bão số 5 dự báo có thể đạt cấp 11, giật cấp 13 - 14, vượt ngưỡng thiết kế. Nguy cơ lớn nhất là hiện tượng nước biển tràn qua mặt đê gây ngập lụt diện rộng, trong khi khả năng vỡ đê chỉ xảy ra ở một số điểm xung yếu.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp Ban Chỉ đạo tiền phương về ứng phó bão số 5 (bão Kajiki) sáng 25/8 - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Hà Tĩnh được xác định là địa phương đáng lo ngại nhất. Tuyến đê Hội Thống (Nghi Xuân) được đánh giá là trọng điểm xung yếu, đã được di dời dân cư khẩn cấp từ hôm qua. Ngoài ra, một số tuyến khác, như đê Cẩm Nhượng, Hải Hà Dương, Cẩm Trung, Hữu Đức cũng nằm trong diện nguy hiểm cao.

Nghệ An có nhiều đoạn đê biển chưa đạt cao trình thiết kế. Nổi bật là tuyến đê Diễn Thành (Diễn Châu) mới đạt khoảng 4 m, thấp hơn quy chuẩn, có khả năng bị tràn khi sóng biển dâng cao 7-8 m. Đây cũng là khu vực dự kiến bão đổ bộ trực tiếp, tâm bão có thể đi vào vùng Cửa Lò - Diễn Châu. Ngoài ra, đê Quỳnh Thọ, Long Vận (Quỳnh Lưu) cùng các tuyến Lao Vân, Nghi Tiến (Nghi Lộc) cũng cần được tăng cường biện pháp phòng hộ.

Thanh Hóa có hai khu vực nguy cơ cao là đê biển Quảng Nham (Quảng Xương) với cao trình thấp chỉ khoảng 2,8 mét; và khu vực Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) với các tuyến đê Hải Bình, Tĩnh Châu có thể chịu sóng lớn khi bão đi qua.

Bộ kiến nghị các địa phương khẩn trương bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các vị trí trọng điểm, đồng thời phối hợp với Quân đội để sẵn sàng xử lý kịp thời tình huống khẩn cấp.

Báo cáo tại cuộc họp, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, toàn bộ lực lượng của Quân khu 4 duy trì chế độ ứng trực 100%, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp tham gia gia cố tuyến đê xung yếu ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Hiện Quân khu 4 đã chuẩn bị sẵn sàng 16.500 cán bộ, chiến sĩ cùng 107.000 dân quân tự vệ để tham gia di dời dân, khắc phục hậu quả và ứng phó với bão.

“An toàn tính mạng của nhân dân phải đặt lên hàng đầu”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cho biết, đã hoàn tất sơ tán toàn bộ 17 xã ven biển, đưa 445 hộ với 10.134 người đến nơi an toàn như trường học, trụ sở xã và các công trình kiên cố. Tuy nhiên, tuyến đê Hội Thống (Nghi Xuân) vẫn là điểm nóng. Hơn 600 cán bộ, chiến sĩ cùng 500 đoàn viên, tổng cộng gần 1.600 người đang tập trung gia cố tại chỗ. Đây là tuyến đê được đánh giá có sức chịu đựng hạn chế, trong khi dự báo bão có thể đạt cấp 14, giật cấp 17. Các lực lượng đã chuẩn bị vật liệu, rọ đá, phương tiện thi công, song địa phương đề nghị tiếp tục được hỗ trợ để bảo đảm an toàn trong “thời gian vàng” trước khi bão vào đất liền.

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, tỉnh đã nâng tổng số hộ dân phải di dời lên 10.242 hộ với 39.476 người, tăng thêm 220 hộ so với hôm qua. Toàn bộ dân cư được đưa đến trường học, nhà văn hóa, trụ sở cơ quan hoặc nhà người thân ở khu vực an toàn. Tỉnh hiện có 82 km đê biển, trong đó 53,3 km có kè, song chỉ được thiết kế chịu bão cấp 10. Các điểm xung yếu tại Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc đang bố trí lực lượng ứng trực, sẵn sàng xử lý sự cố.

