Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Báo chí luôn đồng hành với sự phát triển của Thủ đô

Mặc dù chịu tác động tiêu cực do đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đoàn kết, chung sức, chung lòng vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, những kết quả đạt được có sự hợp tác, giúp đỡ và đồng hành rất quan trọng của các cơ quan báo chí.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội chúc mừng báo Lao động Thủ đô nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam Hà Nội sẽ bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt vào ngày 23/6 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Không để bất cứ điểm thi nào phát sinh dịch Covid-19

Chiều 17/6, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, chúc mừng Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và Hội Nhà báo Việt Nam.

undefined
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng hoa, chúc mừng cán bộ, phóng viên Tạp chí Cộng sản. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Tiếp đón đoàn tại các cơ quan có: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu.

Trao tặng lẵng hoa tươi thắm cho các đồng chí lãnh đạo Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và Hội Nhà báo Việt Nam, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên của 3 cơ quan luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó.

Qua Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Đinh Tiến Dũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, những người làm báo cách mạng Việt Nam với bản lĩnh chính trị vững vàng, lý tưởng cao đẹp, đã cùng vun đắp nên truyền thống vẻ vang, đáng tự hào suốt 96 năm qua.

Trò chuyện với lãnh đạo Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Đinh Tiến Dũng đã thông tin nhanh về tình hình kinh tế - xã hội Thủ đô từ đầu năm 2021 đến nay.

undefined
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng hoa, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Mặc dù chịu tác động tiêu cực do đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đoàn kết, chung sức, chung lòng vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa kiên trì, kiên quyết với tinh thần “chống dịch như chống giặc” để khoanh vùng, dập dịch Covid-19, vừa nỗ lực duy trì sản xuất, kinh doanh, bảo đảm tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội và ổn định an ninh, quốc phòng.

Thành phố cũng đã hoàn thành tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông... Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt gần 6%. Hiện nay, thành phố đang tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa “nhiệm vụ kép”, quyết tâm đạt mức tăng trưởng kinh tế cả năm khoảng 7,5%; không để dịch bệnh làm đình trệ công việc, nhất là việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển mang tính chiến lược, quan trọng.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, đạt được những kết quả trên, ngoài nội lực của Thành phố, còn có sự hợp tác, giúp đỡ và đồng hành rất quan trọng của các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và Hội Nhà báo Việt Nam.

Trong đó, Báo Nhân Dân luôn gắn bó mật thiết, đồng hành với Hà Nội trong công tác thông tin, tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thành phố đến với các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Báo Nhân Dân cũng chủ động thông tin, tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành phố trên các mặt công tác, từ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đến phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh... tới nhân dân cả nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

undefined
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Tạp chí Cộng sản luôn gắn bó, đồng hành cùng Thủ đô trong công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị. Đặc biệt, từ thực tiễn sinh động của Đảng bộ Hà Nội, Tạp chí Cộng sản đã có nhiều chuyên đề nghiên cứu sâu sắc, qua đó có những đóng góp cho Trung ương trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…

Hội Nhà báo Việt Nam cùng các nhà báo được phân công đưa tin về Thủ đô thời gian qua đã luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm và tình cảm gắn bó, thông tin chính xác, kịp thời đến nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, những kết quả phát triển mà thành phố Hà Nội đã đạt được, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, góp phần giúp thành phố đạt kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt công tác.

Trân trọng cảm ơn những đóng góp, sự đồng hành của báo chí đối với thành phố, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng mong muốn và tin tưởng, thời gian tới, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và Hội Nhà báo Việt Nam cùng người làm báo cả nước sẽ tiếp tục quan tâm, hợp tác, giúp đỡ cùng thành phố xây đắp niềm tin, tạo đồng thuận xã hội. Tất cả nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước.

Cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội, đại diện lãnh đạo Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô, không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm của người làm báo cách mạng Việt Nam.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Xem thêm
Phiên bản di động