Biến giá trị di sản thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Mô hình chính quyền 2 cấp đang mở ra những cơ hội mới để các địa phương phát huy giá trị di sản, thúc đẩy kinh tế văn hoá và du lịch. Xã Đại Thanh là một ví dụ, với kế hoạch dài hơi cho giai đoạn 2025 - 2030, vừa bảo tồn kho tàng di sản phong phú, vừa hướng tới phát triển bền vững, đóng góp cho sức sống mới của Thủ đô.
Kết luận số 195-KL/TW về kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp Khai mạc Kỳ họp 26 HĐND Thành phố khóa XVI: Xem xét một số nội dung liên quan đến hoạt động chính quyền 2 cấp Hà Nội điều chỉnh thu, chi ngân sách, bảo đảm phân cấp phù hợp mô hình chính quyền 2 cấp

Thuận lợi từ mô hình chính quyền 2 cấp

Ba tháng sau ngày Hà Nội chính thức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đại Thanh vẫn giữ nguyên dáng vẻ quen thuộc của một xã ngoại thành: những nếp sống bình dị, không gian làng xóm yên ả, nhịp sinh hoạt hàng ngày chưa nhiều đổi thay. Mặc dù chưa nhiều chuyển biến về “giao diện” của một xã, nhưng bên trong là sự chuyển mình âm thầm mà mạnh mẽ: bộ máy tinh gọn, thủ tục thông thoáng, cơ chế mới tạo động lực cho phát triển kinh tế - văn hoá - du lịch.

Xã Đại Thanh được biết đến là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng và hiếu học của Hà Nội. Đây là quê hương của nhiều danh nhân tiêu biểu: Ngô Thì Sĩ, Ngô Thì Nhậm, Trung tướng Vương Thừa Vũ, đồng chí Đỗ Ngọc Du - Bí thư Thành ủy lâm thời đầu tiên của Hà Nội.

Trên địa bàn hiện có 65 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó 22 di tích cấp Quốc gia, 8 di tích cấp Thành phố, cùng hàng chục di tích trong danh mục kiểm kê và nhiều điểm di tích cách mạng kháng chiến. Bên cạnh đó, điểm đến du lịch Tam Hiệp cũng đã được Thành phố công nhận, trở thành một “hạt nhân” để Đại Thanh kết nối phát triển du lịch văn hóa.

Hằng năm, địa phương duy trì 14 lễ hội truyền thống ở 14 thôn, tiêu biểu như lễ hội làng Hữu Từ, Quỳnh Đô, đình - chùa Yên Ngưu. Các lễ hội vừa góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, vừa là dịp quảng bá đặc sản như miến dong, rượu hoa cúc, thúc đẩy đời sống tinh thần và kinh tế cộng đồng.

Biến giá trị di sản thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội
Trong giai đoạn 2025 - 2030, Đảng bộ xã Đại Thanh xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát huy giá trị văn hóa - di sản gắn với phát triển kinh tế và du lịch bền vững.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ông Phạm Văn Ngát - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Thanh cho biết: “Các hoạt động văn hoá - lễ hội gắn với du lịch tâm linh, trải nghiệm đã bước đầu tạo động lực cho kinh tế địa phương. Đây là nền tảng quan trọng để Đại Thanh xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng trong thời gian tới”.

Từ ngày 1/7/2025, Hà Nội triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Thanh, đây là bước ngoặt giúp công tác quản lý di sản, văn hoá - du lịch tại cơ sở thuận lợi và hiệu quả hơn.

“Bộ máy hành chính được tinh gọn, phân cấp rõ ràng, sát cơ sở. Các thủ tục hành chính về tu bổ di tích, đăng ký lễ hội hay huy động xã hội hóa được đơn giản hoá, minh bạch. Đặc biệt, việc ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ, số hoá lễ hội giúp công tác bảo tồn và quảng bá di sản hiệu quả, hiện đại hơn”, ông Phạm Văn Ngát chia sẻ.

