Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch Covid-19

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng chống dịch, kể cả con người, cơ chế, phương thức hoạt động, sẵn sàng phương án kích hoạt bệnh viện dã chiến… căn cứ diễn biến dịch bệnh nhưng luôn chuẩn bị cao hơn 1 mức của kịch bản xây dựng từ đầu. Đồng thời phải nghiên cứu nâng mức cao hơn nữa cho một số khu vực có ổ dịch.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch Covid-19 Chủ động, trách nhiệm để đẩy lùi dịch Covid-19
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch Covid-19 Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội chúc mừng Tạp chí Cộng sản
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch Covid-19 Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi thư khen lực lượng công an phá vụ án cướp ngân hàng BIDV

Chiều 6/8, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Thành ủy với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội. Cuộc họp được kết nối trực tuyến tới 30 quận, huyện, thị xã và các đơn vị phường, xã trên địa bàn Thủ đô nhằm thống nhất nhận thức và hành động, quyết tâm kiểm soát được dịch Covid-19, tiếp tục phát triển kinh tế.

0614 bt1
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thông tin sơ bộ tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và trong nước. Tại Hà Nội, ông Hiền cho biết, giai đoạn từ 25/7 đến nay ghi nhận 24 ca mắc trong đó có 3 trường hợp mắc mới ngoài cộng đồng (bệnh nhân số 447, bệnh nhân số 459 và bệnh nhân số 714) và 21 trường hợp là bệnh nhân trở về từ Guinea Xích đạo.

Liên quan đến bệnh nhân 714, ông Hiền cho biết, qua xác minh sơ bộ ghi nhận 68 F1 và 200 F2. Tất cả các trường hợp F1 đã được lấy mẫu làm xét nghiệm PCR và chuyển cách ly tập trung.

Thông tin thêm về ca bệnh này, ông Trần Thế Cương, Chủ tịch Ủy ban nhan dân quận Nam Từ Liêm cho biết, khu vực bệnh nhân sống là chung cư mini, có khoảng 30 căn hộ với 98 người sinh sống. Bệnh nhân sống tại phòng 303 cùng vợ và 2 con nhỏ. “Ngay sau khi nhận thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp khoanh vùng, điều tra dịch tễ, khử khuẩn khu vực Kiều Mai và lập chốt tại khu vực này”, ông Cương nói.

Đáng chú ý, ông Cương thông tin, có một trường hợp nam giới sinh năm 1960 sinh sống cùng tòa chung cư với bệnh nhân 714 làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec, đi làm về lúc 5h30 sáng nay, khi thấy chốt cách ly phong tỏa đã lên xe máy bỏ trốn. “Chúng tôi đã liên lạc với bệnh viện để có thông tin yêu cầu người này quay trở lại”, Chủ tịch Bắc Từ Liêm cho hay.

0552 117324272 322466295800177 728861644899073603 n
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc họp

Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn Thành phố tuân thủ đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào Tạo cũng như của Bộ Y tế. Hà Nội dự kiến có khoảng 80 nghìn thí sinh dự thi, đến nay đã có kịch bản cụ thể, Sở cũng sẽ tiếp tục cập nhật tình hình để có ứng phó kịp thời.

Ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc CDC Hà Nội thông tin, kết quả xét nghiệm của vợ và 2 con bệnh nhân 714 đều âm tính. Trong đó 2 con bệnh nhân đang cách ly ở Nam Định. Tòa nhà bệnh nhân này sinh sống hiện còn 20 mẫu xét nghiệm đang chờ kết quả.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội nhắc lại nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 trên địa bàn đang rất lớn và đề nghị người dân tự giác, tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần bình tĩnh, không hoang mang, không chủ quan. “Từ nay đến ngày 15/8 nếu không có ca nhiễm mới thì Thành phố sẽ cơ bản an toàn, nếu có ca nhiễm mới thì sẽ rất nhiều nguy cơ, Thành phố sẽ có các biện pháp quyết liệt để kiểm soát được dịch bệnh”, Chủ tịch Chung nói.

Nhấn mạnh đến yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải làm xét nghiệm, cụ thể là phải tiến hành xét nghiệm PCR để có được kết quả chính xác nhất, Chủ tịch Chung thông tin, nếu huy động hết công suất thì Hà Nội có khả năng thực hiện từ 9 – 11.000 xét nghiệm mỗi ngày. Qua rà soát, thống kê, Hà Nội sẽ phải xét nghiệm 60-65.000 trường hợp, dự kiến thực hiện trong khoảng 10 ngày, Hà Nội sẽ báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng để mua bổ sung bộ kit lấy mẫu để sớm hoàn tất công việc này.

0603 yte
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền báo cáo tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của dịch Covid-19, chúng ta đều xử lý thành công, cả hệ thống chính trị vào cuộc tích cực cùng với sự hợp tác, tự giác, thống nhất của người dân đã cơ bản khống chế được.