Tại tỉnh Thanh Hóa, từ tối qua đến rạng sáng nay, đã di dời gần 1.800 hộ ở các khu vực giáp Nghệ An và tiếp tục sơ tán dân ở Hoằng Hóa, Sầm Sơn, Quảng Xương, Nghi Sơn, nhất là những nơi dưới 200 m so với mực nước biển. Địa phương cũng tạm dừng việc học tập trong hai ngày 25 - 26/8 để bảo đảm an toàn. Tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống cho bà con tại nơi sơ tán, đồng thời thiết lập sở chỉ huy tiền phương trực tiếp bám địa bàn.

Ban hành ngay quy định cấm người dân ra đường trong thời gian bão hoạt động mạnh

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, từ Quảng Trị đến Thanh Hóa, các địa phương phải triển khai ngay những nhiệm vụ cấp bách, hoàn thành trước 11h trưa nay. Trước hết, các địa phương cần huy động lực lượng bảo đảm an toàn cho người dân tại khu vực tâm bão và các tuyến đê ven biển xung yếu, nhất là Bắc Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

“Các tuyến đê hiện nay không đủ điều kiện để chống chịu với cấp bão dự báo, vì vậy phải khẩn trương di dân, đồng thời gia cố để hạn chế tối đa nguy cơ vỡ, tràn”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng thị sát, kiểm tra tuyến đê biển Hội Thống (Hà Tĩnh) - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Bộ Công an, Bộ Xây dựng cùng các địa phương ban hành ngay quy định cấm người dân ra đường từ 11h đến 18h hôm nay - khoảng thời gian bão đạt cường độ mạnh nhất. Đồng thời, các cơ quan truyền thông phải liên tục cập nhật, truyền tải hình ảnh, thông tin trực quan, giúp người dân nhận thức đầy đủ mức độ nguy hiểm.

"Gió mạnh có thể duy trì liên tục trong nhiều giờ, khi tâm bão đi qua có thể tạm lắng nhưng ngay sau đó lại tăng cường độ dữ dội. Do vậy, tuyệt đối không được chủ quan", Phó Thủ tướng nói.

Bên cạnh đó, các địa phương phải chuẩn bị kịch bản ứng phó sau bão. Lượng mưa dự báo lên tới 200-600 mm, có nơi 200-250 mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt diện rộng, lũ quét, sạt lở.

Ngay sau cuộc họp, Phó Thủ tướng trực tiếp kiểm tra tuyến đê biển Hội Thống (Hà Tĩnh); phân công các thành viên trong đoàn công tác cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các bộ ngành khác sẽ kiểm tra tại Nghệ An, Thanh Hóa và một số địa phương miền Trung.

Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Tĩnh tập trung phương tiện ô tô, máy xúc, vật tư như bê tông, đá hộc để hoàn thành việc gia cố các điểm xung yếu của tuyến đê biển Hội Tống.

Trung tâm Dự báo khí tượng - Thuỷ văn quốc gia cho biết, hồi 7h ngày 25/8, tâm bão cách Nghệ An khoảng 160 km về phía Đông-Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 145 km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 155 km về phía Đông-Đông Bắc, sức gió mạnh nhất cấp 14, giật cấp 17. Dự báo, bão số 5 tiếp tục di chuyển hướng Tây-Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h.

Gió trên vùng biển từ Thanh Hóa - Huế mạnh cấp 7-9, sau tăng dần lên cấp 10-11, vùng gần tâm cấp 12-14, giật cấp 17. Trên đất liền khu vực Bắc Thanh Hóa có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; khu vực Nam Thanh Hóa - Bắc Hà Tĩnh có gió mạnh 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 15-16 (bán kính gió mạnh trên cấp 12 quanh tâm bão khoảng 50 km); khu vực Nam Hà Tĩnh, Quảng Trị, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10.

Từ 19h ngày 24/8 đến 7h ngày 25/8, lượng mưa đo được từ Thanh Hóa - Huế phổ biến 20-40 mm. Từ ngày 25 - 28/8, xuất hiện lũ trên các sông nhỏ, sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố, sông La (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) ở mức báo động 2-3 và trên báo động 3; sông Bưởi, thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa), sông Bồ, sông Hương (Huế) ở mức báo động 1-2 và trên báo động 2; hạ lưu sông Mã trên mức báo động 1.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Xem thêm
Phiên bản di động