Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội đón nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Ngày 4/1, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; Phát động phong trào thi đua năm 2024.
Đẩy mạnh phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông qua sân chơi bổ ích Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội: Nhiều hoạt động nổi bật 9 tháng năm 2023 Tăng cường công tác chăm lo trong dịp Tết

Dự chương trình có các đồng chí: Âu Thị Định - Phó Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam; Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Đào Việt Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội đón nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
Đại diện Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đón nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều kết quả nổi bật

Tại hội nghị, thay mặt Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, đồng chí Ngô Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành đã tóm lược kết quả công tác Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Theo đó, năm 2023 Công đoàn ngành đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) quan tâm bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động về BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khoẻ định kỳ cho công nhân lao động. Chăm lo đời sống việc làm, chế độ chính sách cho người lao động theo đúng pháp luật của Nhà nước.

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã cùng Công ty TNHH Lotte rent a car vina giải quyết đơn kiến nghị của 2 lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động, sau khi giải thích 2 lao động đã rút đơn kiến nghị. Công đoàn ngành cũng phối hợp với BHXH quận Tây Hồ tạo điều kiện cho đoàn viên Nghiệp đoàn lái xe ô tô công nghệ Hà Nội tham gia BHYT, BHTN.

Phối hợp với Báo lao động Thủ đô tổ chức thành công buổi Giao lưu trực tuyến với chủ đề “Chế độ chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động”. Phối hợp với trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động cũng được Công đoàn ngành triển khai hiệu quả. Công đoàn ngành đã chủ động làm tốt công tác thăm hỏi và trợ cấp khó khăn cho CNVCLĐ, các gia đình chính sách, người có công, trao hỗ trợ Tết cho công nhân lao động đảm bảo cho mọi gia đình đều có Tết. Đề xuất với Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội vận động doanh nghiệp vận tải hỗ trợ 17 chuyến xe ô tô đưa công nhân khu công nghiệp về quê đón Tết. Công đoàn ngành cũng tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” để đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động Tết truyền thống.

Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động được triển khai có trọng điểm. Đáng chú ý, thông qua việc phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề: “CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội khắc phục khó khăn, đổi mới, sáng tạo để có thu nhập tốt hơn, công việc ổn định hơn; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2023” đã tập hợp và thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

Nhiều tập thể và cá nhân thuộc ngành GTVT Hà Nội đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khen thưởng. Năm 2023, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS.

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội đón nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo đại diện Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, năm 2024 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVII và Công đoàn Việt Nam khóa XIII; Tiếp tục hiện thực Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị về “Đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình mới”. Nhận định tình hình việc làm, thu nhập người lao động khối xây dựng giao thông và kinh doanh vận tải tiếp tục khó khăn. Bởi vậy, các cấp Công đoàn cần nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Tập trung thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; Ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động và quản lý đoàn viên.

Năm 2024, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng đề ra một số chỉ tiêu thực hiện như: 90% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập quán triệt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 75% công nhân lao động được tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; 100% CĐCS khu vực hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước và ít nhất 80% CĐCS doanh nghiệp ngoài Nhà nước tham gia xây dựng, thực hiện tốt Luật Dân chủ cơ sở; bình quân mỗi CĐCS giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; 100% cán bộ Công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Công đoàn.

Phấn đấu 90% CĐCS khu vực Nhà nước, 55% CĐCS khu vực ngoài Nhà nước hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công đoàn ngành phấn đấu đạt tiêu chuẩn xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành chỉ tiêu Liên đoàn Lao động Thành phố giao phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; Công đoàn tham gia tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng khi đoàn viên yêu cầu.

Hoạt động Công đoàn đi vào chiều sâu

Nhằm tạo khí thế thi đua trong lao động sản xuất, tại hội nghị, đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã chính thức phát động phong trào thi đua năm 2024 trong toàn thể đội ngũ CNVCLĐ ngành GTVT Thủ đô.

Theo đó, năm 2024, Ban thường vụ Công đoàn ngành GTVT Hà Nội phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cấp Công đoàn với chủ đề: “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT Hà Nội đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu trong công tác, lao động sản xuất để có công việc ổn định, thu nhập ngày càng tốt hơn”, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội đón nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
Các đơn vị đại diện cho các khối trực thuộc Công đoàn ngành GTVT Hà Nội ký kết giao ước thi đua.

Đối với đoàn viên, người lao động Khối sản xuất kinh doanh và dịch vụ sẽ tích cực tham gia phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”.

Đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động hành chính sự nghiệp sẽ xác định trọng tâm là các phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Vì người nghèo, không để bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính”…

Đối với các cấp Công đoàn sẽ đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Để phong trào đạt hiệu quả, Công đoàn ngành tổ chức phát động phong trào thi đua trong năm 2024 theo 2 đợt. Cụ thể, đợt 1 sẽ bắt đầu từ tháng 1/2024 đến 31/7/2024 với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước, chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”. Đợt 2 sẽ bắt đầu từ 1/8/2024 đến 31/12/2024 với chủ đề: “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024”.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đạt được trong năm 2023; đồng thời đề nghị Công đoàn ngành cần tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2024.

