Ra mắt Tạp chí Pháp luật và Phát triển điện tử phiên bản tiếng Anh:

Bước đi chiến lược trong hội nhập quốc tế

Ngày 21/10/2025, Tạp chí Pháp luật và Phát triển - Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN (Hội Luật gia Việt Nam) đã tổ chức Lễ ra mắt Tạp chí Pháp luật và Phát triển điện tử phiên bản tiếng Anh, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược hội nhập và quảng bá pháp luật Việt Nam ra cộng đồng quốc tế.
Đại biểu kiến nghị xây dựng vành đai nông nghiệp sinh thái - đổi mới sáng tạo cho Hà Nội Hà Nội triển khai Chương trình "Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội" năm 2025 Sẵn sàng cho không gian “Tinh hoa Thu Hà Nội” tại Hội chợ Mùa thu 2025

Phát biểu tại buổi lễ, TS Đào Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN - Hội Luật gia Việt Nam cho biết: Việc ra mắt Tạp chí Pháp luật và Phát triển điện tử phiên bản tiếng Anh thể hiện quyết tâm đổi mới trong hoạt động truyền thông học thuật, đồng thời khẳng định trách nhiệm của Việt Nam trong tham gia đóng góp tri thức pháp luật với cộng đồng. Phiên bản tiếng Anh giúp giới thiệu toàn diện các chính sách, quy định pháp luật và cải cách tư pháp của Việt Nam tới cộng đồng quốc tế. Qua đó, độc giả nước ngoài - bao gồm học giả, nhà đầu tư, luật sư, nhà hoạch định chính sách có thể tiếp cận thông tin chính thống, minh bạch và cập nhật về môi trường pháp lý Việt Nam.

Bước đi chiến lược trong hội nhập quốc tế
TS Đào Ngọc Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN, Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại Lễ ra mắt Tạp chí Pháp luật và Phát triển điện tử phiên bản tiếng Anh.

Tạp chí hướng tới việc xây dựng diễn đàn khoa học quốc tế về pháp luật và phát triển, nơi các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước có thể trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, và thảo luận các vấn đề pháp lý đương đại. Đây là nền tảng quan trọng để tăng cường vị thế học thuật của Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu pháp luật khu vực ASEAN và thế giới.

Trong bối cảnh Việt Nam tham gia sâu rộng vào các hiệp định thương mại và cam kết quốc tế, phiên bản tiếng Anh đóng vai trò là cầu nối pháp lý, giúp đối tác quốc tế hiểu rõ hơn về hệ thống pháp luật Việt Nam, từ đó thúc đẩy sự tin cậy, hợp tác và đầu tư. Đồng thời, tạp chí góp phần nâng cao năng lực so sánh, tham chiếu và tiếp thu kinh nghiệm pháp lý quốc tế cho các nhà làm luật trong nước.

Phiên bản điện tử tiếng Anh được xây dựng trên nền tảng công nghệ số, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về xuất bản trực tuyến, giúp độc giả truy cập dễ dàng, tương tác nhanh chóng và chia sẻ rộng rãi. Điều này không chỉ mở rộng tầm ảnh hưởng của Tạp chí mà còn thể hiện cam kết đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong công tác truyền thông pháp luật.

Bước đi chiến lược trong hội nhập quốc tế
Toàn cảnh Lễ ra mắt Tạp chí Pháp luật và Phát triển điện tử phiên bản tiếng Anh.

“Phiên bản tiếng Anh của Tạp chí là một bước đi chiến lược, giúp lan tỏa tri thức pháp lý Việt Nam, tạo cầu nối học thuật giữa Việt Nam và thế giới, đồng thời nâng cao uy tín của nền pháp luật Việt Nam trên trường quốc tế” - TS. Đào Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Sau 1 năm kể từ ngày ra mắt, Tạp chí Pháp luật và Phát triển điện tử đã đạt được nhiều kết quả tích cực với lượng pageview trung bình tăng trưởng đều, từ khoảng 1.000 pageviews/ngày đến khoảng 5.000 pageviews/ngày (số liệu trên Google Analytics - GA4). Tổng số pageview từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025 là hơn 800.000 pageview, trung bình hơn 65.000 pageview/tháng.

Đánh giá qua công cụ khách quan (Similarweb), lượng visits của Tạp chí điện tử tăng trưởng ổn định, trung bình 25%/tháng (từ tháng 9/2024 - 9/2025). Số lượt đọc bài viết trên mỗi lượt truy cập khá cao, trung bình từ 4-7 bài viết/người đọc. Thời gian lưu lại trang (thời gian đọc) duy trì cao, trung bình ở mức 3-5 phút/bài viết.

Đặc biệt, tỷ lệ thoát trang (Bounce Rate) rất thấp, chỉ từ 25-40%, cho thấy khả năng giữ chân độc giả của Tạp chí điện tử là rất ổn định. Cùng với đó là lượng truy cập và độc giả tăng trưởng mạnh mẽ với hơn 500.000 lượt truy cập từ 65 quốc gia, trong đó có các độc giả đến từ Hoa Kỳ, Anh, Singapore, Hàn Quốc và Úc.

Bước đi chiến lược trong hội nhập quốc tế
Nhà báo Phan Văn Lâm - Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Pháp luật và Phát triển phát biểu tại Lễ ra mắt Tạp chí Pháp luật và Phát triển điện tử phiên bản tiếng Anh.

Đánh giá về những kết quả đã đạt được, Nhà báo Phan Văn Lâm - Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Pháp luật và Phát triển cho biết: Những kết quả trong hơn 1 năm vừa qua của Tạp chí có được là từ sự chỉ đạo, định hướng sát sao của Trung uơng Hội Luật gia Việt Nam cũng như Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN. Bên cạnh đó, là những đóng góp tích cực, có trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, biên tập viên và phóng viên Tạp chí.

“Những kết quả khả quan đã đạt được là cơ sở giúp cho Tạp chí trong giai đoạn tới sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh công bố các nghiên cứu chuyên sâu bằng tiếng Anh, hướng tới đạt các chuẩn chỉ mục quốc tế như ISSN, Scopus, qua đó khẳng định thương hiệu học thuật của Việt Nam” - Nhà báo Phan Văn Lâm nhấn mạnh.

Tại phần tổng kết, TS Đào Ngọc Tuấn nhấn mạnh vai trò lâu dài của phiên bản tiếng Anh trong hệ sinh thái tri thức pháp luật: “Việc duy trì và phát triển phiên bản tiếng Anh không chỉ góp phần quảng bá pháp luật Việt Nam, mà còn tạo cầu nối tri thức giữa giới học thuật trong nước với cộng đồng quốc tế. Đây là minh chứng cho tầm nhìn hội nhập sâu rộng của Việt Nam”.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động