Các nhà thuốc trên địa bàn Tây Hồ tham gia hỗ trợ các F0, F1 cách ly tại nhà

(LĐTĐ) Để việc thực hiện cách ly tại nhà đạt hiệu quả tốt, Ủy ban nhân dân (UBND) các phường trên địa bàn quận Tây Hồ đã vận động các nhà thuốc tư nhân tham gia tư vấn, hỗ trợ các trường hợp F0, F1 cách ly tại nhà. Theo đó, phường công khai số điện thoại hỗ trợ của bác sĩ tới người dân. Với cách làm này một bác sĩ có thể hỗ trợ chăm sóc cho nhiều trường hợp F0, F1.
4 trường hợp F0 có quyết định cách ly tại nhà đã khỏi bệnh 1.000 F0 ở Hà Nội đang được theo dõi, điều trị Covid-19 tại nhà Từ 1/1/2022, người nhập cảnh tiêm đủ liều vắc xin Covid-19, xét nghiệm PCR âm tính sẽ cách ly tại nhà 3 ngày

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, số ca mắc mới tăng nhanh mỗi ngày, nguy cơ bùng phát dịch rất lớn, Ban Chỉ đạo, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 quận Tây Hồ đã nhanh chóng chỉ đạo Sở Chỉ huy các phường triển khai thành lập các nhóm Zalo chăm sóc F0 tại nhà. Mỗi Tổ dân phố duy trì một nhóm Zalo gồm các F0, Tổ trưởng dân phố, bác sĩ của phường và một bác sĩ tình nguyện (tùy vào điều kiện tại địa bàn dân cư).

Các nhà thuốc trên địa bàn Tây Hồ tham gia hỗ trợ các F0, F1 cách ly tại nhà
Tổ trưởng Tổ dân phố "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà" để tuyên truyền, hỗ trợ cho người dân trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Điển hình tại phường Thụy Khuê, các nhà thuốc trên địa bàn phường thể hiện tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công tác phòng, chống dịch. Các nhà thuốc đều sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn các loại thuốc, cách sử dụng thuốc đúng quy định, cách thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế về việc điều trị, cách ly F0, F1 tại nhà.

Ngay sau khi có văn bản vận động của UBND phường Thụy Khuê, 100% nhà thuốc trên địa bàn phường đã tự nguyện ký bản cam kết, chủ động đăng ký danh sách chủ cơ sở và nhân viên tham gia phối hợp, tư vấn, hỗ trợ các trường hợp F0, F1 cách ly, điều trị tại nhà. Các nhà thuốc cam kết chấp hành nghiêm việc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp tham gia hỗ trợ, tư vấn cho các trường hợp F0, F1 đang điều trị tại nhà theo đúng sự phân công của Ban Chỉ đạo - Sở Chỉ huy - UBND phường; phối hợp tích cực, thường xuyên với Trạm y tế phường, Tổ Covid cộng đồng, Tổ liên gia tự quản trong quá trình triển khai trạm y tế lưu động, điều trị F0, F1 tại nhà.

Tính đến ngày 19/12, trên địa bàn phường có 71 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó 32 trường hợp cách ly tập trung và 16 trường hợp cách ly tại nhà. Để hỗ trợ nhân lực y tế trong quản lý, theo dõi, khám và điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19, phường Thụy Khuê đã huy động được 25/25 nhà thuốc trên địa bàn tham gia phối hợp tư vấn, hỗ trợ theo dõi các trường hợp F0, F1 tại nhà.

UBND phường đã thực hiện công khai số điện thoại của chủ cơ sở và nhân viên các nhà thuốc theo ca bán tới tất cả nhân dân trên địa bàn phường trên trang Zalo của các Tổ dân phố và các nhóm Zalo “F0 Điều trị tại nhà” theo địa bàn Tổ dân phố. Hiện nay, phường Thụy Khê đã thành lập 104 Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm Covid-19 (F0) và đối tượng tiếp xúc gần (F1) tại nhà trên cơ sở của 104 nhóm, Tổ Covid cộng đồng. Các thành viên tham gia Tổ gồm: Đại diện Mặt trận Tổ quốc, đảng viên thuộc các chi bộ dân cư, Tổ dân phố, các đoàn thể chính trị xã hội phường, dân phòng, Ban quản trị các tòa nhà.

Tổ hỗ trợ theo dõi F0, F1 có nhiệm vụ: Tiếp nhận thông tin từ người nhiễm Covid-19 tại nhà theo qui định. Giám sát chặt chẽ từng ngõ, từng nhà, từng người để phát hiện và thông tin kịp thời tới Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 phường và cơ quan y tế; hướng dẫn các biện pháp thực hiện cách ly tại nhà, ghi chép các thông tin nhận được từ người cách ly tại nhà và thông báo cho cán bộ y tế của Trạm y tế phường, Trạm y tế lưu động. Lấy mẫu xét nghiệm khi cần thiết theo qui định. Tham gia công tác phối hợp triển khai Trạm y tế lưu động để thu dung, cách ly, theo dõi, điều trị Covid-19 tại nhà và tại cơ sở thu dung của phường theo hướng dẫn của quận, Trung tâm y tế và UBND phường. Tổ hỗ trợ được hưởng các chế độ phòng, chống dịch theo quy định từ nguồn ngân sách của địa phương phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”.

Để công tác hỗ trợ, theo dõi các trường hợp F0, F1 tại nhà có hiệu quả, UBND phường Thụy Khuê sẽ tổ chức 2 buổi tập huấn, trong đó, 1 buổi tập huấn dành cho các tổ hỗ trợ, tư vấn của Tổ dân phố và 1 buổi dành riêng cho các chủ cơ sở và nhân viên của các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập tham gia Tổ tư vấn, hỗ trợ trên địa bàn phường.

Bà Võ Bích Thủy - Bí thư Đảng ủy phường Thụy Khuê cho biết: 25 nhà thuốc tư nhân phân bố đều trên 13 tổ dân phố trên địa bàn phường, có điểm tại các khu vực đông dân cư như chợ, trường học, khu tập thể, tòa nhà chung cư. Với đặc điểm này, việc kêu gọi và huy động các nhà thuốc tư nhân tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các hoạt động phù hợp sẽ mang ý nghĩa thiết thực và thật sự cần thiết trong tình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

N. Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động