Ở giai đoạn này, Hà Nội cũng rất chủ động. Ngày 28/7, Ban Bí thư có công điện trong cả nước, thì cùng ngày, Thành ủy Hà Nội cũng có công điện khẩn trong toàn Thành phố. Tuy nhiên, việc phát sinh ca bệnh 714 trên địa bàn, có lịch sử tiếp xúc rất phức tạp, bên cạnh đó, lượng người từ Đà Nẵng về cũng rất lớn, cho nên nguy cơ lây nhiễm cao cho nhiều khu vực… Ông Vương Đình Huệ cho rằng, thuận lợi là chúng ta có nhiều kinh nghiệm, có sự tin cậy hợp tác của người dân, sự đồng lòng của các cơ quan trong hệ thống,... nhưng khó khăn là diễn biến dịch ngày càng phức tạp. Thiết bị máy móc, vật tư hạn chế, chưa thể mua ngay được.

Nhấn mạnh phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, ông Vương Đình Huệ yêu cầu kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng chống dịch, kể cả con người, cơ chế, phương thức hoạt động, sẵn sàng phương án kích hoạt bệnh viện dã chiến… căn cứ diễn biến dịch bệnh nhưng luôn chuẩn bị cao hơn 1 mức của kịch bản xây dựng từ đầu. Đồng thời phải nghiên cứu nâng mức cao hơn nữa cho một số khu vực có ổ dịch.

Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo, từ Thành phố đến cơ sở cần rà soát lại tất cả các điều kiện để bảo đảm “4 tại chỗ” trong phòng chống dịch bệnh, đặc biệt phải rà soát lại để xem xét nhu cầu, khả năng cung ứng thiết bị phòng chống dịch. Ủy ban nhân dân Thành phố Chỉ đạo các cơ quan rà soát cân đối cung cầu, mua sắm công khai, minh bạch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ tài chính. Đồng thời kêu gọi các nhà tài trợ, nhà hảo tâm giúp Thành phố nên giúp bằng hiện vật, vì doanh nghiệp mua máy móc, thiết bị rất nhanh, không vướng các quy chế thẩm định giá…

0558 117186222 306762890560822 6926714942355104642 n
Quang cảnh cuộc họp

Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác truy vết, phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, huy đông vai trò tổ dân phố, công an, chính quyền địa phương… Thực hiện khoanh vùng, cách ly, giãn cách phải tùy theo mức độ rủi ro để có quyết sách phù hợp. Về vấn đề xét nghiệm, ông Huệ đề nghị ưu tiên xét nghiệm PCR, thực hiện theo diện rộng, trong đó ưu tiên đối tượng F1 và những người có biểu hiện ho, sốt và cần huy động cả bệnh viện tư nhân tham gia, kết nối với các hiệu thuốc, để nắm bắt đối tượng có biểu hiện ho, sốt… Các sơ sở y tế của Thành phố cũng phải tính toán đến khả năng điều trị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, công tác thông tin truyền thông phải đi trước 1 bước, phát huy kinh nghiệm, hiệu quả trong giai đoạn 1, 2, tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy, chính quyền và sự tự giác của người dân. Kêu gọi tinh thần bình tĩnh, tự tin, không hoang mang, nhưng không lơ là.

Người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội cũng lưu ý 5 nhiệm trong thời gian tới. Trong đó, cần chuẩn bị tốt mọi điều kiện để kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn diễn ra an toàn. Tiếp tục tổ chức tốt đại hội Đảng bộ các quận huyện và đơn vị tương đương, cố gắng hoàn thành trước ngày 8/8; việc tổ chức phải thiết thực, không phô trương. Bên cạnh đó, phải phuẩn bị tốt vật tư, thiết bị cần thết để đáp ứng cho Thành phố ở mức độ cao nhất, và luôn sẵn sàng chi viện cho Đà Nẵng, Quảng Nam để phòng, chống dịch. Cùng với đó, tiếp tục duy trì sản xuất, kinh doanh, lưu thông sản phẩm hàng hóa thiết yếu theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố; đáp ứng nhu cầu của người dân, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong phòng chống dịch.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Sự ra mắt Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không chỉ là bước đột phá về thể chế, mà còn mở ra mô hình phối hợp chặt chẽ giữa "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp". Trong cấu trúc đó, trường đại học giữ vai trò hạt nhân nghiên cứu, ươm tạo và chuyển giao công nghệ, bảo đảm mỗi đề tài khoa học gắn với bài toán thực tiễn, mỗi sản phẩm đổi mới sáng tạo đều có “địa chỉ” ứng dụng cụ thể, góp phần đưa Hà Nội tiến gần hơn mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Xem thêm
Phiên bản di động