Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng điều trị F0 kịp thời và hiệu quả

Trải qua các đợt dịch Covid-19 khác nhau, với nhiều phương thức ứng phó, Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng đã luôn chủ động và sẵn sàng các điều kiện cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; đảm bảo tất cả người bệnh được sàng lọc, phân loại bệnh nhân theo tầng, điều trị theo phác đồ hiệu quả.
Tặng quà Trung thu cho bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng
Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng điều trị F0 kịp thời và hiệu quả
Đội ngũ y, bác sĩ phục vụ trong khu điều trị bệnh nhân Covid-19 của Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng.

Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng được giao chỉ tiêu 250 giường bệnh điều trị bệnh nhân F0. Tuy nhiên, số lượng bệnh nhân trên địa bàn huyện và các quận như Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm và Bệnh viện Xanh Pôn chuyển về trong những ngày gần đây đều vượt quá số lượng giường bệnh.

Nhằm đáp ứng nhu cầu cho người bệnh điều trị 4 tại chỗ gồm: Lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ, Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng đã bố trí thêm giường, chuẩn bị sẵn sàng về trang thiết bị cũng như nhân lực để đảm bảo việc điều trị F0 kịp thời và hiệu quả.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Đinh Thị Bích Hoài, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng cho biết: “Với yêu cầu phải bảo đảm an toàn và duy trì hoạt động khám, chữa bệnh đối với các bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện, không làm lây lan dịch bệnh trong quá trình tổ chức thực hiện cách ly và điều trị cho bệnh nhân Covid-19; thu dung, điều trị, chăm sóc y tế cho bệnh nhân mắc Covid-19 có triệu chứng lâm sàng hoặc có nguy cơ tiến triển cao hơn, Bệnh viện Đa khoa huyện đã xây dựng phương án thu dung, điều trị bệnh nhân F0 tại 2 khu cách ly. Bệnh viện cũng đã phân công 8 bác sĩ có trình độ chuyên môn cao cùng 16 điều dưỡng, 2 hộ lý phục vụ khu điều trị F0, cứ sau 15 ngày lại đổi tua mới”.

Từ những nỗ lực và cố gắng hết lòng vì người bệnh của đội ngũ cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ mà Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng đã được Sở Y tế Hà Nội tặng Giấy khen đột xuất về công tác triển khai điều trị F0 kịp thời và hiệu quả.

Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng điều trị F0 kịp thời và hiệu quả
Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng tiêm vắc xin cho người dân.

Trong lĩnh vực tiêm chủng vắc xin, để đạt kết quả tốt, Ban Giám đốc Bệnh viện cũng đã xây dựng kế hoạch tiêm chủng kĩ lưỡng, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, vật lực phục vụ công tác tiêm chủng, đảm bảo các tiêu chí theo quy định, hướng dẫn Bộ Y tế. Bệnh viện đã thành lập các đội tiêm chủng tại bệnh viện cùng các kíp cấp cứu theo dõi, xử lý các phản ứng sau tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Bên cạnh đó, Bệnh viện đã bố trí các khu vực tư vấn, kiểm tra sức khỏe trước tiêm, phòng tiêm, phòng theo dõi sau tiêm, cấp cứu với đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật cần thiết đáp ứng quá trình tiêm, quản lý, theo dõi sát sức khỏe cho từng đối tượng; thiết lập quy trình tiêm chủng an toàn từ khâu hướng dẫn, khám sàng lọc, tiêm và theo dõi sau tiêm theo quy trình một chiều. Nhờ đó, công tác tiêm chủng của Bệnh viện được thực hiện an toàn, đúng tiến độ, không ghi nhận trường hợp tai biến, phản ứng nặng sau tiêm.

Từ đầu các đợt dịch Covid-19 đến nay, Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng đã cử nhiều đoàn cán bộ, nhân viên y tế trực tiếp hỗ trợ khu thu dung, điều trị để tăng cường cho công tác phòng, chống dịch tại Trường Sĩ quan Pháo binh, Trường Đại học FPT, Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương Mại Hà Nội, Trường Cao đẳng Bách Khoa, Trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm và Khu thu dung xã Hồng Hà.

Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng điều trị F0 kịp thời và hiệu quả
3 cá nhân của Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trong năm 2021.

