Bộ Công Thương: Nhiều biện pháp đảm bảo cung ứng điện từ nay đến cuối năm

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Bộ Công Thương hiện đang nghiên cứu sửa đổi Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg để xây dựng cơ chế điều chỉnh giá điện theo lộ trình từng bước phù hợp, vừa đảm bảo mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, vừa đảm bảo giá điện dần bám sát hơn với biến động của thị trường.
Thành lập mới Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Điện tử Longcheer Meiko Việt Nam EVNHANOI mở rộng các kênh tiếp cận đối với dịch vụ cấp điện hạ áp

Chiều 4/11, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, các cơ quan báo chí đề nghị Bộ Công Thương làm rõ về tình trạng cung ứng điện từ nay đến cuối năm, cách tính giá điện đã đúng, đủ và hợp lý chưa? Làm thế nào bảo đảm đủ nguồn điện để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội? Bên cạnh đó, liên quan đến kết luận thanh tra tại EVN, đề xuất kiểm điểm lãnh đạo EVN thỏa đáng chưa, Bộ Công Thương họp về vấn đề này như thế nào?

Điều chỉnh giá điện theo lộ trình từng bước phù hợp

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, để chủ động chuẩn bị các giải pháp đảm bảo cung ứng điện các tháng còn lại của năm 2023 và năm 2024, Bộ Công Thương đã có Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp đảm bảo cung ứng điện.

Trong đó, tập trung vào các nhóm giải pháp sau: Đảm bảo đầy đủ nguồn cung ứng nhiên liệu đầu vào (than, khí, dầu) cho sản xuất điện; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình nguồn - lưới điện trọng điểm, đặc biệt là đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối; đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy các tổ máy phát điện; điều độ, vận hành hệ thống điện, huy động nguồn điện tối ưu kỹ thuật - kinh tế, đảm bảo chi phí hợp lý; đẩy mạnh tiết kiệm và sử dụng điện hiệu quả.

Cùng với đó, thực hiện các cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống điện mái nhà tự sản tự tiêu. Khẩn trương rà soát, trình ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Bộ Công Thương: Nhiều biện pháp đảm bảo cung ứng điện từ nay đến cuối năm
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin về tình trạng cung ứng điện từ nay đến cuối năm, cách tính giá điện.

Về cách tính giá điện, ông Tân thông tin, việc điều hành giá điện hiện nay được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó, quy định cụ thể phương pháp lập giá bán lẻ điện bình quân bao gồm chi phí của các khâu trong quá trình sản xuất, cung ứng điện (phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, điều hành - quản lý ngành và dịch vụ phụ trợ hệ thống điện), đảm bảo phản ánh chi phí sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Dẫn chứng thêm, đại diện Bộ Công Thương cho hay, các cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân được quy định cụ thể tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg, theo đó nếu thông số đầu vào biến động làm giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên so với hiện hành thì được xem xét điều chỉnh tăng (nếu giảm thì điều chỉnh giảm tương ứng).

Từ đó, vì điện là loại hàng hóa có mặt trong hầu hết hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống, việc điều chỉnh giá điện sẽ ảnh hưởng đến toàn xã hội nên Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg cũng quy định cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ có ý kiến trong trường hợp ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô. Chính vì vậy mà trong một số năm, giá điện đã được giữ ổn định để đảm bảo kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đời sống người dân.

“Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Bộ Công Thương hiện đang nghiên cứu sửa đổi Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg để xây dựng cơ chế điều chỉnh giá điện theo lộ trình từng bước phù hợp, vừa đảm bảo mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, vừa đảm bảo giá điện dần bám sát hơn với biến động của thị trường,” Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh.

EVN đã đảm bảo đúng các kết luận Thanh tra

Liên quan đến thanh tra nguồn cung ứng điện, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho hay, Bộ Công Thương đã có kết luận thanh tra được công bố vào tháng 7/2023, trong đó có nội dung quan trọng là công tác kiểm điểm. Qua quá trình theo dõi, giám sát, Bộ Công Thương nhận thấy về cơ bản các Tập đoàn, Tổng Công ty, đặc biệt là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan được chỉ ra tại kết luật thanh tra.

