Liên đoàn Lao động quận Ba Đình:

Biểu dương 106 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu năm 2023

Ngày 5/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2022; biểu dương Gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu năm 2023 và tặng quà con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2022 - 2023. Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Bà Bùi Phương Chi được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ba Đình Biểu dương 73 Công nhân giỏi quận Ba Đình năm 2023 Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Nhận được sự hưởng ứng tích cực

Thông tin tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Nguyễn Thị Bích Liên cho biết, thời gian qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” được các cấp Công đoàn và CNVCLĐ quận Ba Đình tích cực hưởng ứng.

Biểu dương 106 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu năm 2023
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao Giấy khen cho nữ CNVCLĐ có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” năm 2022.

Cụ thể, với phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, căn cứ vào hướng dẫn của LĐLĐ quận, các Công đoàn cơ sở đã xây dựng nội dung và tiêu chuẩn “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” phù hợp với thực tế của đơn vị; tổ chức cho nữ CNVCLĐ đăng ký đạt danh hiệu ngay từ đầu năm; chủ động phát động các đợt thi đua gắn với việc tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; tổ chức các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ công, các hội nghị chuyên đề để cùng nhau trao đổi, học tập kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, xây dựng cuộc sống gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Để phong trào đạt hiệu quả cao, các cấp Công đoàn quận đã tổ chức và cụ thể hóa nội dung của phong trào cho phù hợp với từng loại hình Công đoàn cơ sở. Ngoài ra, LĐLĐ quận thường xuyên quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức cho nữ CNVCLĐ về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; chăm sóc sức khỏe sinh sản, xây dựng và bảo vệ hạnh phúc gia đình; nghệ thuật giao tiếp, ứng xử; bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự văn minh đô thị…

Các cấp Công đoàn luôn làm tốt công tác thăm hỏi, động viên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ và con CNVCLĐ, trong đó đặc biệt tập trung quan tâm vào các dịp lễ, Tết… Bằng những hoạt động này đã kịp thời động viên nữ CNVCLĐ, giúp chị em yên tâm công tác.

Từ những biện pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế, trong năm 2022, đã có 86,7% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở; gần 2.000 sáng kiến kinh nghiệm được các cấp công nhận và khen thưởng; hàng ngàn lượt nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu Lao động giỏi, Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua, Người tốt - Việc tốt các cấp; 98% gia đình CNVCLĐ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Ban Thường vụ LĐLĐ quận quyết định tặng Giấy khen cho 94 nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” tiêu biểu năm 2022.

Biểu dương 106 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu năm 2023
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Ba Đình Nguyễn Công Thành trao Giấy khen cho các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu quận Ba Đình năm 2023.

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình, các phong trào thi đua mang tính đặc trưng trong nữ CNVCLĐ đã ngày càng khích lệ nữ CNVCLĐ phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời hoàn thành tốt chức năng của người mẹ, người vợ, chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái...

Thông qua công tác tuyên truyền vận động, các hội nghị chuyên đề đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nam CNVCLĐ trong việc chia sẻ công việc gia đình. Qua đó cho thấy hiệu quả của công tác truyền thông về giới, cũng như bước phát triển trong nhận thức của xã hội về vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong gia đình. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, họ còn phấn đấu vun đắp hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt.

Báo cáo của Công đoàn cơ sở, năm 2023, có 1.450 gia đình tiêu biểu được biểu dương cấp cơ sở. Ban Thường vụ LĐLĐ quận đã xét chọn được 106 gia đình tiêu biểu xuất sắc đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận khen thưởng, trong đó có 3 gia đình tiêu biểu được đề nghị khen thưởng cấp Thành phố.

“Những gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được khen thưởng hôm nay là những gương điển hình và sẽ là nền tảng vững chắc cho một xã hội bền vững. Họ rất xứng đáng được các cấp, các ngành tôn vinh, biểu dương khen thưởng”, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Nguyễn Thị Bích Liên nhấn mạnh.

