Cần đưa các bãi trông giữ xe tự phát vào khuôn khổ

Hà Nội đang thiếu nghiêm trọng các bãi trông xe, trong khi đó lượng xe đăng ký mới ngày một nhiều. Từ đó dẫn tới câu chuyện xuất hiện hàng loạt bãi xe tự phát, tiềm ẩn nhiều rủi ro về kinh doanh, pháp lý, phòng chống cháy nổ… Về phía Nhà nước bị thất thu không nhỏ khi tiền trông xe chạy thẳng về chủ bãi.
Hà Nội xây dựng bản đồ giao thông số Thí điểm phí trông giữ xe không tiền mặt tại Hà Nội Sớm nhân rộng các mô hình thu phí đỗ xe không dùng tiền mặt

Từ thực tế thiếu bãi trông giữ xe tại quận Cầu Giấy

Thống kê của Ủy ban nhân dân (UBND) quận Cầu Giấy cho thấy, trên địa bàn quận có 42 điểm trông giữ phương tiện được cấp phép, trong đó 24 điểm do Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội và 18 điểm của UBND quận cấp phép.

Hiện toàn quận có khoảng 50.000 xe ô tô và khoảng 150.000 xe máy. Trong khi quỹ đất dành cho giao thông tĩnh trên địa bàn quận Cầu Giấy còn thiếu so với nhu cầu, chỉ chiếm 0,71% diện tích đất tự nhiên, đáp ứng công suất 4.020 xe. Từ đó dẫn đến thực trạng hàng ngàn chủ xe ô tô buộc phải tìm đến những điểm trông xe không phép hoặc để xe dưới lòng đường, vỉa hè các tuyến đường, khu dân cư…

Cần đưa các bãi trông giữ xe tự phát vào khuôn khổ
Hà Nội vẫn tồn tại rất nhiều bãi trông xe không phép. (Ảnh: K.H).

Anh Nguyễn Văn Mạnh, sống tại chung cư Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đường bờ sông phường Quan Hoa, Cầu Giấy không khỏi ngao ngán kể về hành trình tìm chỗ gửi chiếc xe ô tô mới mua từ trước Tết. Do thiết kế của chung cư từ hơn chục năm trở về trước nên không có hầm để xe, cũng may mà dưới chân mỗi toà nhà chủ đầu tư vẫn thiết kế được nhà để xe máy, xe đạp. Vì vậy, xe ô tô được Ban quản trị bố trí đỗ ở sân chung nhưng diện tích sân cũng chỉ đáp ứng chưa được một nửa nhu cầu gửi xe của cư dân.

Những người mới mua xe như anh Mạnh không còn cách nào khác là phải tìm tới các bãi xe tự phát. Nhưng không phải muốn là có, nhiều bãi tự phát sát chung cư đã chật kín xe, chủ bãi chỉ nhận trông xe mới theo giờ, còn nhận cố định theo tháng thì chịu.

Theo Ban 197 quận Cầu Giấy, trên địa bàn quận còn 24 điểm trông xe trái phép trong các ô đất trống chưa triển khai dự án đang được UBND các phường thiết lập hồ sơ, xử lý theo quy định.

Trong hai ngày 21 và 22/2/2025, quận Cầu Giấy ra quân lập lại trật tự tại các điểm trông giữ xe ô tô không phép. Tuy nhiên, mới chỉ xử lý được 3 điểm tại phường Mai Dịch và 1 điểm tại phường Nghĩa Tân. Trước mắt, UBND quận Cầu Giấy chỉ đạo UBND các phường: Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý, giải tỏa các điểm trông giữ phương tiện giao thông vi phạm theo thẩm quyền, không để phát sinh các điểm trông giữ xe không phép, trái phép.

Đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời, bởi toàn quận vẫn còn rất nhiều điểm trông giữ xe không phép. Nếu xử lý quyết liệt, hàng trăm xe ô tô của người dân gửi ở các bãi xe này sẽ phải chuyển đi chỗ khác, thậm chí đỗ cả ở vỉa hè, lòng đường, khu dân cư… gây mất mỹ quan, an ninh trật tự, cản trở giao thông. Còn nếu để các bãi này tồn tại sẽ vướng mắc nhiều thủ tục pháp lý, trong đó có công tác phòng chống cháy nổ. Thực trạng này đang phổ biến tại nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Nên cấp phép tạm thời cho các bãi xe an toàn

Tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sáng 11/12/2024, đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết, thành phố thiếu rất nhiều bãi đỗ xe. Theo quy hoạch toàn thành phố có 1.690 bãi đỗ xe nhưng hiện mới đầu tư xây dựng được 72 bãi đỗ xe hoạt động. Diện tích đất của thành phố dành cho giao thông tĩnh và các điểm, bãi đỗ xe công cộng mới chỉ đáp ứng khoảng 8 - 10% nhu cầu đỗ xe của tổng số phương tiện hiện có, còn lại 90% lượng xe đang đỗ tại bãi đất trống, đất xen kẹt, đất dự án chậm triển khai, những khu vực công cộng như lòng đường, vỉa hè, bãi xe trong bệnh viện, trường học, công viên; trung tâm thương mại; khu chung cư, trụ sở cơ quan, đơn vị và tại nhà dân…

Báo cáo chưa đầy đủ từ 17/30 địa phương cho thấy, UBND các quận, huyện, thị xã đã cấp phép sử dụng tạm thời hè đường, lòng đường để trông giữ xe tại 422 điểm với diện tích 93.300m2.