Đại Thanh cũng tận dụng cơ chế mới để triển khai nhiều cách làm hay. Địa phương đã rà soát, thống kê hệ thống di sản vật thể và phi vật thể, kịp thời tu bổ các di tích xuống cấp, đồng thời phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao lập hồ sơ xếp hạng di tích. Đặc biệt, xã chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị của làng khoa bảng Tả Thanh Oai, quy hoạch quần thể di tích thành điểm du lịch tâm linh - giáo dục truyền thống, đồng thời là nơi tôn vinh các nhân vật lịch sử quê hương như Ngô Thì Nhậm, Đỗ Ngọc Du, Vương Thừa Vũ.

Song song, xã cũng phục dựng và duy trì các lễ hội dân gian đặc sắc. Hội làng Vĩnh Ninh (lễ hội bà Tía), môn Vật truyền thống Quỳnh Đô… được khôi phục, tổ chức bài bản, góp phần hình thành các sản phẩm văn hóa đặc trưng. Việc kết hợp bảo tồn di sản với quảng bá ẩm thực, nông sản địa phương, phát triển du lịch cộng đồng và làng nghề đã mở ra hướng đi mới, tạo sự gắn kết giữa di sản với kinh tế địa phương.

“Cơ chế 2 cấp đã thật sự “cởi trói” cho lĩnh vực văn hóa ở cơ sở. Thủ tục nhanh gọn, phân cấp rõ ràng, xã được chủ động hơn trong quản lý di sản và lễ hội. Đồng thời, đây cũng là cơ hội huy động nguồn lực xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia bảo tồn và phát triển du lịch cộng đồng”, ông Ngát khẳng định.

Hướng tới phát triển bền vững

Biến giá trị di sản thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội
Trên địa bàn xã hiện có 65 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó 22 di tích cấp Quốc gia, 8 di tích cấp Thành phố.

Trong giai đoạn 2025 - 2030, Đảng bộ xã Đại Thanh xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát huy giá trị văn hóa - di sản gắn với phát triển kinh tế và du lịch bền vững. Chương trình công tác toàn khóa đã được xây dựng với nhiều mục tiêu cụ thể.

Ngay từ năm 2025, xã sẽ tổ chức quán triệt, phổ biến các chương trình tới toàn hệ thống chính trị, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai trong cả nhiệm kỳ. Từ 2026 đến 2030, xã tập trung thực hiện các đề án, chuyên đề về bảo tồn và phát huy di sản. Trong đó, nổi bật là việc hoàn thiện hồ sơ và số hoá trên 50% di tích, lễ hội truyền thống; tăng cường tuyên truyền, quảng bá trên nền tảng số; tu bổ, tôn tạo di tích xuống cấp gắn với quy hoạch không gian văn hoá - du lịch để hình thành sản phẩm đặc thù.

Đại Thanh cũng đặt mục tiêu phục dựng, tôn vinh nhiều lễ hội truyền thống, phấn đấu đưa hội làng Vĩnh Ninh (lễ hội bà Tía) vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia. Điểm đến du lịch Tam Hiệp sẽ được phát triển thành sản phẩm du lịch văn hóa - tâm linh - trải nghiệm, gắn với giáo dục truyền thống và quảng bá đặc sản làng nghề.

Đặc biệt, xã chú trọng xã hội hoá, huy động nguồn lực từ người dân và doanh nghiệp để bảo tồn di sản. Đồng thời, triển khai đề án “Xã Đại Thanh thông minh”, ứng dụng công nghệ số trong quản lý di sản, tổ chức lễ hội và phát triển du lịch bền vững.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Thanh Phạm Văn Ngát nhấn mạnh: “Mục tiêu của xã là vừa bảo tồn, phát huy di sản, vừa biến di sản thành động lực cho phát triển kinh tế - văn hoá. Đại Thanh sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống, đồng thời đổi mới sáng tạo, để di sản thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập”.

