Vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền mới thông suốt tại quận Bắc Từ Liêm

Từ ngày 20/6, quận Bắc Từ Liêm chính thức triển khai vận hành thử nghiệm mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp tại các đơn vị hành chính mới, sau khi sáp nhập, sắp xếp lại theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội. Với sự chuẩn bị chu đáo, quyết liệt, các phường đã vận hành thử nghiệm thành công bước đầu, bảo đảm thông suốt, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
Vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền sau sắp xếp tại Đống Đa: Thông suốt, hiệu quả Phường Thượng Cát (mới) vận hành thử nghiệm cơ chế họp Ban Chấp hành Đảng bộ phường Gia Lâm vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Triển khai đồng loạt tại các phường

Cùng với hơn 100 xã, phường mới tại Hà Nội, quận Bắc Từ Liêm đang triển khai vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền 2 cấp tại 5 phường: Thượng Cát (mới), Xuân Đỉnh (mới), Tây Tựu (mới), Phú Diễn (mới) và Đông Ngạc (mới).

Vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền mới thông suốt tại quận Bắc Từ Liêm
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm Nguyễn Tiến Thành và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Thường Sơn kiểm tra, giám sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường Xuân Đỉnh (mới).

Tại phường Thượng Cát (mới), Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã tổ chức vận hành thử nghiệm cơ chế họp Hội nghị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất Đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, đóng góp ý kiến vào cơ cấu, số lượng đại biểu cho các tổ chức Đảng trực thuộc, đảm bảo công tác tổ chức đại hội diễn ra đúng tiến độ và quy định.

Trước đó, lãnh đạo phường đã tiến hành rà soát, triển khai công việc chuẩn bị vận hành thử nghiệm, đảm bảo hoạt động diễn ra thống nhất, liên tục và hiệu quả. Đặc biệt, các phương án tổ chức bộ máy, điều phối nhân lực và hạ tầng hành chính đều được tính toán kỹ lưỡng, tạo điều kiện cho việc chuyển giao hoạt động từ phường cũ sang phường mới được thông suốt.

Tại phường Xuân Đỉnh (mới) không khí những ngày đầu vận hành, thử nghiệm diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Cán bộ, công chức đều có mặt từ sớm để tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính (TTHC). Trung tâm Phục vụ hành chính công được bố trí tại tầng 1 của trụ sở Ủy ban nhân dân phường Xuân Đỉnh (mới). Nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ, phường đã bố trí 5 công chức chuyên trách tại đây gồm: 2 công chức tư pháp - hộ tịch, 1 công chức địa chính - xây dựng và 2 công chức văn hóa - xã hội tiếp nhận các TTHC.

Vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền mới thông suốt tại quận Bắc Từ Liêm
Người dân lấy số thứ tự thực hiện thủ tục hành chính tại phường Xuân Đỉnh (mới).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Thường Sơn cho biết, phường Xuân Đỉnh (mới) được hình thành trên cơ sở 4 phường sau sáp nhập có tổng số dân là 48.658 người với 4 tổ dân phố. Để vận hành theo mô hình chính quyền mới, phường đã chuẩn bị kỹ lưỡng công tác tập huấn chuyên sâu cho cán bộ công chức về kỹ năng xử lý hồ sơ điện tử, phân cấp, ủy quyền trong mô hình mới. Nhờ đó, quá trình thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp diễn ra trơn tru, không gây gián đoạn dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân. Trong ngày đầu, phường đã tiếp nhận 18 hồ sơ; đã giải quyết 12 hồ sơ; còn 6 hồ sơ đang giải quyết trong hạn.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm Nguyễn Tiến Thành đánh giá, phường Xuân Đỉnh (mới) đã chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đặc biệt là những phần việc phục vụ công khai các TTHC, hệ thống công nghệ thông tin để giải quyết TTHC, phục vụ tốt nhất cho người dân. Thời gian tới, phường tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nhất là trong việc cung cấp thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới người dân

