Bùng nổ với lễ ra quân mở bán The Sakura tại Vinhomes Smart City

(LĐTĐ) Tối 4/4/2022, gần 3000 “chiến binh” tinh nhuệ của Vinhomes và các đại lý bán hàng đã tham dự sự kiện kick-off tòa SA3 thuộc phân khu The Sakura, đại đô thị Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Chương trình đã lan toả mạnh mẽ nhiệt huyết đến đội ngũ kinh doanh, hứa hẹn đưa sản phẩm The Sakura khuynh đảo thị trường BĐS phía Tây Hà Nội.
Ra mắt phân khu The Tonkin phong cách Indochine Vinhomes Smart City Tận hưởng cuối tuần trọn vẹn ý nghĩa tại Vinhomes Smart City Vinhomes Smart City: Xao xuyến cùng những cung nhạc tình yêu
Bùng nổ với lễ ra quân mở bán The Sakura tại Vinhomes Smart City

Tòa SA3 thuộc phân khu The Sakura, đại đô thị Vinhomes Smart City là phân khu căn hộ cao cấp theo phong cách Nhật được triển khai bởi Công ty Cổ phần Vinhomes và Tập đoàn bất động sản Samty Corporation - hai nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam - Nhật Bản. Dự án hiện được quan tâm bậc nhất phía Tây Hà Nội nhờ sở hữu lợi thế về vị trí cùng tiện ích đẳng cấp mang đâm phong cách xứ Phù Tang. Do đó, lễ ra quân mở bán SA3 nói riêng và The Sakura nói chung nhận trở thành tâm điểm thu hút đội quân bán hàng tinh nhuệ trên thị trường.

Bùng nổ với lễ ra quân mở bán The Sakura tại Vinhomes Smart City

Chương trình mở đầu bằng tiết mục nhảy độc đáo được dàn dựng công phu, cùng hiệu ứng âm thanh dồn dập, rực lửa, như tiếp thêm sức mạnh cho các “chiến binh Samurai”.

Bùng nổ với lễ ra quân mở bán The Sakura tại Vinhomes Smart City

Giữa không khí tưng bừng, tràn đầy quyết tâm, ông Hoàng Văn Sơn – Phó Tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing Công ty Cổ phần Vinhomes cho biết chỉ sau 3 năm đưa vào vận hành, Vinhomes Smart City đã trở thành đại đô thị điểm nhấn phía Tây Hà Nội với cộng đồng 2,5 vạn cư dân đến từ hơn 20 quốc gia, vùng lành thổ. Đây cũng chính là thành quả từ những nỗ lực của đội ngũ nhân viên bán hàng ngày đêm bền bỉ kết nối với khách hàng. “Hy vọng lễ kick off hôm nay sẽ thổi thêm lửa nhiệt huyết, đam mê để chúng ta cùng nhau làm nên những kỳ tích mới” – ông Hoàng Văn Sơn gửi gắm.

Bùng nổ với lễ ra quân mở bán The Sakura tại Vinhomes Smart City

Trong khi đó, ông Tetsuro Kawamoto, đại diện SAMTY Corporation khẳng định, căn hộ The Sakura được kiến tạo như ngôi nhà thân thiết để mỗi gia chủ có thể tận hưởng thoải mái trong căn hộ của mình. Và chính những chiến binh bán hàng sẽ là “cầu nối” giúp khách hàng tìm được ngôi nhà mơ ước, nơi gia đình sống, làm việc, nuôi nấng con trẻ.

Bùng nổ với lễ ra quân mở bán The Sakura tại Vinhomes Smart City

Cũng tại buổi lễ, chủ đầu tư cũng gửi tới các khách mời tham dự thông tin đắt giá về thị trường và tòa tháp SA3, The Sakura. Đây là tòa tháp sở hữu lợi thế “siêu kết nối” khi nằm tiếp giáp tuyến đường nội khu và tuyến đường sắt Metro số 6, mang đến giá trị tăng cho bất động sản trong tương lai. Hơn thế nữa, SA3 còn là tòa căn hộ kế cận các đại tiện ích như: Công viên trung tâm, Công viên thể thao, trường liên cấp Vinschool… , mang tới cho cư dân trải nghiệm sống tiện nghi, trong lành trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Bùng nổ với lễ ra quân mở bán The Sakura tại Vinhomes Smart City

Cùng với những thông tin hữu ích, chương trình còn mang tới những màn trình diễn bùng nổ, mãn nhãn, khơi dậy nguồn năng lượng vô tận của gần 3.000 “chiến binh” tham dự. Sự xuất hiện đầy bất ngờ của các vũ công trong trang phục Kimono cùng 20 nghệ sỹ nhí khiến sân khấu trở nên đầy sắc màu rực rỡ khi tái hiện không gian xứ sở Phù Tang ngay trên sân khấu.

