Chăm lo để tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết

(LĐTĐ) Đó là khẳng định của nhiều doanh nghiệp, các cấp Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh thông qua các cuộc họp, kế hoạch triển khai "Tết sum vầy - Xuân bình an" trong điều kiện cho phép.
Trao 10.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn dịp Tết Nhâm Dần Phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động

Những ngày này, tại Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh, công nhân đang tất bật với các đơn hàng để kịp cung ứng cho đối tác theo đúng hợp đồng. Công ty cũng đã lên các kế hoạch đón Tết cho công nhân lao động, tổ chức tặng quà cho các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, cũng như điều luật về công tác phòng, chống tội phạm...

Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh hiện có gần 2.300 lao động, lượng lao động tại đây rất đông và đến từ nhiều địa phương khác, nên việc áp dụng triệt để các biện pháp phòng, chống dịch là rất quan trọng trong bối cảnh này. Đó cũng chính là cơ sở để lãnh đạo Công ty và Ban chấp hành Công đoàn chủ động lên phương án chăm lo Tết sớm cho người lao động, tránh tình trạng ngày cận kề, đông người khó chủ động phòng, chống dịch.

Chăm lo để tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết
Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh có gần 2.300 lao động đang làm việc

Tại thị xã Hồng Lĩnh, Công đoàn thị xã đang chủ động khảo sát đời sống, lắng nghe tâm tư của người lao động tại địa phương cũng như lao động từ các vùng dịch về quê ăn Tết để xây dựng kế hoạch chăm lo Tết phù hợp.

Anh Phan Quốc Anh (phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) - lao động từ vùng dịch phía Nam về quê đón tết tâm sự: "Tôi và gia đình đã vào Nam làm công nhân hơn 7 năm, mới về quê đón Tết 2 lần. Năm nay trong miền Nam ảnh hưởng nặng nề do đại dịch nên tôi quyết định đưa gia đình về quê đón Tết với nguyện vọng là vợ con có Tết sum vầy với gia đình, và có việc làm ổn định ở quê nhà".

Đây không chỉ là nguyện vọng của riêng anh Quốc Anh, mà đang có rất nhiều lao động địa phương cần việc làm ở quê nhà. Từ những tâm tư của người lao động tại địa phương, Công đoàn các cơ sở đã lắng nghe và báo cáo lên Công đoàn thị xã Hồng Lĩnh để phối kết hợp với Công đoàn các công ty đóng trên địa bàn mở các đợt thi tuyển, thu hút lao động sớm nhất.

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh Trần Thị Hương Giang cho biết: “Chúng tôi đã hoàn thành việc rà soát và lập danh sách gần 150 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn để tặng quà và đề xuất công đoàn cấp trên hỗ trợ trong dịp Tết. Ban chấp hành Công đoàn cũng chuẩn bị một số phần việc để tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” cho công nhân trong điều kiện cho phép”.

Chăm lo để tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết
Trong bối cảnh dịch Covid-19, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh thường xuyên tổ chức thăm khám sức khỏe cho người lao động.

Về chế độ lương, thưởng Tết cho người lao động, đại diện Công ty cũng cho biết, sẽ đảm bảo đầy đủ mức lương và dự kiến thưởng tết bằng một tháng lương (khoảng 4,7 triệu đồng/người). Ngoài ra, mỗi công nhân sẽ được nhận một phần quà bằng hiện vật của Công ty trị giá 550 nghìn đồng, quà của Công đoàn trị giá 145 nghìn đồng.

Sau dịp Tết, bà Giang cho biết: "Công ty sẽ tổ chức thi tuyển thêm lượng công nhân vào làm việc tại nhà máy. Công ty cần người lao động, công nhân thì cần việc làm nên chúng tôi rất chú trọng việc này".

Khu kinh tế Vũng Áng là nơi tập trung đông doanh nghiệp và công nhân lao động nhất toàn tỉnh. Công đoàn các khu kinh tế tỉnh đang tích cực phối hợp với Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp lên phương án chăm lo Tết cho hơn 18.000 đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Công đoàn Các khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Đức Thạch cho biết: “Ngoài nguồn kinh phí Công đoàn, Quỹ Xã hội Công đoàn và nguồn lực của các doanh nghiệp, chúng tôi đang tích cực vận động sự hỗ trợ từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân giúp đỡ người lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết”.

