Bệnh viện Phổi Trung ương kỷ niệm 65 năm thành lập

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho rằng, với 3 tiêu chí bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế hạnh phúc, Bệnh viện Phổi Trung ương đã xây dựng và phát triển bệnh viện trong suốt chặng đường vừa qua.
Hội Phổi Việt Nam đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Bệnh viện Phổi Trung ương hỗ trợ quận Ba Đình chống dịch Covid-19 70% người mắc bệnh lao ở trong độ tuổi lao động

Ngày 18/11, Bệnh viện Phổi Trung ương tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (1957 - 2022). Tới dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, cùng nhiều đại biểu.

Bệnh viện Phổi Trung ương kỷ niệm 65 năm thành lập
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Bệnh viện Phổi Trung ương (Ảnh: Trần Minh).

Bệnh viện Phổi Trung ương được thành lập năm 1957 với tên gọi đầu tiên là Viện Chống lao, do bác sĩ Phạm Ngọc Thạch (Bộ trưởng Bộ Y tế đầu tiên) là Viện trưởng - người đã đặt nền móng xây dựng nền y học cách mạng và hiện đại của nước nhà. 65 năm trước, bệnh lao được coi là căn bệnh thế kỷ, là cơn ác mộng đối với các gia đình, đặc biệt là người nghèo trên khắp năm châu, trong đó có Việt Nam. Khi mắc lao đồng nghĩa với lưỡi hái tử thần đã cận kề.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương đã chia sẻ, lao là một chuyên ngành thật đặc biệt, có nhiều kỳ thị và mặc cảm vì đã từng gây tử vong rất cao và lây truyền nhanh. "Vậy làm thế nào để vượt lên, ai sẽ chăm sóc và chữa lành cho bệnh nhân? Đó chính là chúng tôi, hơn 19.000 cán bộ trên khắp cả nước, cùng với các đối tác chuyên gia quốc tế. Họ gắn kết bên nhau vì một Việt Nam không còn bệnh lao, coi đó là sứ mệnh của mỗi tổ chức và của mỗi cá nhân, xứng đáng được coi là kim cương và không phải ai cũng hiểu".

Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương Nguyễn Viết Nhung cũng khẳng định, thời gian tới bệnh viện sẽ tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình là thanh toán bệnh lao, chăm sóc, nâng cao sức khỏe phổi cho người dân Việt Nam. Đặc biệt hướng tới mục tiêu phát triển bệnh viện thành một bệnh viện tiên tiến, hạnh phúc.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ghi nhận các thành tựu mà Bệnh viện Phổi Trung ương đã đạt được trong 65 năm qua. Đặc biệt, bệnh viện không chỉ có nhiều thành công trong khám, chữa bệnh và khoa học công nghệ, mà còn xây dựng được một mạng lưới phòng, chống lao và bệnh phổi toàn quốc, kêu gọi được nhiều đối tác trong nước và quốc tế tham gia. Hiện nay, mạng lưới này vẫn đang ngày đêm phát hiện và điều trị cho hàng trăm nghìn người bệnh mỗi năm.

Đặc biệt, trong 3 năm qua, khi đại dịch Covid-19 làm khủng hoảng trên phạm vi toàn cầu, Bệnh viện Phổi Trung ương và mạng lưới phòng, chống lao và bệnh phổi tại các địa phương đã có những đóng góp rất quan trọng trong việc tham mưu về kỹ thuật, chính sách, cũng như các mô hình kiểm soát dịch tại bệnh viện và cộng đồng rất thành công. Chính vì vậy, năm 2022 chỉ tiêu phát hiện và điều trị bệnh lao đã hồi phục như những năm trước dịch Covid-19.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng cho biết, thời gian tới, ngành Y tế đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự đổi mới mang tính hệ thống để đáp ứng với sự chuyển đổi về mô hình cơ cấu bệnh tật theo hướng gia tăng gánh nặng các bệnh mạn tính không lây nhiễm, vấn đề già hóa dân số, biến đổi khí hậu và nhiều yếu tố kinh tế-xã hội mới ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt, công tác quản lý và các chế độ chính sách cũng đang trong quá trình sửa đổi để đáp ứng với nhu cầu thực tiễn.

Bệnh viện Phổi Trung ương kỷ niệm 65 năm thành lập
Bộ trưởng Y tế trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác (Ảnh: Trần Minh).

Bộ trưởng yêu cầu Bệnh viện Phổi Trung ương phát huy khối đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm, kế thừa những thành tựu của bệnh viện trong 65 năm qua; thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh chuyên khoa ở tuyến cao nhất.

Song song với đó làm tốt truyền thông và huy động xã hội, để người dân hiểu và tiếp cận được với các dịch vụ chuẩn sớm nhất, tiện lợi nhất; giảm kỳ thị, mặc cảm với bệnh lao để được phát hiện sớm và điều trị khỏi; liên tục củng cố mạng lưới phòng, chống lao và bệnh phổi; tham mưu chính sách, đào tạo chuyển giao kỹ thuật để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chuyên khoa, sớm hoàn thành chỉ tiêu về chấm dứt bệnh lao theo lộ trình khả thi…

Ngoài ra, bên cạnh thực hiện sử dụng nguồn BHYT trong điều trị lao, cần tiếp tục huy động nguồn lực quốc tế. Cần đánh giá chất lượng điều trị, đề phòng người bệnh không theo phác đồ đến khỏi có thể có nguy cơ kháng thuốc.

Nhân Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Bệnh viện Phổi Trung ương, Bộ Y tế đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 3 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển đơn vị.

Ngoài ra, 13 tập thể và 31 cá nhân thuộc Bệnh viện Phổi Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công tác y tế từ năm 2020 đến năm 2021 cũng được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trong công tác thực hiện Chương trình chống lao Quốc gia năm 2021, Bộ trưởng cũng trao tặng Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế cho 29 tập thể và 41 cá nhân.

Minh Khuê - Hải Yến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Xem thêm
Phiên bản di động