Với những định hướng rõ ràng, Đại Thanh đang khẳng định vai trò một địa phương tiên phong trong việc biến giá trị di sản thành nguồn lực phát triển, đóng góp tích cực cho bức tranh kinh tế văn hóa Thủ đô trong giai đoạn mới.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ngành Y tế Hà Nội tăng cường giải pháp bảo đảm chăm sóc người bệnh mùa rét

Ngành Y tế Hà Nội tăng cường giải pháp bảo đảm chăm sóc người bệnh mùa rét

Trước diễn biến rét, lạnh ngày càng phức tạp, bên cạnh nhiệm vụ khám, chữa bệnh, các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống rét, bảo đảm giữ ấm, chăm sóc và điều trị an toàn, hiệu quả cho người bệnh cũng như người nhà bệnh nhân.
Nâng cao tính tự chủ, tự lực, tự cường của nền kinh tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026

Nâng cao tính tự chủ, tự lực, tự cường của nền kinh tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026 trở đi, cần tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời nhận thức đầy đủ quan điểm tăng trưởng cao nhưng phải trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát được bội chi, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài…
Kiến tạo không gian phát triển mới

Kiến tạo không gian phát triển mới

Vượt qua mọi khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, đột phá, tạo ra tiềm năng mới, không gian phát triển mới cho đất nước trong kỷ nguyên mới.
Công đoàn chung tay chăm lo gia đình đoàn viên xã Thường Tín có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Công đoàn chung tay chăm lo gia đình đoàn viên xã Thường Tín có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Sáng 8/1, Ban Chấp hành Công đoàn xã Thường Tín đã đến thăm hỏi, trao sổ tiết kiệm hỗ trợ gia đình cố đoàn viên Nguyễn Thị Doanh - công nhân Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Hoàng Hà, trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, qua đời do tai nạn lao động.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương

Sáng 8/1, Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ kết hợp trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Niềm tin và động lực kinh doanh bắt nguồn từ những cải cách thực chất

Niềm tin và động lực kinh doanh bắt nguồn từ những cải cách thực chất

Thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và trước đó là Nghị quyết 66 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và 2026, Bộ Tài chính đã rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá nhiều TTHC nhằm giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.
Đồng thuận từ cơ sở: Mở lối cho các dự án cầu vượt sông Hồng về đích

Đồng thuận từ cơ sở: Mở lối cho các dự án cầu vượt sông Hồng về đích

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành phố, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền và đặc biệt là sự đồng thuận ngày càng cao của Nhân dân, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ các dự án 7 cây cầu vượt sông Hồng đang được triển khai đúng lộ trình. Thực tiễn tại nhiều địa phương cho thấy, khi quyền lợi chính đáng của người dân được đặt ở vị trí trung tâm, những “điểm nghẽn” trong GPMB từng bước được tháo gỡ, tạo tiền đề quan trọng để các công trình hạ tầng trọng điểm sớm về đích.

Tin khác

Xã Ứng Thiên rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ mới

Xã Ứng Thiên rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ mới

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ứng Thiên đã ban hành Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 31/12/2025 về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2026 - 2031. Đây là nhiệm vụ trọng tâm ngay trong tháng 1/2026 nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ năng lực điều hành trong giai đoạn mới.
Phường Xuân Đỉnh khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi Tiểu học năm học 2025 - 2026

Phường Xuân Đỉnh khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi Tiểu học năm học 2025 - 2026

Ngày 6/1, phường Xuân Đỉnh tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học năm học 2025 - 2026. Hội thi diễn ra trong bối cảnh năm học 2025 - 2026 là năm học đầu tiên triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục ở cơ sở.
Khởi động năm mới 2026 tại các địa phương: Tập trung "việc thật", lo Tết thực chất cho người dân

Khởi động năm mới 2026 tại các địa phương: Tập trung "việc thật", lo Tết thực chất cho người dân

