Các xã, phường và tổ chức chính trị xã hội bắt nhịp nhanh với mô hình chính quyền mới

Thời điểm này, các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhất là tại các khu vực ngoại thành, đang tích cực chuẩn bị cho việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các xã, phường và tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, kiện toàn bộ máy, rà soát nhân sự và cơ sở vật chất, sẵn sàng bắt nhịp với mô hình chính quyền mới.
Phường Thượng Cát (mới) vận hành thử nghiệm cơ chế họp Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền mới thông suốt tại quận Bắc Từ Liêm Hà Nội họp đánh giá 1 tuần vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền mới

Các địa phương sn sàng

Trong bối cảnh Hà Nội đang tích cực triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, việc xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được coi là bước đi cần thiết, phù hợp với yêu cầu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Đây không chỉ là yêu cầu về tổ chức bộ máy, mà còn là cơ hội để các địa phương đổi mới phương thức quản lý, phục vụ nhân dân tốt hơn, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Thị xã Sơn Tây là ví dụ. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thành phố, thị xã Sơn Tây được sắp xếp lại thành 3 đơn vị hành chính gồm: Phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện và xã Đoài Phương.

Các xã, phường và tổ chức chính trị xã hội bắt nhịp nhanh với mô hình chính quyền mới
Hội đồng nhân dân phường Tùng Thiện (mới) vận hành thử nghiệm.

Trong thời gian này, Đảng ủy - chính quyền dự kiến của các xã phường đã đồng loạt tổ chức vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cụ thể, Đảng ủy phường Sơn Tây (mới) tổ chức hội nghị vận hành thử nghiệm cơ chế họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường.

Tương tự, Đảng ủy phường Tùng Thiện (mới) tổ chức vận hành thử nghiệm kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tùng Thiện khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Quang Hán, dự kiến Bí thư Đảng ủy xã Đoài Phương, cũng chủ trì vận hành thử nghiệm kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đoài Phương khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, chính quyền và Hội đồng nhân dân của phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện và xã Đoài Phương cũng đã hoạt động thử nghiệm từ ngày 20/6 theo kế hoạch chung của thành phố Hà Nội. Tại các điểm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính công, người dân không gặp khó khăn khi đến làm việc tại các xã mới. Việc giải quyết thủ tục hành chính khá nhanh chóng, đảm bảo không có khoảng trống, không gián đoạn.

Đối với việc thử nghiệm vận hành kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Phường Tùng Thiện khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các nội dung đã diễn ra suôn sẻ, đúng kế hoạch. Đây là bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ do Thành phố chỉ đạo và giải quyết các vấn đề phức tạp, phát sinh sau khi thành lập Đảng bộ, chính quyền cấp phường mới để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh trật tự xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân tại địa phương.

Tại huyện Ba Vì, sau sắp xếp sẽ gồm các xã: Minh Châu, Quảng Oai, Vật Lại, Cổ Đô, Bất Bạt, Suối Hai, Ba Vì, Yên Bài. Sau những ngày vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, các xã mới đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, sẵn sàng cho thời điểm vận hành chính thức vào ngày 1/7.

Cụ thể, từ ngày 20/6, xã Ba Vì (mới) bắt đầu vận hành thử mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Xã Ba Vì (mới) được hợp nhất từ 3 xã: Minh Quang, Khánh Thượng, Ba Vì - đây là địa bàn xa nhất, rộng nhất, đông đồng bào dân tộc thiểu số nhất của Thủ đô.

Các xã, phường và tổ chức chính trị xã hội bắt nhịp nhanh với mô hình chính quyền mới
Hội Nông dân thành phố Hà Nội tham gia vận hành thử cơ chế họp Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã, phường mới, đồng thời vận hành thử chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong những ngày đầu vận hành thử, không khí làm việc tại xã Ba Vì (mới) luôn ổn định. Các hoạt động gồm: Thử nghiệm vận hành phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thông qua ứng dụng iHanoi hoặc tại quầy tiếp dân vận hành hệ thống hội nghị trực tuyến từ xã đến Thành phố; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại cấp xã; vận hành cơ chế họp và chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ủy ban nhân dân xã mới trên tất cả lĩnh vực quản lý nhà nước… được vận hành trơn tru.

