Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Huyện Mỹ Đức thực hiện “mục tiêu kép” hiệu quả

(LĐTĐ) Sáng 9/7, Đảng bộ huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 – 2025.    
Vai trò của Đảng bộ tại doanh nghiệp: Nhìn từ EVN Hà Nội
Quận Đống Đa triển khai công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp bài bản, sáng tạo
Kinh nghiệm từ việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở
2825 107765360 324466762052742 6927075776388962545 n
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tới dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Doãn Toản và 256 đại biểu chính thức, đại diện cho 8.650 đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Mỹ Đức.

Trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều cho biết, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã nỗ lực thực hiện và hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2015 – 2020) đã đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt ở mức cao.

Cụ thể, về phát triển kinh tế - xã hội: Tổng giá trị sản xuất bình quân đạt 10,3%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng: Thương mại - dịch vụ chiếm 40,4%; Công nghiệp, xây dựng cơ bản chiếm 33,4%; Nông nghiệp chiếm 26,2%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/người/năm, vượt 10 triệu đồng so với chỉ tiêu Đại hội.

Nông, lâm nghiệp, thủy sản chuyển dịch theo hướng tích cực, chăn nuôi, thủy sản chiếm 54%; Giá trị sản xuất bình quân đạt 160 triệu đồng/ha/năm (tăng 42 triệu đồng so với năm 2015). Hình thành được các vùng sản xuất lúa chất lượng cao, vùng cây ăn quả, vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm, vùng nuôi trồng thủy sản; Năng suất lúa bình quân đạt 60 tạ/ha (tăng 1,93 tạ/ha); Giá trị lúa chất lượng cao đạt 505,4 tỷ đồng (tăng 266,8 tỷ).

3012 106774643 605832856738773 6420636018896964482 n
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chúc mừng Đại hội đại biểu huyện Mỹ Đức

Công nghiệp, xây dựng cơ bản duy trì tốc độ phát triển ổn định. Các mặt hàng chủ yếu là dệt, may công nghiệp, chế biến lương thực, thực phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng. Giá trị sản xuất trung bình đạt 2.653,44 tỷ đồng, tăng 41,08% so với năm 2015.

Hạ tầng giao thông nông thôn, hệ thống chiếu sáng công cộng từng bước được hoàn thiện, nhiều công trình trọng điểm được triển khai đầu tư xây dựng; Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đạt 98%. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo; đến hết năm 2020, có 17/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 23 đề ra.

Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, thường xuyên quan tâm, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong các đợt ngập, úng năm 2017, 2018 và dịch covid 2019. Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; có khoảng 6.200 lao động được đào tạo theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ, đạt khoảng 45%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,19%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 23...

Công tác tổ chức, cán bộ đạt được nhiều kết quả tích cực. Huyện đã tập trung sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị huyện ngày càng tinh gọn, hiệu quả. Công tác quy hoạch, rà soát quy hoạch được thực hiện chặt chẽ, gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đã giúp cấp ủy chủ động thực hiện việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ và chuẩn bị nhân sự cho Đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025.

3128 106581069 205953637358469 2981565344682651392 n
Toàn cảnh Đại hội

Bên cạnh đó, huyện cũng đã tập trung củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, từ đó năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, đã kịp thời ban hành Nghị quyết chuyên đề, Đề án, kế hoạch để củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống chính trị ở điểm nóng xã Đồng Tâm…

Trên cơ sở đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những vấn đề còn hạn chế, yếu kém và dự báo bối cảnh, tình hình 5 năm tới, Đảng bộ huyện Mỹ Đức đã đề ra mục tiêu tổng quát với 19 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, huyện tập trung đầu tư cho cơ sở hạ tầng đồng bộ nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững; chọn mũi nhọn du lịch, dịch vụ làm trung tâm đột phá phát triển kinh tế; chuyển đổi mạnh các mô hình kinh tế nông nghiệp có tính cạnh tranh cao gắn với du lịch... Với chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 10% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng trở lên; 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 15% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá: Trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cho phát triển, chúng ta cũng gặp phải những khó khăn, thách thức như: Tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, tình hình an ninh, chính trị phức tạp diễn ra ở một số nước trên thế giới, trong khu vực và trên biển Đông, cùng thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, cũng như dịch tả lợn châu Phi, đại dịch Covid-19…

