Kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 ở Hà Nội:

Chặt chẽ, đúng quy trình, tạo thuận lợi cho thí sinh

Ngày 27/6, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn và Toán của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Trong đó, thành phố Hà Nội có số thí sinh chiếm 1/10, cũng là địa phương có số lượng thí sinh nhiều nhất. Toàn hệ thống chính trị của Thành phố và người dân đã chung sức nỗ lực bảo đảm an toàn và hỗ trợ các điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.
Thí sinh hoàn thành bài thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 Đề thi môn Ngữ văn đã được bảo mật tuyệt đối Nhiều cảm xúc của sĩ tử sau khi kết thúc bài thi môn Toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra trong hai ngày 27 - 28/6. Để tổ chức kỳ thi, các Hội đồng thi trên cả nước đã thành lập 2.323 điểm thi với 45.149 phòng thi, trong đó Hà Nội có 196 điểm thi với 4.532 phòng thi chính thức.

Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT thành phố Hà Nội đã quán triệt tới Ban Chỉ đạo kỳ thi của 30 quận, huyện, thị xã tập trung nguồn lực, ưu tiên những điều kiện tốt nhất phục vụ kỳ thi. 196 điểm thi được lựa chọn đều là những trường đã được lựa chọn kỹ với đầy đủ điều kiện tốt nhất và bảo đảm an toàn, thuận lợi cho thí sinh.

Chặt chẽ, đúng quy trình, tạo thuận lợi cho thí sinh
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Hà Nội.

Ghi nhận tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Lê Ngọc Hân (quận Hai Bà Trưng), điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu tổ chức kỳ thi. Nơi bảo quản vật dụng của thí sinh đảm bảo khoảng cách theo quy định. Hệ thống điện, máy nổ dự phòng đã được điểm thi và các lực lượng địa phương rà soát, kiểm tra, sẵn sàng cho các tình huống bất ngờ. “Trước kỳ thi diễn ra, em cảm thấy rất lo lắng, nhưng được sự hỗ trợ nhiệt tình của các anh chị tình nguyện viện cùng các chú công an, em đã vững tâm hơn rất nhiều”, thí sinh Đỗ Minh Anh (dự thi tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Lê Ngọc Hân) bày tỏ.

Hay như tại quận Ba Đình, 100% điểm thi đã xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi, có phương án phối hợp với các đơn vị liên quan để khắc phục tình huống bất thường có thể phát sinh. Ban Chỉ đạo kỳ thi quận đã cử nhiều lực lượng sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trong 2 buổi thi. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, không xảy ra cháy nổ, ùn tắc giao thông trước cổng và xung quanh điểm thi...

Ngoài ra, tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh còn thể hiện ở sự chung sức hỗ trợ của các lực lượng trong suốt thời gian diễn ra các môn thi. Bất chấp thời tiết diễn biến thất thường, hàng nghìn thanh niên tình nguyện Thủ đô đã có mặt tại các điểm thi từ sớm để hỗ trợ thí sinh.

Theo Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng, để hỗ trợ các thí sinh và người nhà trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đã huy động khoảng 5.000 thanh niên tình nguyện cắm chốt tại 196 điểm thi, trong đó có nhiều mô hình sáng tạo như: “Xe ôm tình nguyện 0 đồng”, “Tình nguyện số - Tiếp sức mùa thi”…

Chặt chẽ, đúng quy trình, tạo thuận lợi cho thí sinh
Tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh thể hiện ở sự chung sức hỗ trợ của các lực lượng trong suốt thời gian diễn ra các môn thi.

Các đơn vị của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cũng đã huy động 100% quân số tổ chức ứng trực, phân luồng điều tiết giao thông trên các tuyến đường, ngã tư trọng điểm và bảo vệ các điểm thi trên địa bàn Thành phố, bảo đảm giao thông thông suốt, hỗ trợ các thí sinh đến dự thi an toàn.

Trung tá Nguyễn Thị Chung (Đội phó Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4) cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch phối hợp cùng lực lượng Công an quận và các phường, cũng như là Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng (địa bàn của Đội).

“Đơn vị đã chủ động bố trí lực lượng tại tất cả các điểm thi, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT lần này. Bên cạnh đó, tại các ngã ba, ngã tư, các chốt kiểm tra giao thông, các tuyến tuần tra kiểm soát, chúng tôi cũng đã quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh trên đường di chuyển đến điểm thi. Bất kỳ trường hợp nào các em di chuyển đến điểm thi mà gặp phải sự cố trên đường, lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ nếu phát hiện sẽ hỗ trợ kịp thời để đưa các em đến địa điểm thi an toàn và đúng thời gian quy định”, Trung tá Nguyễn Thị Chung thông tin.

Chủ động ngăn chặn các nguy cơ gian lận

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 là kỳ thi cuối cùng theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Xác định ý nghĩa quan trọng của kỳ thi khi kết quả thi vừa được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa là một trong những yếu tố để các cơ sở đào tạo sử dụng để tuyển sinh, 196 điểm thi trên địa bàn Thành phố đều triển khai nhiều phương án phòng ngừa để chủ động ngăn chặn các nguy cơ gian lận có thể xảy ra.

Chặt chẽ, đúng quy trình, tạo thuận lợi cho thí sinh
Ngày mai (28/6), các thí sinh sẽ bước vào ngày thi thứ hai - cũng là ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Chẳng hạn, tại điểm thi Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm), thí sinh được nhắc nhở, giám sát về việc mang vật dụng theo người ở nhiều khâu, bắt đầu từ lúc làm thủ tục gửi đồ tại nơi bảo quản, đến lúc gọi thí sinh vào phòng thi và cả trước khi bóc đề thi.

Thí sinh Lê Hà Nguyên (dự thi tại điểm thi Trường THPT Việt Đức) chia sẻ: “Hôm qua, trong buổi làm thủ tục, em đã được các thầy cô giáo nhắc kỹ không nên mang theo các vật dụng không cần thiết trong các buổi thi chính thức. Chúng em cũng được thông tin về các hình thức xử lý kỷ luật nếu vi phạm quy chế thi, trong đó có lỗi mang theo vật dụng cấm vào phòng thi sẽ bị đình chỉ thi. Em có đăng ký sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào đại học, vì thế, ngoài việc cố gắng cao nhất để làm bài, em cũng sẽ tuân thủ nghiêm túc quy chế thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi”.

Hay như tại điểm thi Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm), khâu bảo quản đề thi, bài thi được đặc biệt coi trọng, bảo đảm yêu cầu tủ đựng đề thi và tủ đựng bài thi riêng biệt. Mỗi tủ đều có các ngăn riêng để chứa đề thi, bài thi cho từng buổi thi; có nhãn ghi rõ thông tin ngăn, tủ đựng đề thi, bài thi của từng buổi để tránh nhầm lẫn.

Ngày mai (28/6), các thí sinh sẽ bước vào ngày thi thứ hai - cũng là ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (hoặc Khoa học Xã hội) và Ngoại ngữ. Đây đều là các bài thi trắc nghiệm khách quan.

T.P - P.N

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Việc tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội do Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Kỳ thi được tổ chức độc lập với quy trình xét tuyển, lấy kết quả thi làm căn cứ ở các mức độ khác nhau phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành đã quy định rõ đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữa không khí Tết rộn ràng, thay vì nghỉ ngơi, nhiều học sinh lớp 9 vẫn duy trì nhịp học tập, ôn luyện đều đặn để chuẩn bị hành trang cho chặng đường quan trọng phía trước.
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Việc triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong trường học phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của từng địa phương; qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Xem thêm
Phiên bản di động