Cần chế tài mạnh để xử phạt người nổi tiếng phát ngôn lệch chuẩn
Đối với nghệ sĩ, người nổi tiếng phát ngôn lệch chuẩn, sai sự thật trên mạng xã hội hiện nay, theo quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng.
Luật sư Nguyễn Huy Long - Giám đốc Công ty Luật TNHH Legal Gate Việt Nam chia sẻ về vấn đề xử phạt những người nổi tiếng phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội. |
Trong khi đó, để thuê nghệ sĩ, người nổi tiếng đăng một thông báo trên mạng xã hội người tổ chức chương trình phải chi vài chục đến vài trăm triệu đồng, tuy nhiên khi vi phạm phát tán thông tin sai sự thật, họ chỉ phải nộp phạt vài triệu đồng, mức xử phạt này chưa đủ sức răn đe.
Mức phạt dành cho hành vi phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội chỉ có tính răn đe đối với những người vô tình lan truyền tin giả, vô tình tiếp tay cho tin giả, hoặc những người tung tin giả nhưng gây sức ảnh hưởng không lớn đối với xã hội.
Do đó, mặc dù đã có quy định và cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc xử lý các trường hợp vi phạm, tuy nhiên việc các nghệ sĩ, người nổi tiếng phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội vẫn tái diễn.
Chia sẻ về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Huy Long - Giám đốc Công ty Luật TNHH Legal Gate Việt Nam cho biết: Mức phạt vài triệu đồng với một bộ phận lớn người dân, đây là mức xử phạt hành chính có tác động lớn, tuy nhiên, mức này không có ý nghĩa đối với những người có mong muốn trục lợi từ hành vi phát ngôn lệch chuẩn. Mức phạt hành chính như vậy không hề làm cho chủ thể giảm bớt hành vi, mà ngược lại, còn gián tiếp cho họ động cơ tiếp tục phát tán, tiếp tục phát ngôn lệch chuẩn để gây ảnh hưởng, thu hút lượng người theo dõi lớn từ không gian mạng nhằm trục lợi từ hành vi này.
“Để giải quyết triệt để tình trạng trên cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng để xử lý các hành vi vi phạm, sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên ngành để ngăn chặn kịp thời sự lan truyền, phát tán những hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng. Đồng thời cần có quy định xử phạt mới, tăng mức tiền phạt cũng như hình phạt bổ sung với hành vi vi phạm trên không gian mạng là cần thiết.
Khi mà mức xử phạt như hiện nay không đủ sức răn đe đối với người nổi tiếng phát ngôn lệch chuẩn có thu nhập cao, hình thức hạn chế phạm vi tiếp cận đông đảo khán giả của người nổi tiếng, nghệ sĩ, người bán hàng... cũng là một hình thức xử phạt, đảm bảo tính răn đe cao hơn.
Theo đó, hạn chế các hoạt động: Phát sóng, biểu diễn, quảng cáo đối với các đối tượng vi phạm nhằm mục đích từng bước làm lành mạnh không gian mạng, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, nhất là đối với giới trẻ. "Trong một số trường hợp dù có tăng mức tiền phạt đến mức nào vẫn không đủ, cần phải xem xét có những hình thức xử lý cao hơn xử lý hành chính”, Luật sư Nguyễn Huy Long, đề xuất.
Vấn đề nghệ sĩ, người nổi tiếng phát ngôn lệch chuẩn trên mạng được ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 3/2024 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức vừa qua.
Theo ông Lê Quang Tự Do, với mức xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng như hiện nay, đối với một bộ phận người dân thì có tác động lớn, tuy nhiên đối với những người nổi tiếng, những nghệ sĩ, những người kinh doanh thu lợi trên mạng xã hội, trên các trang thương mại điện tử… thì mức xử phạt như hiện nay chưa đủ sức răn đe.
Để khắc phục tình trạng này, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cho biết Bộ Thông tin và Truyền thông đã trình Chính phủ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, trong đó bổ sung nhiều quy định đối với các hoạt động trên mạng xã hội, trong đó có hoạt động phát ngôn trên không gian mạng.
Khi Nghị định này được ban hành (dự kiến giữa năm 2024), Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tham mưu Chính phủ ban hành các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính với các quy định mới này. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tham mưu tăng mức phạt tiền, cũng như tăng hình phạt bổ sung đối với các hành vi vi phạm trên không gian mạng để tăng sức răn đe.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ
Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5
Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang
Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%
Tin khác
Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5
Du lịch 27/04/2024 16:43
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng
Y tế 27/04/2024 12:22
Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập
Giáo dục 27/04/2024 12:15
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh
Y tế 27/04/2024 12:07
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”
Du lịch 27/04/2024 07:37
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên
Du lịch 27/04/2024 07:33
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT
Chuyển đổi số 26/04/2024 22:23
Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Cộng đồng 26/04/2024 19:20
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại
Văn hóa 26/04/2024 16:29
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu
Xã hội 26/04/2024 16:28