Bảo vệ vững chắc “vùng xanh” để thúc đẩy phát triển kinh tế

Hôm nay (6/9), hầu hết các địa phương trên địa bàn Thành phố đã kịp thời triển khai các kế hoạch để tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 3/9/2021 (Chỉ thị 20) của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhằm đảm bảo vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.
Hoài Đức: Linh hoạt “mở cửa” tùy theo mức độ của dịch Quận Tây Hồ cần tiếp tục giữ vững mô hình “vùng Xanh” an toàn, gia đình an toàn Bí thư Thành ủy Hà Nội: Nêu cao ý thức cộng đồng, quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19

Chuyển “vùng nguy cơ” thành vùng “bình thường mới”

Theo Chỉ thị 20, huyện Gia Lâm là một trong 5 quận, huyện thuộc Vùng 2. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo Chỉ thị mới, UBND huyện Gia Lâm đã ban hành ngay kế hoạch với mục đích triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát hiện, khoanh vùng, xử lý dịch kịp thời, triệt để, không để dịch lây lan, bùng phát trên địa bàn. Đồng thời, vừa thực hiện công tác phòng dịch, vừa thực hiện duy trì và đẩy mạnh sản xuất, góp phần phát triển kinh tế của huyện.

Theo ông Lê Anh Quân, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, huyện đã yêu cầu UBND các xã, thị trấn huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, tích cực vận động, tuyên truyền để nhân dân hiểu và tự giác chấp hành các quy định của Trung ương, Thành phố và huyện về phòng, chống dịch Covid-19; giải thích, thuyết phục, yêu cầu người dân ký cam kết không ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết, “ai ở đâu thì ở đó”. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì và củng cố các chốt đảm bảo thực chất, hiệu quả, giữ vững thành quả “vùng xanh” và tiếp tục các bước chuyển “vùng nguy cơ” thành vùng “bình thường mới”.

Bảo vệ vững chắc “vùng xanh” để thúc đẩy phát triển kinh tế
Tại huyện Gia Lâm, khu vực "vùng đỏ" luôn được bảo vệ nghiêm ngặt 2 vòng "nội bất xuất, ngoại bất nhập" để không ảnh hưởng đến những "vùng xanh" lân cận.

Huyện Gia Lâm cũng chỉ đạo công an các xã, thị trấn bảo đảm việc cấp giấy đi đường đúng người, đúng theo quy định của Thành phố. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, chỉ có cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa thiết yếu được mở cửa phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân. Cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn được mở cửa hoạt động nhưng chỉ được bán mang về. Các cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng cũng được phép hoạt động. Củng cố lại hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, các chốt giám sát, phân luồng, tổ chức lại chợ, siêu thị, bảo đảm sản xuất an toàn...

Theo báo cáo của huyện Gia Lâm, từ ngày 23/7 đến nay, toàn huyện có 33 ca F0. Huyện đã triển khai 24 điểm tiêm và đã tiêm 70.066 liều vắc xin phòng Covid-19. Từ ngày 23/7 đến nay, huyện đã thực hiện phong tỏa, cách ly y tế với 4 khu dân cư. UBND huyện cũng đã xây dựng phương án thành lập khu cách ly tập trung với quy mô 4.467 giường, chia làm 3 giai đoạn tại các trường đại học, cao đẳng, cơ sở y tế, trường học trên địa bàn huyện…

Tương tự, Long Biên là một trong 5 quận, huyện thuộc Vùng 2 được phân cách bởi hệ thống sông Hồng, sông Đuống với Vùng 1; được thực hiện các biện pháp theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn để đẩy mạnh và duy trì sản xuất an toàn theo phương án đã được phê duyệt. Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo UBND quận căn cứ mức độ nguy cơ để chia địa bàn theo 3 nhóm khu vực: Nguy cơ cao, nguy cơ và trạng thái bình thường mới, bắt đầu thực hiện từ 6h ngày 9/9/2021. Từ nay đến ngày 9/9, quận tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23-7-2021 của Chủ tịch UBND thành phố.

Bảo vệ vững chắc “vùng xanh” để thúc đẩy phát triển kinh tế
Những khu vực "vùng xanh" vẫn duy trì các chốt kiểm soát hoạt động liên tục 24/24h.

