Các bệnh viện Hà Nội tiếp nhận người từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về điều trị

(LĐTĐ) Liên quan tới ổ dịch tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nhiều bệnh viện lớn trên địa bàn Hà Nội đã đồng ý tiếp nhận điều trị cho các bệnh nhân tại bệnh viện này nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch được triệt để mà không gián đoạn việc chữa trị cho người dân.
Hà Nội thêm 1 ca mắc Covid-19 liên quan tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội thêm 6 ca Covid-19, trong đó 5 ca liên quan đến Bệnh viện Việt Đức Ngày 3/10: Hà Nội ghi nhận 5 ca mắc Covid-19 đều đã được cách ly

Trong ngày 5/10, nhiều bệnh viện trên địa bàn Thành phố đã tiếp nhận bệnh nhân được chuyển sang từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trong đó có Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Sau khi được chuyển từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sang Bệnh viện Thanh Nhàn ngay trong đêm để đảm bảo giãn cách phòng dịch, các bệnh nhân đã ổn định tại các buồng bệnh, đảm bảo công tác điều trị, theo dõi theo phác đồ và đảm bảo an toàn phòng dịch.

Các bệnh viện Hà Nội tiếp nhận người từ Bệnh viện Việt Đức về điều trị
Khu vực tiếp nhận người bệnh, người nhà từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chuyển sang tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Ảnh: Tạ Nguyên).

Chia sẻ về công tác tiếp nhận điều trị người bệnh chuyển từ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức sang, bác sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết: “Trong đêm 4/10, chúng tôi đã tiếp nhận 194 bệnh nhân từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chuyển sang. Theo kế hoạch trong ngày 5/10, chúng tôi tiếp nhận thêm khoảng 200 bệnh nhân nữa. Với tinh thần hỗ trợ, tương trợ giữa các bệnh viện với nhau, chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, kết hợp vừa đảm bảo chuyên môn và đảm bảo công tác phòng, chống dịch”.

Theo bác sĩ Lan Hương, đại đa số bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Thanh Nhàn vào buổi tối nên việc phát thuốc trong ngày tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã hoàn thiện. Một số bệnh nhân đang trong giai đoạn cấp cứu, Bệnh viện Thanh Nhàn vẫn tiếp tục duy trì điều trị cấp cứu, thuốc, dịch truyền, cung cấp oxy và các chế phẩm máu để duy trì điều trị cho bệnh nhân, đảm bảo các chỉ số sinh tồn.

Các bệnh nhân và người nhà từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chuyển sang đều đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính, nhưng Bệnh viện Thanh Nhàn vẫn tiếp tục sàng lọc theo tiêu chuẩn vì đây là những người thuộc diện nguy cơ cao. Bệnh viện đã có kế hoạch sẽ liên tục xét nghiệm trong 1- 2 ngày và xét nghiệm theo định kỳ để phát hiện sớm nhất nếu có F0, bóc tách sớm nhất các F0, đảm bảo an toàn cho khu điều trị.

“Chúng tôi vẫn phải nhắc nhở, kiểm soát với các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân để họ tránh đi lại nhiều trong khu vực các buồng bệnh, đảm bảo không bị lây chéo giữa các buồng bệnh. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng đảm bảo công tác chống nhiễm khuẩn, đảm bảo ăn uống, sinh hoạt cho người bệnh được tốt nhất. Tất cả các vấn đề về mặt chuyên môn, chăm sóc hậu phẫu, chúng tôi cũng cố gắng hết sức mình để người bệnh được yên tâm trong cả chuyên môn và công tác phòng, chống dịch”, bác sĩ Lan Hương cho biết.

Ngay trong sáng 5/10, các bác sĩ đã đi từng buồng, khám và thăm hỏi từng bệnh nhân. Với những ca bệnh nặng, hoặc vẫn cần theo dõi chặt chẽ, Bệnh viện Thanh Nhàn có kết nối với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong từng chuyên khoa qua hệ thống hội chẩn trực tuyến TeleHelth để đảm điều trị cho người bệnh.

Để đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, trong khi bệnh viện vẫn tiếp nhận, điều trị cả các bệnh nhân thông thường, Bệnh viện Thanh Nhàn đã phân luồng rất chặt chẽ những người đến bệnh viện ngay từ ngoài cổng.

Cũng theo Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh viện bố trí khu tiếp nhận các trường hợp từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sang cách ly, kể cả khu điều trị người bệnh Covid-19 là khu riêng biệt, có cầu thang riêng biệt, lối đi riêng biệt, cách ly hoàn toàn với các khu thông thường. Ngay từ ngoài cổng, qua khâu sàng lọc, khi nào có trường hợp có yếu tố nguy cơ, bệnh viện sẽ bố trí cho lên khu cách ly riêng. Còn các bệnh nhân thông thường đến, bệnh viện vẫn duy trì khám và điều trị bình thường.

“Nhờ sàng lọc kỹ, cố gắng đảm bảo phòng dịch nên từ khi dịch xuất hiện, tại Bệnh viện Thanh Nhàn chưa có một trường hợp nào bị lây nhiễm chéo tại bệnh viện và trong khu cách ly”, bác sĩ Lan Hương thông tin thêm.

Các bệnh viện Hà Nội tiếp nhận người từ Bệnh viện Việt Đức về điều trị
Tính đến 15h ngày 5/10 Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã tiếp nhận gần 170 bệnh nhân và người nhà từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chuyển sang.

