“Bình dân học vụ số” - Cầu nối công nghệ cho người cao tuổi

“Bình dân học vụ số” là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng số thiết yếu cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi, giúp người dân tiếp cận và tận dụng công nghệ trong cuộc sống. Qua đó hình thành cộng đồng thích ứng với chuyển đổi số, góp phần tham gia xây dựng chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, công dân số. Quận Tây Hồ đã và đang triển khai các hoạt động thiết thực nhằm phổ cập kỹ năng số tới mọi người dân.
Để công nghệ không còn xa lạ với người dân Quận Tây Hồ tập huấn “Bình dân học vụ số” cho người cao tuổi Phát động phong trào “Bình dân học vụ số” trong công nhân, viên chức, lao động

Phổ cập tri thức chuyển đổi số tới người cao tuổi

Xác định mọi người dân đều được trang bị kiến thức, kỹ năng số cần thiết nhằm nắm bắt, tận dụng, khai thác, thụ hưởng những thành quả của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mang lại, quận Tây Hồ đã triển khai sâu rộng phong trào “Bình dân học vụ số” đến từng tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn.

“Bình dân học vụ số” - Cầu nối công nghệ cho người cao tuổi
Đoàn viên, thanh niên quận Tây Hồ hướng dẫn người cao tuổi sử dụng các ứng dụng như VNeID; iHaNoi; Zalo,...

Quận Tây Hồ đã đặt ra những mục tiêu cụ thể: Đến năm 2026, trên 95% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khu vực công nắm vững kiến thức, kỹ năng số, sử dụng thành thạo các nền tảng số trong công việc; 100% học sinh trung học được trang bị kỹ năng số để học tập, nghiên cứu, sáng tạo và đảm bảo an toàn trên môi trường số; trên 85% người dân trưởng thành có tri thức cơ bản về chuyển đổi số, khai thác thông tin, sử dụng dịch vụ số thiết yếu và biết tự bảo vệ trên không gian mạng; 80% người lao động sở hữu kiến thức công nghệ số cơ bản để nâng cao năng suất trong sản xuất, kinh doanh.

Để thực hiện hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số” tới mọi người dân, trong đó có người cao tuổi, Hội Người cao tuổi quận Tây Hồ đã phối hợp với Đoàn Thanh niên quận tổ chức chương trình tập huấn “Bình dân học vụ số” cho người cao tuổi trên địa bàn quận.

Với phương châm “cầm tay chỉ việc”, Bí thư Đoàn Thanh niên quận Tây Hồ Đinh Ngọc Thanh và các đoàn viên đã hướng dẫn chi tiết các hội viên người cao tuổi về cách tạo tài khoản Google bằng điện thoại, cách tải và cài đặt các ứng dụng thiết yếu trong cuộc sống số như VNeID; iHaNoi; Zalo; Google Maps; ChatGPT,…

Các hội viên được tập huấn, trang bị kiến thức quan trọng về các thủ đoạn lừa đảo phổ biến trên mạng hiện nay, như giả danh Công an, tin nhắn giả mạo ngân hàng, lừa đảo cộng tác viên online, ứng dụng vay tiền nhanh, hack tài khoản mạng xã hội và giả mạo trúng thưởng. Đồng thời, các hội viên được phổ biến mẹo hữu ích để nhận biết và phòng tránh lừa đảo. Buổi tập huấn đã nhận được sự quan tâm và tương tác tích cực từ các hội viên, thể hiện tinh thần sẵn sàng tiếp thu những kiến thức mới để thích nghi với cuộc sống số và tự bảo vệ mình trong không gian mạng ngày càng phức tạp.

Phấn khởi khi được các đoàn viên, thanh niên hướng dẫn sử dụng các chức năng trên ứng dụng VNeID, ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Yên Phụ cho biết: Mặc dù cao tuổi nhưng chúng tôi hầu như đều dùng điện thoại thông minh, tuy nhiên chưa biết cách sử dụng các ứng dụng công nghệ. Sợ bị lừa đảo trực tuyến, chúng tôi thường nhắc nhở nhau không nghe các số điện thoại lạ, không truy cập vào các ứng dụng trực tuyến. Khi được các đoàn viên, thanh niên “cầm tay chỉ việc” giúp tôi đăng nhập thao tác các nội dung trong ứng dụng VNeID, tôi đã cơ bản biết cách sử dụng. Từ giờ đi đâu, tôi không cần mang các giấy tờ cá nhân nữa mà chỉ cần đăng nhập ứng dụng VNeID là truy cập được các thông tin”.

