Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tiếp Đại sứ Liên bang Nga Gennady Bezdetko

(LĐTĐ) Chiều 23/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tiếp Đại sứ Liên bang Nga Gennady Bezdetko tới chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hồng Sơn; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của Thành phố.
Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch để từng bước phục hồi kinh tế Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội ủng hộ hơn 114 triệu đồng vào chương trình "Sóng và máy tính cho em" Kỳ 2: Còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, không chủ quan, lơ là để bảo vệ thành quả

Chúc mừng Đại sứ Gennady Bezdetko nhân dịp nhận nhiệm kỳ mới tại Việt Nam, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, những năm gần đây, quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga phát triển rất tốt đẹp, lãnh đạo cấp cao của hai nước thường xuyên có các cuộc trao đổi, điện đàm.

Thông tin sơ bộ về tình hình kinh tế của Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, với vai trò là đầu não về chính trị, trung tâm văn hóa, khoa học giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, Hà Nội luôn phát huy tinh thần năng động, chủ động sáng tạo và đạt được nhiều thành tựu phát triển trong thời gian qua.

undefined
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tiếp Đại sứ Liên bang Nga Gennady Bezdetko tới chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam

Trong giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế Thủ đô trung bình ở mức 7,39%, thu nhập bình quân đầu người đạt 5.420 USD, gấp 1,8 lần bình quân cả nước. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2019 đạt 8,6 tỷ USD, năm 2020, do dịch bệnh, thu hút FDI giảm xuống còn 3,83 tỷ USD. Trong 8 tháng của năm 2021, Thành phố thu hút được 841,8 triệu USD vốn đầu tư FDI...

Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Hà Nội đang hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại và thông minh, giữ vững danh hiệu Thành phố vì hòa bình, duy trì tốc độ phát triển nhanh, toàn diện. Chính quyền Hà Nội luôn kiên định với mục tiêu coi doanh nghiệp và người dân là trung tâm để phục vụ. Do đó, trong thời gian tới, Thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển kinh tế tư nhân, trở thành một động lực quan trọng trong cơ cấu kinh tế Thủ đô. Bên cạnh đó, thành phố cũng nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với quy hoạch đất đai, xây dựng đô thị và môi trường…

Về ứng phó với đại dịch Covid-19, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, tính tới thời điểm hiện tại, Hà Nội đã tiêm mũi 1 vắc xin ngừa Covid-19 cho cơ bản người dân từ 18 tuổi trở lên, tỷ lệ hoàn thành tiêm mũi 2 đạt 12%.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cảm ơn sự giúp đỡ của Nga đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời mong muốn, Nga tiếp tục hợp tác hỗ trợ cung cấp vắc xin ngừa Covid-19 để góp phần nhanh chóng hoàn thành các mục tiêu về tiêm chủng.

Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Hà Nội xác định triển khai các hoạt động đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm và hướng tới tính thực chất, bám sát các chủ trương và chủ động hội nhập quốc tế, lấy hội nhập kinh tế quốc tế làm ưu tiên. Hà Nội luôn ưu tiên phát triển hợp tác với các địa phương của Liên bang Nga, đặc biệt là thủ đô Mátxcơva, qua đó góp phần tích cực củng cố và tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Năm nay, Việt Nam - Liên bang Nga kỷ niệm 20 năm Ngày ký Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng hy vọng, bước vào thập kỷ thứ ba quan hệ đối tác chiến lược, chuẩn bị kết thúc thập kỷ thứ hai của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác giữa hai nước sẽ nâng lên tầm cao mới.

undefined
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tại buổi tiếp, Đại sứ Liên bang Nga Gennady Bezdetko nhấn mạnh, quan hệ Nga - Việt Nam cũng như quan hệ giữa Hà Nội với Mátxcơva và Saint Petersburg có truyền thống hữu nghị, gắn bó lâu dài, ngày càng phát triển tốt đẹp, mang lại lợi ích cho cả hai phía.

Đại sứ Liên bang Nga cho biết, hằng năm, hai bên vẫn luân phiên tổ chức chương trình Năm chéo hữu nghị Việt Nam - Nga; Những ngày Hà Nội tại Mátxcơva; Những ngày Mátxcơva tại Hà Nội, cùng nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy thương mại song phương. Thống kê trong năm 2020, Việt Nam đứng thứ 10 trong số những đối tác thương mại của thành phố Mátxcơva. Tổng đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Mátxcơva ước tính vào khoảng 500 triệu USD.

Theo Đại sứ Liên bang Nga, những năm gần đây, Hà Nội và Mátxcơva đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác. Trên cơ sở đó, quan hệ hữu nghị giữa hai Thủ đô Hà Nội - Mátxcơva ngày càng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực. Hiện tại, thành phố Saint Petersburg cũng đang xem xét thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Hà Nội thông qua các thỏa thuận giao lưu văn hóa, kinh tế, đầu tư…

Đại sứ Gennady Bezdetko khẳng định, trên cương vị Đại sứ tại Việt Nam, ông sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga và quan hệ giữa các địa phương hai nước lên tầm cao mới.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.
Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa hoàn thành việc duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 cho 21 huyện, thành, thị
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2197/BYT-DP về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.

Tin khác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động