Với vai trò là lực tuyến tuyến đầu, đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng đã vượt lên những khó khăn, gian khổ, tận tâm, tận lực, hết lòng hết sức phục vụ người bệnh; chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bản thân và tránh lây nhiễm cho cộng đồng.

Hiện nay, trên địa bàn huyện số ca F0 gần đây liên tục tăng cao, trong đó nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng, Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng đã chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực, trang thiết bị y tế, thuốc điều trị; đảm bảo dự trữ lượng ôxy y tế, hóa chất, sinh phẩm và các cơ sở vật chất liên quan khác, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu điều trị bệnh nhân phù hợp theo tầng được phân công điều trị.

Cùng với đó, Bệnh viện cũng đã sẵn sàng lực lượng ứng trực, phương tiện xe cứu thương để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp chuyển nặng, tử vong nguyên nhân do bệnh Covid-19.

Đào Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo danh sách 342 phương tiện vi phạm giao thông được hệ thống Camera AI ghi hình. Để tránh bị từ chối đăng kiểm hoặc gặp rắc rối khi tham gia giao thông, chủ phương tiện cần đối chiếu ngay danh sách dưới đây, cập nhật ngày 06/01/2026.
Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về cao điểm đấu tranh với tội phạm liên quan đến vũ khí và pháo nổ, Công an phường Tây Hồ đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn xã Kiều Phú đã tổ chức ra mắt "Tủ sách Công đoàn" tại Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần TOMECO AN KHANG.
Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội khẳng định quyết tâm chuyển hóa mạnh mẽ các chủ trương thành những giá trị phát triển thực chất, bền vững. Năm 2025 với tăng trưởng GRDP đạt 8,16% và tổng thu ngân sách lần đầu vượt mốc 700 nghìn tỷ đồng, Thủ đô đang tạo nền tảng vững chắc để bứt phá trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Chiều 6/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đối với ngành tài chính, đó là "thay đổi trạng thái - xoay chuyển tình thế" về đầu tư công để trở thành một động lực tăng trưởng, giải ngân 100% vốn đầu tư công với tinh thần "vốn chờ dự án, không để dự án chờ vốn".

Tin khác

Mùa lạnh, đừng chủ quan với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Mùa lạnh, đừng chủ quan với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Khi thời tiết chuyển sang rét lạnh, người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính bước vào giai đoạn nguy cơ cao. Các cơn khó thở xuất hiện với tần suất dày hơn, những đợt cấp dễ bùng phát, kèm theo tình trạng nhiễm trùng hô hấp tái diễn. Thực tế này đẩy nhiều người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi, vào nguy cơ phải nhập viện, thậm chí đe dọa tính mạng. Trước thực trạng đó, việc tăng cường phòng ngừa, phát hiện sớm và quản lý hiệu quả bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong mùa lạnh.
Điều trị ung thư phổi bằng “nước kiềm”, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch

Điều trị ung thư phổi bằng “nước kiềm”, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch

Dù đã được phát hiện ung thư phổi, nhưng thay vì điều trị theo phác đồ y học hiện đại, nam bệnh nhân lại lựa chọn phương pháp điều trị bằng “nước kiềm” theo lời truyền miệng. Việc này khiến khối u tiếp tục tiến triển nặng, xâm lấn mạnh hơn, đẩy người bệnh vào tình trạng nguy kịch và làm mất đi thời gian vàng trong điều trị ung thư.
Thiếu niên 14 tuổi mắc bệnh dại vì bị chó hoang cắn

Thiếu niên 14 tuổi mắc bệnh dại vì bị chó hoang cắn

Một con chó hoang ở Sơn La lao vào cắn nhiều người cùng lúc, trong đó có thiếu niên 14 tuổi. Một thời gian sau, thiếu niên lên cơn dại phải nhập viện, còn những người khác đã tiêm vắc xin nên thoát chết.
Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Dịch vụ nâng ngực bằng filler được quảng cáo là nhanh chóng, không phẫu thuật và an toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây là phương pháp tiềm ẩn nhiều biến chứng khó lường, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tuyến vú và thậm chí là đe dọa tính mạng nếu thực hiện tại cơ sở thiếu chuyên môn.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Xem thêm
Phiên bản di động