Các chốt kiểm soát dịch góp phần cho Thủ đô bình yên

(LĐTĐ) Thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua các chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ Thủ đô đã siết chặt việc đi lại của người dân và các phương tiện giao thông ra, vào thành phố, góp phần thực hiện hiệu quả các biện pháp giãn cách xã hội, tiến tới nhanh chóng đẩy lùi dịch Covid-19.
Những “tấm lá chắn” bảo vệ Thủ đô Xuyên đêm bám chốt, bảo vệ Thủ đô trước làn sóng dịch

Giữ vững cửa ngõ Thủ đô

Thành phố Hà Nội đang trải qua những ngày căng thẳng, cam go trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 lần thứ 4. Để ngăn chặn mầm mống dịch bệnh xâm lấn từ bên ngoài vào và ngược lại, góp phần sớm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh, thành phố Hà Nội đã quyết định lập các chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ Thủ đô với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được điều động làm nhiệm vụ. Theo kế hoạch, các lực lượng chức năng sẽ trực 24/24h, mỗi chốt có 11 cán bộ, gồm các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Thanh tra giao thông, cán bộ Y tế, cán bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô và dân phòng, cán bộ các quận, huyện, thị xã.

Các chốt kiểm soát dịch góp phần cho Thủ đô bình yên
Người dân nhường toàn bộ mặt tiền cửa hàng cho chốt kiểm soát lập hàng rào, bố trí khu vệ sinh, chỗ nghỉ ngơi..

Công an Thành phố sẽ chia làm 4 ca trực và chịu trách nhiệm dựng lều, bạt và các phương tiện phục vụ như bàn ghế, nước uống tại các chốt trực. Nhiệm vụ các chốt là kiểm soát phương tiện vận tải, ô tô cá nhân vào thành phố. Riêng đối với các tỉnh giáp ranh có dịch phải kiểm soát cả xe máy, bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn và phân luồng giao thông.

Thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của UBND Thành phố, thời gian qua, 23 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ Thủ đô đã siết chặt việc đi lại của người dân và các phương tiện giao thông ra, vào thành phố. Các chốt chặn này không chỉ đảm bảo cho việc thực hiện hiệu quả quy định giãn cách xã hội, mà còn giúp Thành phố kiểm soát tốt hơn tình hình dịch bệnh.

Tại đây, lực lượng chức năng chỉ cho phép các phương tiện được cấp thẻ “luồng xanh” hoặc đầy đủ giấy tờ hợp lệ mới được đi qua nhằm đảm bảo cung cấp các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ an sinh xã hội, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, vận chuyển thiết bị, vật tư và sinh phẩm y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Cán bộ trực sẽ dừng xe, yêu cầu người trên xe khai báo y tế, kiểm tra việc chấp hành quy định phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt đối với người trên các phương tiện đi từ ngoại tỉnh vào Hà Nội, lái xe và những người đi theo xe bắt buộc phải có giấy xét nghiệm Covid-19 còn hiệu lực. Nếu không, lực lượng chức năng sẽ yêu cầu xe quay đầu.

Theo Thiếu tá Phạm Văn Luyến: Tại chốt kiểm soát số 14 chúng tôi chia làm 4 ca công tác, anh em luân phiên cứ 6 tiếng/ca, kiểm soát tất cả các phương tiện đi trên đường, đặc biệt các phương tiện không đảm bảo các điều kiện của phòng, chống dịch đều phải quay đầu. Từ ngày lập chốt kiểm soát đến bây giờ, lực lượng đã phát hiện được 4 vụ việc liên quan đến vận chuyển người trái phép qua vùng dịch, 1 vụ việc liên quan đến vận chuyển cao ngựa, 1 vụ chống người thi hành công vụ. Chúng tôi đã kiên quyết xử lý và bàn giao cho công an địa phương.

Lực lượng chức năng cũng tiến hành nhắc nhở, khuyến cáo việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch, có thể xét nghiệm nhanh Covid-19 trong trường hợp nghi ngờ. Bên cạnh đó, khử trùng trong trường hợp cần thiết, do cán bộ y tế quyết định; kiểm tra, đối chiếu kết quả xét nghiệm, chủ động sàng lọc toàn bộ người từ các tỉnh, thành phố khác trở về Hà Nội. Các chốt kiểm soát thực hiện các công việc nhanh, hiệu quả nhất, không để ùn tắc, không để người dân phải chờ đợi lâu.