Chăm lo để tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết
Nhiều hoạt động Công đoàn tại Khu kinh tế Vũng Áng

Đối với chương trình Tết cho người lao động, Công đoàn Các khu kinh tế tỉnh đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở lên các kịch bản để chủ động triển khai theo diễn biến của dịch bệnh; trong đó, tập trung vào các nội dung thăm hỏi, tặng quà, tặng vé xe, hỗ trợ mái ấm Công đoàn...

Trong dịp Tết, sẽ có hàng nghìn người lao động trực Tết tại khu kinh tế Vũng Áng, Công đoàn cơ sở sẽ phối hợp doanh nghiệp đảm bảo chế độ lương thưởng, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần để họ yên tâm làm việc.

Ngoài ra, các Công ty dịch vụ ở địa phương trong tỉnh cũng đã chủ động tổ chức đón Tết cho công nhân lao động. Cụ thể như Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn (huyện Hương Sơn) là doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: Quản lý, bảo vệ rừng; chăn nuôi lợn; sản xuất gạch tuynel với gần 110 cán bộ, nhân viên.

Năm 2021, hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng không nhỏ của dịch Covid-19 và tả lợn Châu Phi. Để chăm lo đời sống, tri ân người lao động sau một năm “gồng mình” cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch, Công ty cũng đã phối hợp Công đoàn lên kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động.

Chăm lo để tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết
Công đoàn Fomosa tặng quà cho công nhân lao động tại nhà máy.

Ông Lê Tiến Cát - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn cho biết: “Dù gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty sẽ cân đối nguồn lực, cố gắng thưởng Tết tương đương với mức thưởng của các năm trước (khoảng 2 triệu đồng/người) để động viên người lao động. Ngoài ra, Công đoàn cũng đã tham mưu, đề xuất ban giám đốc tổ chức chương trình Tết cho người lao động đảm bảo ý nghĩa, thiết thực và các quy định phòng dịch”.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Danh cho biết: “Tết cho đoàn viên, người lao động là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa được Công đoàn tổ chức mỗi dịp tết đến, xuân về. Năm nay, dù gặp nhiều khó khăn nhưng Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trong toàn tỉnh huy động tối đa nguồn lực để “tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết”.

Trong đó, các cấp Công đoàn dự kiến sẽ trao 50 nhà Mái ấm Công đoàn và hàng nghìn suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Với chủ đề “Tết sum vầy - Xuân bình an”, chúng tôi mong muốn người lao động sẽ được đón một cái tết ấm áp, bình yên, chuẩn bị tâm thế vững vàng để bước sang năm mới với nhiều quyết tâm, kỳ vọng mới”.

Nguyễn Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.
Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

(LĐTĐ) Trong thời đại 4.0 hiện nay, gửi tiết kiệm online trở thành xu hướng được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn bởi sự tiện lợi và an toàn.

Tin khác

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Để công nhân có môi trường sống an toàn

Để công nhân có môi trường sống an toàn

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phối hợp với chính quyền đồng cấp, lực lượng Công an để triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi có đông công nhân lao động sinh sống. Từ đó, tạo môi trường sống an toàn, giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã có nhiều hoạt động hướng trực tiếp tới nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Trong đó, các hoạt động như triển khai khám tầm soát ung thư miễn phí cho nữ CNVCLĐ, trao quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm đến con của đoàn viên… đã mang lại hiệu quả tích cực và được đánh giá cao.
Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.
Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã triển khai 8 nhiệm vụ công tác nữ công trong năm 2024.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kỳ họp thứ 7), đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, trong Quý II/2024, các hoạt động của Công đoàn ngành sẽ tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nhưng nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động...
Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động. Từ đó, giúp nữ đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn.
Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai nhiều hình thức để giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam đến với đoàn viên, người lao động. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Ra mắt Điểm sinh hoạt Công đoàn: Dấu ấn mới của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm

Ra mắt Điểm sinh hoạt Công đoàn: Dấu ấn mới của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm

(LĐTĐ) Việc nỗ lực đưa Điểm sinh hoạt Công đoàn vào khai thác, sử dụng là dấu ấn mới của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm trong việc giúp người lao động có thêm điều kiện rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần, qua đó, tiếp thêm động lực mới, khí thế mới để họ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Xem thêm
Phiên bản di động