Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lý giải vì sao không cố định lịch nghỉ Tết các năm
| Thiết thực chăm lo con đoàn viên nhân dịp Tết Trung thu Trường THCS Văn Yên trao quà Trung thu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn |
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023 diễn ra chiều 30/9, cơ quan báo chí đã đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm rõ về các phương án nghỉ Tết Âm lịch năm 2024. Tại sao Bộ không xây dựng phương án nghỉ cố định dùng cho các năm thay vì việc đến mỗi dịp nghĩ lễ mới xin ý kiến của các bộ ngành, địa phương?
Trả lời vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, tại khoản 3 Điều 112 Bộ luật Lao động quy định hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết Âm lịch và ngày Quốc khánh.
Do đó, định kỳ hằng năm Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho Chính phủ trên cơ sở lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh lý giải vì sao không cố định lịch nghỉ Tết các năm. |
Theo Bộ luật Lao động, Lễ Quốc khánh người lao động được nghỉ 2 ngày, Tết Âm lịch được nghỉ 5 ngày, có thể trước, sau Lễ, Tết. Tuy nhiên, trong thực tiễn lịch nghỉ Tết, Lễ không cố định qua các năm mà đồng thời sẽ xen kẽ các ngày nghỉ cuối tuần. Do vậy, Bộ sẽ đưa ra phương án để lựa chọn đảm bảo phù hợp, hài hoà lợi ích của các nhóm đối tượng, ngành nghề.
Ví dụ ngày lễ Quốc khánh, theo quy định được nghỉ thêm 1 ngày không cố định là ngày mùng một hay mùng ba. Từ đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng phương án, lấy ý kiến các bộ, ngành trên tinh thần để làm sao phù hợp nhất cho người lao động.
"Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không tự quyết định phương án nghỉ, Bộ sẽ đưa ra phương án tối ưu, phù hợp với thực tiễn để xin ý kiến các bộ, ngành và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để chọn phương án tốt nhất, đảm bảo phù hợp, hài hòa lợi ích của các nhóm đối tượng, ngành nghề, lấy người lao động làm trung tâm", ông Thanh nói.
Hiện nay, Bộ đã đưa ra hai phương án nghỉ Tết Âm lịch 2024 và đang lấy ý kiến các đơn vị. Thực tế đã có nhiều ý kiến khác nhau. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam muốn nghỉ trước lễ hai - ba ngày để người lao động về sớm hơn nhưng có đơn vị muốn nghỉ trước lễ một ngày để sau đó có thể kết hợp với thứ 7, chủ nhật, thời gian nghỉ sẽ dài hơn.
"Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tích cực lắng nghe để có phương án tối ưu nhất, làm sao để giữ được nét tươi vui của ngày Tết, phù hợp với đời sống kinh tế - xã hội, người dân đi lại thuận lợi", ông Thanh khẳng định.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo
Tin mới 27/02/2026 14:40
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường
Tin mới 22/02/2026 21:05
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết
Tin mới 22/02/2026 20:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân
Tin mới 22/02/2026 20:05
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội
Tin mới 22/02/2026 15:14
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô
Tin mới 18/02/2026 08:55
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết
Tin mới 17/02/2026 17:56
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội
Tin mới 16/02/2026 23:15
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026
Tin mới 15/02/2026 16:35
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô
Tin mới 15/02/2026 07:21
