Bến xe Mỹ Đình vắng khách trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết

(LĐTĐ) Chiều ngày 6/2 (tức mùng 6 Tết) hành khách trở về Hà Nội tại Bến xe Mỹ Đình vẫn thưa thớt. Bên cạnh đó, ảnh hưởng từ dịch Covid-19 khiến lượng phương tiện vận chuyển cũng giảm đi đáng kể, nhiều lái xe than vãn vì ít khách hơn thường lệ.
May mắn đầu năm, thanh niên nhận lại xe SH sau 1 giờ bị mất Khách đến sân bay Tân Sơn Nhất tăng đột biến, tài xế "hét giá" gấp 2-3 lần Sa Pa "thất thủ", giới trẻ "quay xe" check-in đồi hoa tam giác mạch đẹp mê mẩn giữa lòng thành phố Lào Cai
Bến xe Mỹ Đình vắng khách trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết

Ghi nhận của phóng viên tại Bến xe Mỹ Đình, mặc dù là ngày nghỉ lễ cuối của dịp Tết Nguyên đán 2022 nhưng lượng khách ra vào bến vẫn thưa thớt. Các tuyến đi tỉnh như Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La, Móng Cái về Hà Nội đều đã được khởi động trở lại.

Bến xe Mỹ Đình vắng khách trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết

Theo anh Nguyễn Quôc Đạt - lái xe tuyến Sơn La - Hà Nội, lượng khách trở về Hà Nội năm nay vẫn ở mức bình thường: "Dịch bệnh nên đa phần nhiều người chuyển qua đi xe máy, lượng khách có giảm đi đáng kể. Đa phần hành khách lên xe đã được tiêm phòng Covid-19 nên cũng có phần nào yên tâm hơn".

Bến xe Mỹ Đình vắng khách trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết

Bên cạnh đó, nhiều lái xe than vãn về việc lượng khách thưa thớt hơn mọi khi. Anh Bùi Sơn Tới - chủ nhà xe Sơn Tới (tuyến Hòa Bình - Hà Nội) cho biết: "Như thường lệ, xe về đến bến phải có khoảng 30-40 người, nhưng đợt này chỉ có tầm 10 người mỗi chuyến, còn chưa đạt được mức tối đa là 25 người theo quy định. Nhưng có những chuyến không có nổi một khách, nhà xe chúng tôi nhận vận chuyển đồ để kiếm thêm thu nhập".

Bến xe Mỹ Đình vắng khách trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết

Để đảm bảo phòng, chống dịch, các chủ xe đã biển thông báo việc đeo khẩu trang trước khi lên xe và hành khách cũng tuân thủ nghiêm ngặt quy định này. Lựa chọn đi xe khách trong thời điểm dịch bệnh, chị Đào Huyền Trang (Tuyên Quang) cho hay: "Nghe tin nhà xe có giới hạn lượng hành khách nên tôi rất yên tâm, không phải lo việc ngồi chen chúc và cũng đảm bảo an toàn sức khỏe trong bối cảnh phòng, chống Covid-19".

Bến xe Mỹ Đình vắng khách trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết

Anh Nguyễn Văn Đức - phụ xe Quang Nghị (tuyến Mỹ Đình - Hà Giang) cho biết, lượng khách trên xe trong ngày mùng 6 Tết chỉ đạt được 50%, khách rất ít và có thể sẽ còn giảm nữa trong các ngày tiếp theo. Bình tường nhà xe sẽ chạy ít nhất 3 chuyến trong một ngày, nay chỉ còn 1 chuyến duy nhất.

Bến xe Mỹ Đình vắng khách trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết

Thông tin từ ông Nguyễn Mạnh Hà - Điều hành Bến xe Mỹ Đình, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên lượng phương tiện và hành khách đi xe giảm sút rất nhiều so với mọi năm. Nhiều người di chuyển bằng phương tiện cá nhân, các đơn vị vận tải bỏ nhiều chuyến, doanh thu của bến xe sụt giảm mạnh.

Bến xe Mỹ Đình vắng khách trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết
Bến xe Mỹ Đình vắng khách trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết
Lượng khách ngồi chờ trong bến xe và ngoài bến cũng rất thưa thớt.
Quang Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐTBXH thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Tin khác

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

(LĐTĐ) Từ ngày 26/4, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm sẽ thu phí với mức gần 82.000 - 311.000 đồng mỗi lượt, tùy loại xe.
Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

(LĐTĐ) Nhằm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông trên địa bàn, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai cùng các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh này vừa có buổi làm việc với đại diện các ban, ngành, các công trình, dự án trên địa bàn.
Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

(LĐTĐ) Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Kế hoạch 2076 về Phát triển ngành logistics trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) giai đoạn 2024-2025 vừa được Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành.
Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

(LĐTĐ) Tối 20/4, mưa lớn kèm giông lốc, sét xuất hiện tại khu vực Hà Nội gây ngập úng cục bộ, nhiều nơi có hiện tượng mưa đá.
Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

(LĐTĐ) Vụ cháy xảy ra tại căn nhà cấp 4, ngõ 139 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt phía trong kèm nhiều tiếng nổ lớn. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra cháy, Hà Nội đang có mưa lớn, kèm sấm sét...
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Xem thêm
Phiên bản di động