Quyết tâm xây dựng phường mới vững mạnh, hiệu quả

Còn tại phường Phú Diễn (mới), trong những ngày vận hành thử nghiệm đầu tiên rất đông người dân tới thực hiện các TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường. Chị Lê Hồng Hạnh (phường Phú Diễn) đến làm thủ tục chứng thực sơ yếu lý lịch chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với cách làm việc của các cán bộ, công chức trong thời gian vận hành thử nghiệm mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Thủ tục giải quyết nhanh chóng, cán bộ hướng dẫn kỹ lưỡng, thái độ cởi mở, không để dân phải chờ đợi”.

Vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền mới thông suốt tại quận Bắc Từ Liêm
Cán bộ, công chức phường Phú Diễn (mới) thực hiện thủ tục hành chí khẩn trương, nghiêm túc.

Chia sẻ kinh nghiệm để phục vụ cho bộ máy chính quyền mới vận hành hiệu quả, hiệu lực và thông suốt tại Ủy ban nhân dân phường Phú Diễn (mới), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Bắc Từ Liêm Nguyễn Văn Hải cho biết, Ủy ban nhân dân phường Phú Diễn (mới) bố trí 2 địa điểm làm việc và chọn trụ sở Ủy ban nhân dân phường Phú Diễn trở thành Trung tâm hành chính của phường mới. Tại đây, có 5 cán bộ một cửa được bố trí, đào tạo chuyên nghiệp, bảo đảm giải quyết các TTHC phục vụ người dân một cách hiệu quả, nhanh nhất. Còn Trung tâm Văn hóa phường Phú Diễn sẽ phục vụ các ngành, bộ phận khác. Hiện việc di chuyển tài sản và chuẩn bị cho hoạt động của bộ máy chính quyền mới đang được phường triển khai song song, đảm bảo các phường cũ vẫn hoạt động bình thường đến ngày 1/7.

Với sự chuẩn bị chu đáo, khẩn trương, quyết liệt, phường đã vận hành thử nghiệm thành công bước đầu, bảo đảm thông suốt, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Thời gian tới, phường sẽ rà soát, tập huấn và bồi dưỡng năng lực cho cán bộ, công chức, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Qua kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Diễn (mới), Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng đánh giá, công tác vận hành TTHC tại phường Phú Diễn (mới) trong ngày đầu thông suốt, điều này cũng giúp kiểm tra tính thông suốt của bộ máy, hoàn thiện quy trình điều hành, xử lý hồ sơ hành chính. Cán bộ đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để thực hiện các nhiệm vụ mới.

Bên cạnh việc đảm bảo nhân lực và phần mềm vận hành hành chính công, phường Phú Diễn (mới) cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ về trụ sở, chức năng và cán bộ mới. Hệ thống máy móc, phần mềm quản lý văn bản và dịch vụ công đã được chuẩn bị, vận hành ổn định, đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân. Một số trục trặc về đường truyền đã được khắc phục kịp thời.

Vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền mới thông suốt tại quận Bắc Từ Liêm
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng trao đổi, chia sẻ với người dân tới thực hiện thủ tục hành chính tại phường Phú Diễn (mới).

Để vận hành thông suốt mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp tại các đơn vị hành chính mới Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà nhận định, chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp là một cuộc cách mạng lớn. Đây không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính còn là bước chuyển lớn về tổ chức bộ máy, yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và hiệu quả quản lý, điều hành của cả hệ thống chính trị.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thử thách đặt ra, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm hy vọng, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên sẽ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, nêu gương trong hành động, tiên phong trong đổi mới, linh hoạt trong xử lý tình huống, sâu sát với cơ sở, gần dân.

Bí thư Quận ủy cũng tin tưởng, với sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cùng quyết tâm chính trị của tập thể, các đơn vị sẽ từng bước vượt qua khó khăn ban đầu, nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng các phường (mới) trở thành một đơn vị hành chính thực sự vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho Nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động