Sáng 5/1, các địa phương trên địa bàn Thủ đô đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị đầu năm với một tinh thần đổi mới rõ rệt. Thay vì các báo cáo mang tính liệt kê, các hoạt động thực tế được xác định bằng những nhiệm vụ, kết quả cụ thể: Siết chặt kỷ cương công sở, đẩy nhanh tiến độ công việc và lo một cái Tết vui tươi, an toàn, thực chất cho người dân.
Xã Hòa Xá: Tạo bứt phá từ sức mạnh đoàn kết trong phong trào thi đua yêu nước

Xã Hòa Xá: Tạo bứt phá từ sức mạnh đoàn kết trong phong trào thi đua yêu nước

Lấy thi đua làm động lực để ổn định và phát triển sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, mới đây, xã Hòa Xá đã tổ chức tôn vinh hơn 300 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025. Những kết quả ấn tượng về tăng trưởng kinh tế và sự chuyển biến rõ nét trong diện mạo nông thôn là thành quả từ sự đồng thuận, tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân địa phương.
Đống Đa: Đổi mới tư duy quản trị, khơi thông nguồn lực bứt phá năm 2026

Đống Đa: Đổi mới tư duy quản trị, khơi thông nguồn lực bứt phá năm 2026

Năm 2025 khép lại với những kết quả toàn diện, tạo tiền đề vững chắc để phường Đống Đa bước vào năm 2026, năm có ý nghĩa đặc biệt với nhiều sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước. Với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ, địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm ngay từ những ngày đầu năm mới.
Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 23/12, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghĩa Đô (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Năm đầu vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.
Phường Tây Tựu: Xây dựng nền tảng vững chắc, quyết tâm bứt phá trong năm 2026

Phường Tây Tựu: Xây dựng nền tảng vững chắc, quyết tâm bứt phá trong năm 2026

Ngày 22/12, Đảng ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Tây Tựu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị là dịp đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong năm đầu vận hành mô hình mới, đồng thời xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho năm tiếp theo.
Khẳng định cam kết “lấy người dân làm trung tâm”

Khẳng định cam kết “lấy người dân làm trung tâm”

Thực hiện Kế hoạch số 312/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội và kế hoạch triển khai của địa phương, phường Tây Hồ xác định chiến dịch “phủ sóng” chữ ký số là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2025. Với mục tiêu cụ thể, rõ ràng là bảo đảm 100% hồ sơ trực tuyến có yêu cầu ký số được người dân thực hiện đầy đủ, đúng quy định, chiến dịch không chỉ mang tính thời điểm mà còn là bước đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) của phường. Quan trọng hơn, việc người dân chủ động sử dụng chữ ký số, công cụ có giá trị pháp lý tương đương chữ ký tay sẽ góp phần xây dựng niềm tin số, thúc đẩy giao dịch điện tử an toàn, minh bạch và thuận tiện. Chiến dịch được triển khai cao điểm đến hết ngày 31/12/2025 và tiếp tục duy trì lâu dài theo phương châm “lấy người dân làm trung tâm”, với cam kết hỗ trợ thường xuyên, liên tục, đồng hành cùng Nhân dân trong hành trình xây dựng mô hình “Công dân số - Chính quyền số” văn minh, hiện đại.
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra quân giải quyết “điểm nghẽn” trật tự đô thị, hướng tới xây dựng đô thị văn minh

Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra quân giải quyết “điểm nghẽn” trật tự đô thị, hướng tới xây dựng đô thị văn minh

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thành phố và Đảng ủy phường, ngày 13/12 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức Lễ ra quân giải quyết “điểm nghẽn” về trật tự đô thị, qua đó tạo chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, hướng tới xây dựng phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị.
Hướng tới mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiệu quả, gần dân, vì dân

Hướng tới mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiệu quả, gần dân, vì dân

Chiều 12/12, Đoàn giám sát số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy do Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Cầu Giấy và Nghĩa Đô. Cuộc làm việc nhằm giám sát, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách năm 2025 trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang đi vào vận hành.
Xem thêm
Phiên bản di động