Khắc phục khó khăn, quyết hoàn thành tốt nhiệm vụ

Để kiểm soát và chủ động hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND Thành phố Hà Nội đã yêu cầu các chốt trực phòng, chống dịch tuyệt đối không để người dân di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội, trừ những người được chính quyền cho phép.

Theo quy định, người ngoại tỉnh muốn vào thành phố Hà Nội phải kiểm tra thân nhiệt, xuất trình được giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Chỉ các xe quá cảnh Hà Nội hoặc xe thuộc diện ưu tiên “luồng xanh”, tài xế và những người trên xe có đầy đủ Giấy xét nghiệm chứng minh âm tính với Covid-19 mới được lưu thông qua các chốt. Đối với các xe công vụ, xe chở cán bộ đi công tác ở các tỉnh, thành phố về Hà Nội sẽ được xem xét, kiểm tra kỹ lưỡng và chỉ được cho qua khi đáp ứng đủ điều kiện.

Ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch số 14, đặt tại đường Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam - cao tốc Hà Nội - Hòa Bình (xã Yên Bình, huyện Thạch Thất), có thể thấy sự vất vả của những cán bộ, chiến sĩ trong quá trình làm nhiệm vụ. Trong cái nắng gắt hơn 36 độ C, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, Thiếu tá Phạm Văn Luyến - Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 11, vẫn miệt mài cùng các cán bộ, chiến sĩ kiểm soát người và các phương tiện lưu thông qua đây.

Thiếu tá Luyến chia sẻ, tại chốt kiểm soát số 14 trung bình mỗi ngày đón hàng trăm lượt phương tiện cơ giới từ ngoài tỉnh di chuyển vào Hà Nội. Mặc dù điều kiện phục vụ công tác phòng, chống dịch còn nhiều khó khăn, nhưng lực lượng làm nhiệm vụ tại đây luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo chất lượng hoạt động 24/24, đồng thời phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm pháp luật.

Các chốt kiểm soát dịch góp phần cho Thủ đô bình yên
Lực lượng chức năng tiến hành dừng kiểm tra các phương tiện ra, vào Thành phố.

Theo quan sát, các phương tiện khi qua chốt kiểm dịch sẽ thực hiện khai báo y tế điện tử hoặc điền thông tin trên tờ khai giấy. Sau đó, đội ngũ y tế sẽ thực hiện đo thân nhiệt và chỉ cho xe lưu thông tiếp khi không có dấu hiệu bất thường. Bác sĩ Dương Văn Tỵ - Trung tâm y tế huyện Thạch Thất, cho biết, người điều khiển các phương tiện phải vào khai báo y tế, đo thân nhiệt, kiểm tra các đối tượng ở vùng dịch và test nhanh các trường hợp có triệu chứng như ho, sốt, khó thở. Cách một vài hôm, nhân viên y tế sẽ tiến hành phun khử trùng toàn bộ chốt kiểm soát để đảm bảo an toàn…

Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi đây, người dân địa phương luôn chấp hành các quy định phòng, chống dịch. Không những vậy, họ còn có những hoạt động hỗ trợ thiết thực các lực lượng chức năng về vị trí đặt chốt, đồ ăn, thức uống. Anh Nguyễn Hữu Tuân, người dân thôn 5, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, đã nhường toàn bộ mặt tiền cửa hàng kinh doanh của gia đình cho chốt kiểm soát lập hàng rào, bố trí chỗ nghỉ ngơi, khu vệ sinh. Hàng ngày, anh Tuân thường xuyên tiếp thêm nước lạnh, sữa, bánh… cho các cán bộ, chiến sĩ trực chốt.

“Người dân chúng tôi thấy cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đây nắng nôi vất vả nên chuẩn bị nước, chỗ nghỉ, chỗ ăn để anh em phòng chống dịch cho tốt, hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao cho”, anh Tuân chia sẻ…

Siết chặt công tác phòng, chống dịch các chốt kiểm soát dịch tại cửa ngõ Thủ đô là chủ trương hết sức đúng đắn, kịp thời của các lực lượng chức năng. Phòng, chống dịch tốt tại các khu vực cửa ngõ Thủ đô góp phần kiểm soát tốt hơn tình hình dịch bệnh, bảo vệ “luồng xanh” an toàn cho Thành phố, tiến tới nhanh chóng đẩy lùi dịch Covid-19./.

Tuấn Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Xem thêm
Phiên bản di động