Để phong trào ngày càng hiệu quả, lan rộng

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các cấp Công đoàn quận Ba Đình đạt được trong triển khai thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”.

Biểu dương 106 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu năm 2023
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đánh giá, các cấp Công đoàn quận Ba Đình đã nhận thức, quán triệt, triển khai một cách nghiêm túc, đầy đủ các phong trào thi đua với một tinh thần trách nhiệm cao nhất, phù hợp với điều kiện của địa phương, thu hút đông đảo CNVCLĐ quận tham gia.

Thời gian tới, để phong trào thực sự đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đề nghị Ban Thường vụ LĐLĐ quận Ba Đình quan tâm, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ về công tác gia đình thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, hôn nhân gia đình; tuyên truyền nêu gương người tốt - việc tốt; phổ biến kiến thức, kỹ năng về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình; tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam, hưởng ứng chiến dịch truyền thông phòng chống bạo lực gia đình, coi đó là trách nhiệm của các cấp, các ngành và tập thể xã hội.

Biểu dương 106 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu năm 2023
Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Bùi Phương Chi tặng quà cho con CNVCLĐ vượt khó, học giỏi năm học 2022 - 2023.

Ngoài ra, cần lồng ghép các phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, Sáng tạo Thủ đô với phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ và hạnh phúc gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tôn vinh, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động và tổ chức biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Ban Thường vụ LĐLĐ quận Ba Đình cũng cần tăng cường vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo với người lao động, giữa người sử dụng lao động với tổ chức Công đoàn và người lao động; giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ.

Đồng thời quan tâm, thành lập, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng; phối hợp với các đơn vị trong công tác cán bộ nữ và vận động CNVCLĐ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, xây dựng người nữ CNVCLĐ có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng biết ơn; tham mưu, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và giới thiệu cán bộ nữ có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, điều kiện và tiêu chuẩn tham gia cấp ủy cũng như các cấp chính quyền…

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội năm 2026. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của Thủ đô.
Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đã tham gia đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương làm trưởng đoàn, tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, góp phần sẻ chia, lan tỏa tinh thần nhân ái nơi vùng biên giới.
Doanh nghiệp Việt khẳng định chất lượng dịch vụ trên bản đồ khu vực

Doanh nghiệp Việt khẳng định chất lượng dịch vụ trên bản đồ khu vực

Ngày 27/12, Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management (TNPM) được vinh danh tại chương trình “Thương hiệu Xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương 2025”. Sự kiện khẳng định chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng được nâng cao, đặc biệt trong lĩnh vực còn tương đối mới ở Việt Nam là quản lý vận hành nhà chung cư cao tầng.
Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Thay vì sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa (SGK) như hiện nay, từ năm học 2026 - 2027, học sinh cả nước sẽ sử dụng một bộ SGK thống nhất. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về học liệu, giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để Nhà nước chủ động chỉnh lý, số hóa SGK, phát triển kho học liệu số mở và lộ trình miễn phí SGK cho học sinh theo mục tiêu đặt ra.
Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2026

Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2026

Từ ngày 1/1/2026, hàng loạt chính sách mới liên quan đến thuế, tiền lương, lao động, khoa học - công nghệ, quốc phòng và xử lý vi phạm hành chính chính thức có hiệu lực theo các nghị định của Chính phủ. Các quy định này tác động trực tiếp đến người dân, người lao động, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.
Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của xã Suối Hai khi địa phương chính thức được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cũ. Trong bối cảnh bộ máy mới đi vào vận hành, Suối Hai đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng và bảo đảm an sinh, từng bước định hình diện mạo một vùng quê xanh, văn minh và hiện đại.
Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 01/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương nỗ lực hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”.

Tin khác

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đã tham gia đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương làm trưởng đoàn, tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, góp phần sẻ chia, lan tỏa tinh thần nhân ái nơi vùng biên giới.
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Xem thêm
Phiên bản di động