Cán bộ Mặt trận và đoàn thể: Phấn đấu để “Dân mến dân thương, dân tôn trọng và dân được nhờ”

(LĐTĐ) Chiều 24/8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến tới cơ sở quán triệt, triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Nguyễn Lan Hương trao hỗ trợ tới 24 hộ nghèo huyện Ba Vì Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố thăm gia đình chính sách tiêu biểu Hà Nội tiếp nhận hơn 2,3 tỷ đồng ủng hộ mua vắc xin phòng dịch Covid-19

Tại hội nghị, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã quán triệt, triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; trình bày báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và báo cáo công tác giám sát việc thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND, ngày 23/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 và Quyết định 3642/QĐ-UBND, ngày 21/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Cán bộ Mặt trận và đoàn thể: Phấn đấu để “Dân mến dân thương, dân tôn trọng và dân được nhờ”
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, trong thời gian qua, cùng với việc tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của mình, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã chủ động gắn việc xây dựng, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của mỗi tổ chức trong bối cảnh vừa tập trung phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân, chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cũng đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị: Hệ thống MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục nghiên cứu, tuyên truyền để nhận thức sâu sắc đầy đủ về vị trí vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong giai đoạn hiện nay; quán triệt mục tiêu, phương châm, giải pháp thực hiện của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia tích cực vào công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và hệ thống chính quyền, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân.

Quán triệt phương châm hiệp thương, phối hợp hoạt động của MTTQ với chính quyền các cấp thông qua quy chế phối hợp, kế hoạch hành động… Phát huy vai trò tự quản của nhân dân trong các phong trào, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội thông qua tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe học hỏi, tiếp thu ý kiến của nhân dân; thực sự là nòng cốt trong thực hiện ý kiến của nhân dân, nhất là ở cơ sở. Bên cạnh đó, cần tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận và đoàn thể, phấn đấu đạt được các yêu cầu: Dân mến dân thương, dân tôn trọng và nhân dân được nhờ.

Cán bộ Mặt trận và đoàn thể: Phấn đấu để “Dân mến dân thương, dân tôn trọng và dân được nhờ”
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố.

Từ nay đến cuối năm, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị mỗi đơn vị tiếp tục rà soát kế hoạch. chương trình công tác năm, xây dựng nhiệm vụ trọng tâm theo tuần, tháng để tập trung thực hiện hiệu quả, không dàn trải, xác định nhiệm vụ nào là chính để quyết tâm thực hiện.

Đối với công tác phòng, chống dịch, trong tình hình hiện nay, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đồng bộ của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố các cấp, các ngành, vai trò, vị trí của MTTQ Thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội đã được khẳng định. Trong đó, ấn tượng là việc MTTQ và các đoàn thể đã tham gia trách nhiệm nhiệm và nghĩa tình trong công tác an sinh xã hội; nhiều mô hình, cách làm của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực sự tạo ấn tượng và được nhân dân ghi nhận.

Đồng chí đề nghị tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh; huy động mọi nguồn lực hỗ trợ trực tiếp công tác phòng chống dịch; hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục chăm lo cho đoàn viên, hội viên, đảm bảo không người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc hoặc khó khăn mà không được trợ giúp.

Tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần xây dựng kịch bản để chủ động ứng phó; tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong MTTQ và các đoàn thể, góp phần thực hiện cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của Thành phố.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục làm tốt công tác giám sát các quy định phòng, chống dịch từ cơ sở, mở rộng các đối tượng giám sát từ kinh doanh các sản phẩm trang thiết bị phòng, chống dịch đến các nội dung về thực hiện nghị quyết của Trung ương, Thành phố và cơ chế chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị tác động bởi dịch bệnh.

Ngoài ra, phát huy vai trò tự quản trong công đồng dân cư, thôn, Tổ dân phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh từ mỗi hộ gia đình để xây dựng tư gia xanh, Tổ dân phố xanh, xã xanh, phường xanh tiến tới Thành phố thành vùng xanh an toàn.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động