Các phong trào đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

6 tháng đầu năm 2021, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động. Qua các phong trào đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và của ngành, nhất là kết quả trong các đợt phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín lần thứ 14 Quận uỷ Đống Đa triển khai đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ để thực hiện hiệu quả mục tiêu kép Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm sát cánh cùng người lao động, sẵn sàng vượt khó

Vừa qua, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ngành lần thứ 16, khoá XVI, nhiệm kỳ 2018- 2023 đánh giá công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; đồng thời triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Theo Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm: Trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn Ngành luôn tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn Y tế Việt Nam và Sở Y tế Hà Nội, chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành để triển khai nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tích cực tham gia phối hợp với các hoạt động của Sở Y tế hướng về cơ sở, hướng tới đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Các phong trào đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị
Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm.

Thời gian qua, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô trong đầu năm 2021. Nhất là các hoạt động tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động. Qua các phong trào đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và của ngành, nhất là kết quả trong các đợt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong 6 tháng đầu năm 2021.

Đặc biệt, Công đoàn ngành Y tế đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, đoàn viên, công nhân viên chức lao động, đặc biệt là đối tượng người lao động trực tiếp; tăng cường công tác phối hợp chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong tuyến đầu chống dịch Covid-19 và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh,… qua đó khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn lao động Thành phố, Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn các công đoàn cơ sở, chủ động tham mưu với với cấp ủy Đảng đề xuất với thủ trưởng đơn vị có phương án quan tâm tới chế độ, chính sách cho người lao động; hỗ trợ vật chất, đảm bảo dinh dưỡng cho các đội phản ứng nhanh của đơn vị…

Công đoàn ngành cũng đã chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn nắm chắc tình hình lao động, giám sát thực hiện các quy định của pháp luật đối với người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch bệnh; xây dựng phương án chi trả tiền lương ngừng việc và các khoản phúc lợi khác cho người lao động trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo đúng quy định của pháp luật. Tính đến nay, tình hình tại các đơn vị tương đối ổn định, không xảy ra đơn thư, khiếu kiện của người lao động.

Song song với đó, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cũng hướng dẫn các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp tuyên truyền cho công nhân lao động các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố; đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp phối hợp với người sử dụng lao động thành lập “Tổ An toàn Covid-19”.

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVI
Ông Đàm Văn Thắng, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Thường Tín

Ghi nhận và chia sẻ với những vất vả của chiến sĩ áo trắng trên mặt trận chống dịch, thời gian qua Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã có nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực nhằm tiếp sức cho nhân viên y tế.

Nhất là từ khi dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã chủ động đến các đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội; Trung tâm y tế huyện Đông Anh, Trung tâm y tế huyện Thường Tín, Trung tâm y tế huyện Thanh Trì, Bệnh viện đa khoa Hà Đông…. để thăm hỏi, động viên và tặng quà với tổng số tiền gần 300.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cũng đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo đơn vị, tăng cường trang bị bảo hộ lao động cá nhân và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên tế trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch.

Nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự ghi nhận, thăm hỏi của các cấp Công đoàn, đặc biệt là Công đoàn ngành Y tế Hà nội, các đơn vị, nhân viên y tế trong ngành rất xúc động và có thêm động lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Là một trong những huyện trên địa bàn Thành phố ghi nhận nhiều ca F0 trong đợt dịch vừa qua, ông Đàm Văn Thắng, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Thường Tín cho hay: Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn ghi nhận 31 ca F0, tổng số F1 truy vết được là 642 người, f2 là trên 2.000 người, nên công tác điều tra các ca F1, F2 và các trường hợp liên quan gặp nhiều khó khăn.

Các cán bộ, nhân viên y tế phải căng mình trên các mặt trận phòng, chống dịch từ điều tra, truy vết, khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm, đưa các đối tượng mắc Covid-19 đi cách ly. Nhất là những chốt xét nghiệm, các nhân viên y tế phải tập trung, thậm chí xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm thần tốc… để giúp nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch hiệu quả.

"Thời gian qua, do tình hình dịch bùng phát phức tạp, nên các nhân viên y tế làm việc rất vất vả. Nhưng chúng tôi luôn nhận được sự thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ từ các ban ngành, trong đó có Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, nên toàn thể cán bộ, nhân viên y tế rất phấn khởi. Những món quà nhỏ nhưng mang ý nghĩa động viên tinh thần cho các nhân viên y tế rất lớn, giúp chúng tôi thêm động lực để chiến đấu và đẩy lùi dịch Covid-19, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân”, ông Đàm Văn Thắng cho biết thêm.

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm cũng nhấn mạnh, thời gian qua, hầu hết các đơn vị y tế trong ngành đã huy động tất cả mọi nguồn lực, đặc biệt là nhân lực đáp ứng nhiệm vụ. Cán bộ, nhân viên y tế phải tăng cường tối đa về thời gian, cường độ làm việc... Qua đó, góp phần cùng với cả hệ thống chính trị của Thành phố, cũng như cả nước triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Nhằm động viên, khích lệ các tập thể và cá nhân có thành tích tại các đơn vị trong tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19. Công đoàn ngành Y tế Hà Nội quyết định khen thưởng đột xuất cho 44 tập thể và 103 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 với tổng số tiền là 76.400.000 đồng...

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cũng đưa một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm đề nghị các công đoàn cơ sở tập trung thực hiện.

Trong tâm, Công đoàn Ngành Y tế Hà Nội sẽ chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch bệnh để hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19; trợ cấp cho người lao động mắc Covid-19; khen thưởng đột xuất các cá nhân tuyến đầu chống dịch…

Bên cạnh đó, đề nghị các công đoàn cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghị quyết của Công đoàn các cấp; tổ chức chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2021)…

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động