Theo đó, đồng chí Lê Đình Hùng nhấn mạnh, năm 2024 ngành GTVT sẽ đối mặt với những khó khăn nhất định. Bởi vậy, Công đoàn ngành cần làm tốt công tác chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; công tác chăm lo cần tiếp tục đổi mới và triển khai có hiệu quả, đi vào chiều sâu và quan tâm trực tiếp tới từng khối, từng đối tượng.

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội đón nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
Đồng chí Âu Thị Định - Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam và đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2023.

Ngoài ra, trong công tác thi đua Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố nhấn mạnh Công đoàn ngành cần tiếp tục và đưa thi đua vào chiều sâu, qua đó nêu cao tinh thần trách nhiệm của người lao động trong các đơn vị. Đặc biệt, cần chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, Công đoàn phải là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động. Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng cần quan tâm đến các đoàn viên mới, mô hình mới, để thúc đẩy sự phát triển của những mô hình này.

Tại hội nghị, đồng chí Đào Việt Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực và kết quả đạt được của Công đoàn ngành GTVT Hà Nội triển khai thời gian vừa qua. Trước yêu câu của tình hình mới, đồng chí Đào Việt Long yêu cầu Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cần bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Công đoàn GTVT Việt Nam, tranh thủ sự ủng hộ của Ban lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội để triển khai, tổ chức các hoạt động Công đoàn.

Công đoàn ngành cần nắm chắc tư tưởng của người lao động, kịp thời giải quyết những khó khăn của người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp, qua đó có sự tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo Sở khi có vấn đề phát sinh. Đặc biệt, Công đoàn ngành cần tổ chức tốt các phong trào thi đua, sáng tạo và chăm lo cho lao động gặp khó khăn; chú trọng quan tâm đến thỏa ước lao động tập thể, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở…

Trong khuôn khổ chương trình, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội đã đón nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, công bố quyết định và trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông; Trao Bằng khen “Người tốt, việc tốt” của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho đoàn viên Nguyễn Văn Trung - nhân viên Công ty TNHH Vận tải công nghệ Mai Linh Hà Nội vì đã có hành động dũng cảm trong việc cứu hai em nhỏ bị đuối nước tại Khu di tích Cổ Loa, huyện Đông Anh.

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng công bố quyết định khen thưởng do đồng chí Phạm Quang thanh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố ký. Trong đó, quyết định tặng Cờ thi đua cho Công đoàn Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm 2023 và tặng Bằng khen cho Công đoàn Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây, Công đoàn Công ty TNHH Vận tải công nghệ Mai Linh Hà Nội và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2023.

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tặng giấy khen cho 26 CĐCS, 19 tập thể thuộc các CĐCS và 100 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2023.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

(LĐTĐ) Những ngày đầu mùa hè, nền nhiệt độ ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội đã xuất hiện nền nhiệt độ nắng nóng kéo dài. Trong đó, nhiều khu vực nhiệt độ đã lên tới hơn 40 độ C. Do vậy, nhiều hộ gia đình đã bắt đầu tìm đến cửa hàng điện máy để mua sắm thêm các thiết bị điện máy để làm mát, khiến thị trường thiết bị làm mát đầu hè trở nên sôi động hơn.
Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

(LĐTĐ) Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) phát hiện xe khách giường nằm 45 chỗ có biểu hiện vi phạm đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe khách có hàng chục người dân đang trên đường về quê, lái xe đã vi phạm các lỗi: Không có giấy phép lái xe, không có lệnh vận chuyển, đăng kiểm xe đã hết hạn 1 tháng…
Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ việc đi lại thuận tiện, an toàn của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, UBND quận Đống Đa yêu cầu các đơn vị trên địa bàn thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.
Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, kinh doanh, sản xuất của người dân, doanh nghiệp cùng với tình trạng nắng nóng gia tăng, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ và tai nạn sự cố. Để sớm có các biện pháp phòng ngừa, Công an thành phố Hà Nội đưa ra các khuyến cáo tới người dân để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn mới nhất về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, thay thế cho Thông tư 107/2017/TT-BTC và một số thông tư khác liên quan. Đây là bước tiến quan trọng nhằm cập nhật và chuẩn hóa các quy định kế toán, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính ngày càng cao trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, để phục vụ nhân dân vui chơi nghỉ lễ, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội sẽ tăng cường công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày, trên các tuyến phố chính thuộc địa bàn quản lý.

Tin khác

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Triển khai Tháng Công nhân ở Đông Nam Bộ: Biến quyết tâm thành hành động

Triển khai Tháng Công nhân ở Đông Nam Bộ: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Nhằm tuyên truyền, động viên, khích lệ tạo động lực mới, khí thế mới để cán bộ, đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ) quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cùng hành động đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào cuộc sống; phát huy tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5, làm tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ… Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Xem thêm
Phiên bản di động