Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội:

Biểu dương 78 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

(LĐTĐ) Sáng 17/8, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương 78 gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu năm 2019 và 623 cháu là con CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập năm học 2018 -2019.  
bieu duong 78 gia dinh cong nhan vien chuc lao dong tieu bieu Xây dựng nếp sống văn hóa trong công nhân viên chức lao động
bieu duong 78 gia dinh cong nhan vien chuc lao dong tieu bieu Những điều mắt thấy, tai nghe
bieu duong 78 gia dinh cong nhan vien chuc lao dong tieu bieu Tổ chức khám sức khoẻ miễn phí cho hơn 500 công nhân viên chức lao động

Đồng chí Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cho biết: Hiện tại, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đang quản lý trực tiếp 330 công đoàn cơ sở với trên 135.618 nghìn lao động, trong đó đoàn viên là 129.017 người.

bieu duong 78 gia dinh cong nhan vien chuc lao dong tieu bieu
Phó chủ tịch LĐLĐ Thành Phố Lê Đình Hùng trao thưởng cho các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

Cùng với sự phát triển về số lượng lao động, số lượng gia đình CNVCLĐ cũng tăng nhanh chóng. Hiện nay, số công nhân lao động đã lập gia đình chiếm trên 50 % tổng số công nhân lao động trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, trong đó phần lớn là các gia đình hạt nhân, bố mẹ đều là công nhân làm việc trong các doanh nghiệp, hầu hết đều có con nhỏ trong độ tuổi gửi nhà trẻ, mẫu giáo hoặc con trong độ tuổi đi học nên việc bố trí, sắp xếp công việc cũng như công việc gia đình, chăm sóc con nhỏ còn khá khó khăn.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố và Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội luôn quan tâm và triển khai thực hiện tốt công tác gia đình CNVCLĐ, góp phần từng bước ổn định, củng cố gia đình CNVCLĐ theo tiêu chí no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm, là bến đỗ bình yên, là môi trường quan trọng trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách của mỗi người.

bieu duong 78 gia dinh cong nhan vien chuc lao dong tieu bieu
Đồng chí Hà Đông, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và đồng chí Đinh Quốc Toàn, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội trao thưởng cho các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

Cụ thể năm 2019 đã có hàng ngàn gia đình CNVCLĐ được Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tuyên dương khen thưởng, 78 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội biểu dương, 10 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc được LĐLĐ Thành phố Hà Nội biểu dương.

"Đó là những bông hoa đẹp đầy hương sắc làm nên vườn hoa đẹp muôn sắc màu của phong trào thi đau phần đấu trở thành “gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội năm 2019"- đồng chí Nguyễn Đình Thắng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, năm học 2018- 2019, đã có hàng ngàn cháu là con CNVCLĐ đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp và cháu ngoan Bác Hồ được các công đoàn cơ sở biểu dương khen thưởng.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tặng giấy khen cho 623 con CNVCLĐ trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đạt thành tích cao trong học tập năm học 2018- 2019. Đây là kết quả rất đáng tự hào của các cháu và gia đình, là thành quả xứng đáng sau bao công sức nuôi dạy, chăm sóc của cha mẹ cũng như sự nỗ lực của bản thân các cháu.

bieu duong 78 gia dinh cong nhan vien chuc lao dong tieu bieu
Phó chủ tịch LĐLĐ Thành Phố Lê Đình Hùng trao thưởng cho các con CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập năm học 2018 -2019

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Lê Đình Hùng ghi nhận, biểu dương kết quả chăm lo đời sống công nhân lao động cũng như những thành tích xuất sắc của CNVCLĐ và các con CNVCLĐ trong năm học qua.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nhấn mạnh các cấp công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cần phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Lê Đình Hùng đề nghị công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất cũng như các công đoàn cơ sở cần quan tâm triển khai thực hiện tốt các phong trào xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, cần động viên, khen thưởng kịp thời các gia đình tiêu biểu; quan tâm đến các phong trào thi đua đặc biệt là công tác nữ công, bảo vệ các chế độ chính sách cho lao động nữ, quan tâm đến những CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn…

bieu duong 78 gia dinh cong nhan vien chuc lao dong tieu bieu
CNVCLĐ hào hứng mua gạo của công ty cổ phần sản xuất nông sản Kim Sáng

Tại hội nghị, thấu hiểu khó khăn, vất vả của CNVCLĐ trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội với mong muốn đồng hành cùng người lao động, Công ty cổ phần sản xuất nông sản Kim Sáng tặng phiếu mua hàng giảm giá 50 – 60% đối với 3 sản phẩm gạo của công ty từ ngày 17/8 - 17/11/2019. Bên cạnh đó Công ty TNHH một thành viên Thương mại điện tử Bưu chính Viettel cung cấp, giới thiệu, các sản phẩm đồ gia dụng có chất lượng tới CNVCLĐ.

Hoa Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

(LĐTĐ) Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) phát hiện xe khách giường nằm 45 chỗ có biểu hiện vi phạm đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe khách có hàng chục người dân đang trên đường về quê, lái xe đã vi phạm các lỗi: Không có giấy phép lái xe, không có lệnh vận chuyển, đăng kiểm xe đã hết hạn 1 tháng…
Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ việc đi lại thuận tiện, an toàn của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, UBND quận Đống Đa yêu cầu các đơn vị trên địa bàn thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.
Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, kinh doanh, sản xuất của người dân, doanh nghiệp cùng với tình trạng nắng nóng gia tăng, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ và tai nạn sự cố. Để sớm có các biện pháp phòng ngừa, Công an thành phố Hà Nội đưa ra các khuyến cáo tới người dân để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn mới nhất về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, thay thế cho Thông tư 107/2017/TT-BTC và một số thông tư khác liên quan. Đây là bước tiến quan trọng nhằm cập nhật và chuẩn hóa các quy định kế toán, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính ngày càng cao trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, để phục vụ nhân dân vui chơi nghỉ lễ, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội sẽ tăng cường công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày, trên các tuyến phố chính thuộc địa bàn quản lý.
Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

(LĐTĐ) Nam Bộ đang trải qua mùa nắng nóng gay gắt kéo dài nên các điểm vui chơi giải trí sinh thái, các điểm du lịch biển như Bà Rịa - Vũng Tàu luôn là lựa chọn hàng đầu của du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Tính đến chiều 28/4, ghi nhận lượng người đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng đột biến.

Tin khác

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Xem thêm
Phiên bản di động