Các t chc chính tr - xã hi tích cc vào cuc

Nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho việc thực hiện chính thức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội từ ngày 1/7, các cấp Hội Nông dân thành phố Hà Nội tham gia vận hành thử cơ chế họp Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã, phường mới, đồng thời vận hành thử bộ máy Hội Nông dân cấp xã mới tại 79/79 cơ sở.

Việc vận hành thử được triển khai theo Kế hoạch số 341-KH/TU ngày 12/6/2025 của Thành ủy Hà Nội, Hướng dẫn số 13/HD -MTTQ - BTT ngày 25/6/2025 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố và Công văn số 1212-CV/HNDT ngày 25/6/2025 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hà Nội.

Nội dung vận hành thử bộ máy Hội Nông dân cấp xã mới bao gồm việc tổ chức họp Ban Thường vụ Hội Nông dân xã, phường mới để góp ý vào dự thảo Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội.

Đồng thời, các đơn vị đã dự kiến chương trình công tác tháng 7/2025, tổng hợp tình hình chi hội, tổ hội, hội viên nông dân, tình hình các quỹ hội sau bàn giao, phân công cán bộ theo dõi, phụ trách hoạt động các chi hội và phân công cán bộ điều hành, quản lý hoạt động trang Fanpage của Hội cùng hệ thống điều hành quản lý tác nghiệp văn bản Hội.

Kết quả ban đầu cho thấy bộ máy Hội Nông dân cấp xã mới đã triển khai đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố. Buổi vận hành thử bộ máy đạt được nhiều kết quả tích cực, bước đầu thể hiện sự chủ động và phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cấp xã.

Các ý kiến đóng góp tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, là cơ sở quan trọng để hoàn thiện mô hình tổ chức, sẵn sàng bước vào giai đoạn thực hiện chính thức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp kể từ ngày 1/7.

Các xã, phường và tổ chức chính trị xã hội bắt nhịp nhanh với mô hình chính quyền mới
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Sơn Tây (mới) họp vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn.

Tương tự, nhằm bảo đảm hoạt động thống nhất, liên tục, không bị gián đoạn và hiệu quả khi tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hôm qua (27/6), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Sơn Tây (mới) đã tổ chức họp vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn.

Tại buổi vận hành thử nghiệm, các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia góp ý xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Thường trực; xem xét chương trình công tác tháng 7; chốt phương án bố trí vị trí làm việc của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tại trụ sở mới...

Việc các xã, phường và tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Hà Nội nhanh chóng bắt nhịp với mô hình chính quyền mới không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, mà còn khẳng định quyết tâm thực hiện hiệu quả chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ từ tổ chức bộ máy, nhân sự đến cơ sở vật chất, các địa phương đã sẵn sàng bước vào giai đoạn mới, hướng tới xây dựng chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Sáng 3/12, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho các xã, phường, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Huyến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, chiều ngày 2/12/2025, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có cuộc Hội đàm với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn.
Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Việc hoàn thành khoan 4 ga ngầm đầu tiên của Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại của Thủ đô. Trong bối cảnh Hà Nội đang quyết liệt cải thiện hạ tầng, giảm ùn tắc và nâng chất lượng sống, kết quả này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Thành phố trong quá trình phát triển một đô thị văn minh, xanh và đáng sống hơn. Đây cũng là tiền đề để Hà Nội tiến nhanh tới mục tiêu hình thành mạng lưới đường sắt đô thị làm trục giao thông chủ lực trong tương lai.
Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Thủ đô đang bước vào một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc mới đây Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thông qua 6 Nghị quyết chuyên đề đã mở ra một khuôn khổ pháp lý đồng bộ, tạo nền tảng để hình thành các cơ chế ưu tiên cho nghiên cứu, ứng dụng và khởi nghiệp sáng tạo.
Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Mạng Wifi miễn phí mang tên “CuaNamFreeWifi” được phường Cửa Nam triển khai tại năm địa điểm có lưu lượng người dân và du khách lớn, gồm: Nhà hát Lớn Hà Nội, Vườn hoa 19/8, Phố sách Hà Nội, Biệt thự 46 Hàng Bài và Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Hệ thống sử dụng nền tảng kết nối mở, cho phép người dùng truy cập dễ dàng mà không cần mật khẩu.
Xem thêm
Phiên bản di động