3218 107790380 2889577197837569 3663558876799558762 n
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Đối với Huyện Mỹ Đức, ngoài khó khăn nêu trên, huyện còn có rất nhiều khó khăn, thách thức khác, như xuất phát điểm về kinh tế - xã hội thấp so với các quận, huyện trong Thành phố, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thu nhập bình quân đầu người thấp, đời sống người dân chủ yếu là dựa vào nông nghiệp; tình hình an ninh trật, tự phức tạp trên địa bàn huyện, đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân, đến nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, cũng như việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

Song với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, kiên trì, kiên nhẫn, vượt lên khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tiềm năng lợi thế, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đảng bộ đã cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ 23 đã đề ra.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội: Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 còn kéo dài. Thủ đô cùng với cả nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ trước mắt là thực hiện “mục tiêu kép” vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

Tình hình đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với Thủ đô nói chung cũng như đối với Đảng bộ và nhân dân huyện Mỹ Đức nói riêng. Theo Quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Đức đến năm 2030 (đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt) huyện Mỹ Đức là vành đai xanh của Thủ đô, phải bảo đảm ổn định diện tích 7.500 ha đất trồng lúa; kết hợp phát triển thương mại, dịch vụ, trọng tâm là phát triển du lịch tâm linh Chùa Hương gắn với các khu du lịch sinh thái…

Đây là những lợi thế và cơ sở quan trọng để Đảng bộ huyện xây dựng mục tiêu và định hướng phát triển huyện trong thời gian tới. Điều quan trọng là, Đảng bộ huyện cần có những giải pháp đồng bộ, cụ thể trong thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng; tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực, từng khu vực, tập trung khai thác mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội và hỗ trợ giúp đỡ củ Thành phố, của các quận, huyện khác, đồng thời phát huy tối đa nội lực cùng với ý chí quyết tâm, cần cù và đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong lao động, sản xuất, kinh doanh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

"Tôi đề nghị, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà, trước Đảng bộ và Nhân dân toàn Thành phố, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ và đồng chí Bí thư Huyện ủy khóa 24 những cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, được sự tín nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời Đại hội cũng sẽ bầu được những đồng chí tiêu biểu, đại diện xứng đáng cho nguyện vọng, ý chí, trí tuệ của Đảng bộ huyện đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Trách nhiệm - Phát triển”, Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Mỹ Đức được tổ chức thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đổi mới, sáng tạo vươn lên; xây dựng huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu sớm trở thành một trong những trung tâm du lịch, dịch vụ, thương mại của Thủ đô”.

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công

"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công

(LĐTĐ) Biểu dương những nơi làm tốt và phê bình nghiêm khắc những bộ, ngành, địa phương chưa làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "5 quyết tâm", "5 bảo đảm" để phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đã được giao (gần 670 nghìn tỷ đồng).
TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA

TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA

(LĐTĐ) Theo Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), trong 6 tháng đầu năm 2024, Thành phố đã giải ngân được 711,162 tỷ đồng vốn ODA, đạt 13,24% so với kế hoạch năm 2024.
Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội

Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, trong nội dung về hợp tác quốc tế được bổ sung và đưa thành điều riêng. Cùng đó, với nhiều cơ hội hội nhập quốc tế trong lĩnh vực an sinh xã hội hiện nay, đòi hỏi cán bộ ngành BHXH Việt Nam cần được nâng cao, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng trong công tác đối ngoại.
Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính

Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị Bộ Tư pháp xem xét bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong các thủ tục hành chính về giáo dục, quản lý hồ sơ, lao động phổ thông… và một số giao dịch hành chính, thủ tục hành chính ở trong nước.
Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số

Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, với vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng là thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đầu tàu kinh tế - văn hoá - khoa học - giáo dục của cả nước, Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số, hướng tới xã hội văn minh, hiện đại.
Thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở các tòa chung cư lớn để lắng nghe nguyện vọng nhân dân

Thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở các tòa chung cư lớn để lắng nghe nguyện vọng nhân dân

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2024 - 2029, thành phố Hà Nội cần xem xét thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở những tòa chung cư lớn để góp phần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ gia đình trên địa bàn. Đó là gợi mở của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến với thành phố Hà Nội.
TP.HCM: Bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm

TP.HCM: Bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm

(LĐTĐ) Ngày 15/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khóa X, (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức Kỳ họp thứ 17 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung họp bàn các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động