Chuyên gia kinh tế Hoàng Văn Mạnh phân tích, cùng với những giải pháp dài hạn được UBND thành phố và Sở GTVT (nay là sở Xây dựng) đưa ra thì chúng ta cần nhìn nhận vào thực trạng của rất nhiều bãi trông xe không phép đang tồn tại. Biện pháp trước mắt là rà soát cụ thể các bãi tự phát tại cácđịa phương. Nếu bãi trông xe nào đảm bảo được an ninh và an toàn phòng chống cháy nổ thì cấp phép tạm thời. Chính quyền sở tại hướng dẫn chủ bãi hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, việc trông xe có hợp đồng đối với xe tháng và vé đối với xe gửi theo lượt. Chủ bãi và nhân viên được tập huấn về phòng cháy chữa cháy, về xử lý các tình huống cháy nổ liên quan đến xe cộ nhà xưởng.

Điều này sẽ minh bạch về thuế, giúp Nhà nước có nguồn thu, mặt khác chủ bãi và chủ xe ràng buộc trách nhiệm với nhau về mặt pháp lý, dễ giải quyết khi có tình huống liên quan đến xe.

Đối với các bãi trông xe tự phát đang hoạt động tạm trên đất dự án, các cấp liên quan cần làm rõ, dựán này có được tiến hành theo đúng luật định hay tồn tại cầm chừng. Nếu chủ đầu tư không thực hiện được dự án thì thu hồi và trong thời gian tìm chủ đầu tư khác có thể trưng dụng để cấp phép cho bãi trông xe tạm nhưng chủ bãi vẫn phải đảm bảo các điều kiện như trên.

Được biết, hiện Sở Xây dựng đã có chuyên đề trình lên UBND thành phố với nhiều giải pháp cả lâu dài lẫn trước mắt. Trong đó có cả kiến nghị Thành phố ưu tiên bố trí vốn đầu tư công để đầu tư các bãi đỗ xe sau đó đấu thầu quyền khai thác, nhất là với những khu vực mật độ dân cư cao. Giao Sở Tài chính phân loại, xử lý đối với từng dự án, nếu cần có biện pháp thu hồi, hủy bỏ các quyết định và dừng thực hiện dự án, giải quyết dứt điểm đối với các dự án chậm triển khai.

UBND các quận, huyện rà soát bãi đỗ xe trên địa bàn, hướng dẫn những đơn vị đủ điều kiện để công bố bãi đỗ xe. Song song với đó tiếp tục tổ chức xây dựng, ban hành cơ chế chính sách nhằm hạn chế phương tiện cá nhân, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng để giảm thiểu lượng phương tiện và ùn tắc giao thông…

Khắc Hạnh

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí. Đây là kết quả từ việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phân luồng và kiểm soát vi phạm của lực lượng chức năng, mang lại một kỳ nghỉ an toàn cho nhân dân.
Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Sáng 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), ngày làm việc đầu tuần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố ghi nhận sự thông thoáng, ổn định, giúp người dân di chuyển tới công sở, trường học thuận lợi.
Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 (từ ngày 16/2/2026 - 22/2/2026), tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã vận chuyển 571.528 hành khách với tổng 1.801 lượt tàu.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Trong những ngày đầu Xuân năm mới 2026, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và tổ chức ký cam kết an toàn giao thông tại các tuyến sông trọng điểm, đảm bảo bình yên cho người dân tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội.
Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), lượng phương tiện đổ về Thủ đô tăng mạnh trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhờ triển khai đồng bộ các phương án điều tiết từ sớm, tình hình giao thông tại các tuyến cửa ngõ và nội thành Hà Nội vẫn được duy trì ổn định, thông suốt.
Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Để tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự và giữ gìn an toàn phục vụ Nhân dân đi lại trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết và mùa Lễ hội xuân năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông tuyến đường bộ cao tốc…
Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa đưa ra phương án tổ chức giao thông linh hoạt trên các tuyến cao tốc huyết mạch nhằm điều tiết lượng lớn phương tiện đang đổ dồn về hai trung tâm đô thị lớn nhất cả nước.
Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Trước yêu cầu cấp thiết bảo đảm an toàn thoát nước đô thị, Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều công trình xây dựng khẩn cấp nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm thiểu nguy cơ úng ngập trong mùa mưa năm 2026. Các dự án tập trung vào những lưu vực trọng điểm như sông Tô Lịch, sông Nhuệ, Đại lộ Thăng Long, Mỹ Đình, Yên Nghĩa…, vừa giải quyết bài toán trước mắt, vừa từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước theo quy hoạch lâu dài của Thủ đô.
Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Trong 6 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 (từ ngày 14/2 đến 19/2), tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc có sự chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025. Lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là nồng độ cồn.
Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Trong 5 ngày cao điểm, từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14/2 đến 18/2), tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội ghi nhận mức giảm sâu. Toàn Thành phố xảy ra 8 vụ tai nạn, làm 4 người tử vong và 8 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 6 vụ và số người tử vong giảm tới 7 người.
Xem thêm
Phiên bản di động