“Các hình thức đề xuất kỷ luật cũng đã được báo cáo lên Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Ủy ban đang báo cáo Chính phủ. Riêng Bộ Công Thương đã tiến hành kiểm điểm các tổ chức liên quan trong Bộ. Đặc biệt, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để triển khai các biện pháp đặc biệt là chỉ đạo EVN để khắc phục hậu quả, tìm các giải pháp tránh lặp lại những sai sót đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra,” ông Nguyễn Sinh Nhật Tân nói.

Bộ Công Thương: Nhiều biện pháp đảm bảo cung ứng điện từ nay đến cuối năm
Ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thông tin kết luận thanh tra EVN.

Thông tin thêm, ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho hay, kết luận Thanh tra số 4463 của Bộ Công Thương đã nêu 5 nhóm nội dung. Cụ thể, kết luận nêu rõ: EVN và các đơn vị liên quan chậm đầu tư, hoàn thành một số nguồn và lưới điện; chậm khắc phục sự cố tổ máy của một số nhà máy nhiệt điện làm giảm khả năng cung cấp điện; không chấp hành nghiêm Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các Quyết định, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kế hoạch cung ứng điện, biểu đồ cung cấp nhiên liệu cho sản xuất điện làm bị động trong việc chuẩn bị nguồn điện, giảm dự phòng an ninh năng lượng.

Ngoài ra, điều độ, vận hành hệ thống điện mất cân đối trong huy động các loại hình nguồn điện trong nhiều thời điểm; vi phạm trong chỉ đạo, điều hành, lập lịch, điều độ vận hành hệ thống điện quốc gia mùa khô năm 2023 và cuối cùng là để gián đoạn nguồn cung ứng điện trên diện rộng, đặc biệt khu vực miền Bắc từ nửa cuối tháng 5 đến trung tuần tháng 6/2023, cắt điện đột ngột, không báo trước, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất - kinhdoanh và môi trường thu hút đầu tư.

Từ kết luận Thanh tra nêu trên, theo ông Hồ Sỹ Hùng, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã chỉ đạo EVN thực hiện kiểm điểm, căn cứ theo Nghị định của Chính phủ về cách thức thực hiện kiểm điểm và mức độ kỷ luật để rà soát, trên cơ sở đó sau khi kiểm điểm thì lập Hội đồng Kỷ luật đưa ra mức kỷ luật.

Về phía EVN, ông Hùng cho biết đã thực hiện kiểm điểm nghiêm túc và kiểm điểm rõ các vấn đề phát sinh, kể cả các giải pháp khắc phục, trên cơ sở đó báo cáo cơ quan chức năng, xin ý kiến cơ quan Thanh tra Bộ Công Thương liên quan đến việc kiểm điểm đúng tồn tại mà kết luận nêu ra và trong quá trình đó đã xin ý kiến Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, hiện nay, EVN đã đề xuất và đã ra Quyết định thi hành kỷ luật khiển trách lãnh đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia A0 (Giám đốc và Phó Giám đốc); thực hiện kiểm điểm và ra quyết định khiển trách 1 Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn phụ trách Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia; đã đề xuất lên Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo cấp có thẩm quyền kỷ luật với một nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn và Hội đồng thành viên, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Quá trình này đang được triển khai đúng quy định, bám sát theo đúng quy định, đảm bảo đúng các nội dung kết luận Thanh tra đưa ra và Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho rằng, EVN đã thực hiện kiểm điểm đúng nội dung, nghiêm túc, cũng như việc đề xuất các hình thức kỷ luật là phù hợp.

Tại buổi họp, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn thông tin thêm, đầu tuần trước, Thường trực Chính phủ đã họp về các giải pháp đảm bảo đủ điện cho sản xuất - kinh doanh và sinh hoạt của người dân những tháng cuối năm 2023 và năm 2024. Theo đó, Thường trực Chính phủ kết luận phải đảm bảo đủ điện cho sản xuất, tiêu dùng và lãnh đạo Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các Tập đoàn: Dầu khí, Điện lực,Than đều khẳng định sẽ đảm bảo các yêu cầu đưa ra.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Xem thêm
Phiên bản di động