Bùng nổ với lễ ra quân mở bán The Sakura tại Vinhomes Smart City

Đặc biệt, nghi thức đánh trống kick-off trên nền nhạc mạnh mẽ, dồn dập như tinh thần thúc giục, kết nối những trái tim các chiến binh sẵn sàng bứt phá giới hạn trong cuộc đua doanh số trong quý 2 với các sản phẩm của phân khu The Sakura.

Bùng nổ với lễ ra quân mở bán The Sakura tại Vinhomes Smart City

Kết thúc chương trình là là phần trình diễn đặc sắc đến từ thí sinh Rap Việt mùa 1 - Rapper Hành Or. Với những ca khúc như Beethoven, Có chí thì nên,…, truyền lửa cho các chiến binh vượt mọi khó khăn vươn tới đỉnh cao, mang về kỷ lục doanh số với toà căn hộ SA3-The Sakura.

Bùng nổ với lễ ra quân mở bán The Sakura tại Vinhomes Smart City

Âm nhạc đặc sắc, sân khấu hoành tráng và không khí sôi động… tất cả đã góp phần tạo nên một lễ ra quân ấn tượng, tiếp lửa cho khí thế quyết liệt của các chiến binh sales, đồng thời đánh dấu sự nhộn nhịp của toàn thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội trong năm 2022.

VB

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.
“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đặc biệt các chung cư có dấu hiệu tăng giá bất thường.
Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

(LĐTĐ) Với tính pháp lý rõ ràng, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, mức giá phù hợp, đất đấu giá tại nhiều địa phương của Hà Nội đang ngày càng được nhiều người dân quan tâm tìm hiểu. Trong điều kiện lý tưởng, việc hoàn thành các phiên đấu giá đất không những tạo nguồn thu cho ngân sách mà còn giúp dẫn dắt thị trường; ngược lại, nếu làm không tốt, dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ, tạo bong bóng bất động sản.
Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, các nhà đầu tư, doanh nghiệp bất động sản (BĐS) phải nhìn nhận trách nhiệm của mình trong việc khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu sản phẩm dành cho người thu nhập trung bình và thấp; giải quyết tình trạng "thổi giá", "đẩy giá" để cung và cầu gặp nhau…
Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

(LĐTĐ) Sáng 5/3, dự thảo về Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng đã có sự điều chỉnh. Dự thảo mới đã lược bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ tại Điều 7.
Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

(LĐTĐ) Hiện, Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2023, theo đề xuất mới của Bộ sẽ có 3 phương án để xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ.
Một dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền 125,84 tỷ đồng

Một dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền 125,84 tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện mới chỉ có một chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền là 125,84 tỷ đồng.
Hà Nội phấn đấu đạt 7,147 triệu m2 sàn nhà ở vào năm 2024

Hà Nội phấn đấu đạt 7,147 triệu m2 sàn nhà ở vào năm 2024

(LĐTĐ) Căn cứ các chỉ tiêu trong Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội năm 2024, nhằm xác định các mục tiêu phát triển trong năm.
Năm 2024: Cơ hội mới cho các nhà đầu tư bất động sản

Năm 2024: Cơ hội mới cho các nhà đầu tư bất động sản

(LĐTĐ) Theo nhận định của các chuyên gia, năm 2024, tình hình bất động sản Việt Nam sẽ thay đổi dựa vào tình hình kinh tế thế giới, điều hành kinh tế vĩ mô cũng như kết quả cải thiện thể chế, pháp lý liên quan với sự tham gia “thực sự” của chính quyền các cấp.
Thị trường bất động sản 2024 sẽ vào chu kỳ khởi sắc

Thị trường bất động sản 2024 sẽ vào chu kỳ khởi sắc

(LĐTĐ) "Thị trường bất động sản năm 2024 sẽ bước vào một chu kỳ mới, với sự phục hồi rõ nét vào thời điểm cuối năm", một số chuyên gia nhận định.
Xem thêm
Phiên bản di động