Còn tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tính đến 15h ngày 5/10 đã tiếp nhận gần 170 bệnh nhân và người nhà từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chuyển tới. Cụ thể, có gần 100 bệnh nhân và 69 người nhà bệnh nhân, tất cả đều đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 2 lần bằng phương pháp RT-PCR.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã phối hợp cùng Trung tâm Y tế quận Hà Đông và Phòng Y tế quận Hà Đông điều tra dịch tế, sàng lọc nhằm đảm bảo an toàn bệnh viện an toàn người bệnh và an toàn phòng, chống dịch.

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã chuẩn bị riêng khu nhà Q làm khu điều trị cách ly để tiếp nhận bệnh nhân và người nhà bệnh nhân từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về. Các bệnh nhân được bệnh viện bố trí theo từng nhóm bệnh thuộc các nhóm bệnh: Cột sống, chấn thương chỉnh hình, gan mật, răng hàm mặt… và phân công bác sĩ, điều dưỡng thăm, khám chăm sóc và điều trị.

Trước đó, để giải toả và “làm sạch” bệnh viện, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã liên hệ với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để chuyển người bệnh đến điều trị tiếp tục, dự kiến khoảng 200 người gồm cả bệnh nhân và người nhà; chuyển Bệnh viện Thanh Nhàn dự kiến 450 người; chuyển Bệnh viện Đức Giang 350 người.

Liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đến ngày 5/10 đã ghi nhận 42 ca mắc Covid-19, trong đó có 34 ca phát hiện ở Hà Nội (17 ca là người sinh sống ở Hà Nội, số còn lại là người ở tỉnh khác đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị/chăm sóc người bệnh); 8 ca còn lại phát hiện ở tỉnh Nam Định (4 ca), Hà Tĩnh (2), Hưng Yên và Hải Dương mỗi nơi 1 ca.
M.Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vào top 10 bệnh viện chất lượng nhất Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vào top 10 bệnh viện chất lượng nhất Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh) vừa công bố điểm chất lượng của 120 bệnh viện, trong đó Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh ở vị trí thứ 7. Đây là năm thứ 3 liên tiếp bệnh viện này có mặt trong top 10 của bảng xếp hạng.
Huyện Thạch Thất: Nhân rộng các mô hình, nâng cao chất lượng dân số

Huyện Thạch Thất: Nhân rộng các mô hình, nâng cao chất lượng dân số

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2024, có 20/23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thất tổ chức chiến dịch cung cấp dịch vụ dân số. Các mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên... tiếp tục được nhân rộng qua đó góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.
Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác khám chữa bệnh

Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác khám chữa bệnh

(LĐTĐ) Thời gian tới, ngành Y tế Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý điều hành, hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị. Đồng thời, ngành Y tế Thủ đô sẽ tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị về công nghệ thông tin; hoàn thành triển khai thí điểm lập Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử…
Tiêm vắc xin là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh bạch hầu

Tiêm vắc xin là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh bạch hầu

(LĐTĐ) Thông tin từ Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết, những ngày gần đây, trước diễn biến phức tạp của bệnh bạch hầu, nhu cầu tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu của người dân tăng đột biến. Đáng chú ý, có ngày số người đến tiêm vắc xin tại VNVC tăng 1.000% so với thời điểm trước khi phát hiện một số ca bệnh.
Quyết liệt phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Quyết liệt phòng, chống dịch sốt xuất huyết

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) tăng nhanh. Dù đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn, khống chế sự lây lan của SXH từ rất sớm, nhưng công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này trên địa bàn Thành phố vẫn đối mặt với không ít khó khăn.
Tử vong do uống nhầm rễ cây lá ngón để chữa bệnh

Tử vong do uống nhầm rễ cây lá ngón để chữa bệnh

(LĐTĐ) Uống thuốc sắc từ rễ cây phơi khô để chữa đau đầu, mất ngủ, bệnh nhân bị liệt không thở được dẫn tới ngừng tim, tổn thương đa cơ quan. Nguyên nhân được xác định do uống nhầm rễ cây lá ngón.
Những lưu ý khi bảo quản và ăn trứng

Những lưu ý khi bảo quản và ăn trứng

(LĐTĐ) Trứng có giá trị dinh dưỡng cao và là một trong những thực phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng. Nhưng ăn trứng như thế nào để tốt cho sức khỏe? Không phải ai cũng hiểu rõ điều này. Dưới đây là những lưu ý quan trọng về việc bảo quản và ăn trứng mà người tiêu dùng cần biết.
Bệnh viện Bạch Mai kéo dài thời gian khám bệnh ngoài giờ đến 21h hàng ngày

Bệnh viện Bạch Mai kéo dài thời gian khám bệnh ngoài giờ đến 21h hàng ngày

(LĐTĐ) Từ 1/8 tới, người dân có thể đăng ký khám bệnh ngoài giờ làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai từ 17 - 21h hàng ngày.
Nâng cao nhận thức cho phụ nữ về chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân

Nâng cao nhận thức cho phụ nữ về chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân

(LĐTĐ) Công tác Dân số là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước, là một trong những vấn đề kinh tế - xã hội hàng đầu, là yếu tố nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Trong đó, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ, trẻ em là vấn đề mà xã hội rất quan tâm.
Hà Nội tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu

Hà Nội tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu

(LĐTĐ) Chiều 11/7, Sở Y tế Hà Nội tổ chức tập huấn công tác phòng, chống dịch bệnh bạch hầu dưới hình thức trực tuyến tại điểm cầu Sở Y tế Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động