Cùng chung sự hài lòng, bà Dương Thị Mến (phường Phú Thượng) bày tỏ: “Được các cháu đoàn viên hướng dẫn cách sử dụng điện thoại thông minh, các ứng dụng, chúng tôi thấy đây là hoạt động rất hữu ích. Chúng tôi không chỉ được trang bị kỹ năng số mà còn được hướng dẫn phòng tránh các cuộc điện thoại, trang web lừa đảo. Được các bạn trẻ hướng dẫn, tôi sử dụng mạng xã hội đúng cách hơn và lan tỏa những điều tốt đẹp tới người thân, bạn bè”.

Xây dựng xã hội số, công dân số

Không chỉ hỗ trợ người cao tuổi, đoàn viên, thanh niên quận Tây Hồ còn phổ cập kỹ năng số cho thanh thiếu niên, người lao động, nhân dân trên toàn địa bàn quận, giúp họ làm chủ được với công nghệ, từng bước thích nghi với những yêu cầu mới của xã hội hiện đại.

“Bình dân học vụ số” - Cầu nối công nghệ cho người cao tuổi
Với sự "cầm tay, chỉ việc" người cao tuổi trên địa bàn quận Tây Hồ cơ bản đã biết cách sử dụng một số ứng dụng thiết yếu, biết cách tránh các hình thức lừa đảo trực tuyến.

Không chỉ hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, các đoàn viên, thanh niên còn tập huấn cho người dân kỹ năng giao dịch điện tử an toàn, tương tác với chính quyền qua nền tảng số, ứng dụng công nghệ vào kinh doanh, từ đó tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Trước đó, từ những ngày đầu tháng 3, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quận Tây Hồ đã ra mắt đội hình “Bình dân học vụ số” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố, chi nhánh Tây Hồ. Quận Đoàn Tây Hồ phân công từ 10-20 đoàn viên, thanh niên trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, các thủ tục hành chính; hoàn thành các thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Chia sẻ về những hoạt động được triển khai nhằm lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số” tới mọi người dân, Bí thư Đoàn Thanh niên quận Tây Hồ Đinh Ngọc Thanh cho biết, sau khi Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động phong trào "Bình dân học vụ số" trên phạm vi toàn quốc, Đoàn Thanh niên quận đã xây dựng kế hoạch tới tất cả các cơ sở đoàn trực thuộc, lựa chọn những đoàn viên, thanh niên có năng lực số, có kiến thức về công nghệ thông tin để hỗ trợ cho người dân giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, chi nhánh Tây Hồ; các đoàn viên, thanh niên tham gia các buổi tập huấn hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số,….

Với tinh thần tình nguyện và sáng tạo, đoàn viên, thanh niên toàn quận đang lan tỏa tri thức số đến từng người dân, góp phần xây dựng chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, công dân số; đồng thời khẳng định vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong kỷ nguyên số của đất nước.

Từ những sự hướng dẫn, hỗ trợ thiết thực đó, người cao tuổi trên địa bàn quận Tây Hồ đã được trang bị những kiến thức và kỹ năng số. Chia sẻ về những hoạt động đã và đang được Hội Người cao tuổi quận triển khai, bà Trần Thị Thu Hường, Chủ tịch Hội Người cao tuổi quận Tây Hồ cho biết: “Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, phong trào “Bình dân học vụ số” ra đời nhằm thực hiện mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” trong kỷ nguyên số.

Thực hiện mục tiêu đó, Hội Người cao tuổi quận đã phối hợp với Đoàn Thanh niên quận triển khai những hoạt động hướng dẫn, trang bị kiến thức sử dụng công nghệ số cho người cao tuổi. Các hoạt động này là lời đáp mang tính thời đại cho nhiệm vụ “xóa mù” công nghệ số, nhằm trang bị cho mỗi người cao tuổi những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất để tự tin, an toàn khi tham gia môi trường số, qua đó nắm bắt, tận dụng và thụ hưởng các thành quả của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Sự ra mắt Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không chỉ là bước đột phá về thể chế, mà còn mở ra mô hình phối hợp chặt chẽ giữa "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp". Trong cấu trúc đó, trường đại học giữ vai trò hạt nhân nghiên cứu, ươm tạo và chuyển giao công nghệ, bảo đảm mỗi đề tài khoa học gắn với bài toán thực tiễn, mỗi sản phẩm đổi mới sáng tạo đều có “địa chỉ” ứng dụng cụ thể, góp phần đưa Hà Nội tiến gần hơn mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
Xem thêm
Phiên bản di động