3 nhóm khu vực theo chỉ đạo định hướng của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên gần giống cách phân vùng cấp Thành phố theo Chỉ thị số 20/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố. Trong đó, khu vực 1 là nơi có mức độ nguy cơ cao, tiếp tục áp dụng thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố. Khu vực 2 là nơi có mức độ nguy cơ, áp dụng thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhưng có áp dụng bổ sung một số biện pháp tăng cường công tác, phòng, chống dịch Covid-19 ở mức cao hơn (gọi tắt là 15+). Khu vực 3 là nơi ở mức độ nguy cơ “trạng thái bình thường mới”, áp dụng thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg.

UBND quận có nhiệm vụ xây dựng khung tiêu chí cụ thể đối với từng loại khu vực để triển khai áp dụng; ưu tiên duy trì sản xuất nhưng phải bảo đảm phương án phòng, chống dịch Covid-19. Các phường phải chủ động rà soát, đề xuất phương án chia khu vực dân cư theo 3 mức độ nguy cơ nêu trên, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn phường để trình UBND quận phê duyệt.

Được biết, ngày 6/9, trên địa bàn quận Long Biên không phát sinh thêm ca F0 nào. Tính từ ngày 28/4 đến nay, toàn quận ghi nhận 52 ca F0, trong đó 31 ca đã khỏi, còn 21 ca đang điều trị. Quận đã tiêm được hơn 92.000 mũi vắc xin, trong đó tỷ lệ đối tượng được tiêm ít nhất 1 mũi đạt hơn 50% tổng số người trong độ tuổi được tiêm vắc xin trên địa bàn.

Không để dịch bệnh lây lan từ các vùng khác đến “vùng xanh”

Tại quận Bắc Từ Liêm, UBND quận cũng kịp thời ban hành kế hoạch nhằm tăng cường các biện pháp phòng dịch theo Chỉ thị mới của Chủ tịch UBND Thành phố. Cụ thể, UBND quận đã yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị và chính quyền các cấp xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch là cấp bách hàng đầu; quán triệt thực hiện nghiêm, hiệu quả theo nguyên tắc “người dân là trung tâm, là chủ thể” để phục vụ. Quận cũng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các phường căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn được phép quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao hơn.

Bảo vệ vững chắc “vùng xanh” để thúc đẩy phát triển kinh tế
Trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị 20, một số tuyến đường ở "vùng 2", "vùng 3" đông đúc hơn thường lệ.

Theo ông Lưu Ngọc Hà, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, quận sẽ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với từng vùng nguy cơ. Tranh thủ tối đa thời gian giãn cách xã hội để “chủ động tấn công” theo nguyên tắc phòng, chống dịch: “Phòng ngừa tích cực; phát hiện sớm các ca bệnh, trường hợp nghi mắc; khoanh vùng nhanh, gọn, truy vết triệt để”.

Cũng theo ông Lưu Ngọc Hà, nguyên tắc thực hiện phòng, chống dịch của quận Bắc Từ Liêm là phân vùng để phòng, chống dịch, không phải phân vùng để quản lý hành chính. Tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm phòng bệnh là giải pháp cơ bản, chiến lược, lâu dài; bảo vệ vững chắc các “vùng xanh”; ngăn chặn, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan từ các vùng khác đến “vùng xanh”. Tổ chức tiêm vắc xin khẩn trương, an toàn, đúng quy định theo các nhóm đối tượng ưu tiên theo quy định.

Đối với các phường Minh Khai, Phúc Diễn, Tây Tựu, Thượng Cát, Liên Mạc, Thụy Phương, Cổ Nhuế 2, Phú Diễn, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm yêu cầu đảm bảo vừa phòng, chống dịch vừa sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức quản lý, yêu cầu ký cam kết các cơ sở/đơn vị được phép hoạt động kinh doanh dịch vụ, hàng hóa, thiết yếu phải đáp ứng đủ điều kiện phòng, chống dịch theo quy định và chủ cơ sở phải chịu trách nhiệm đảm bảo cho người lao động, người mua hàng và cộng đồng.

Bảo vệ vững chắc “vùng xanh” để thúc đẩy phát triển kinh tế
Người dân ở "Vùng 2" ra ngoài chỉ cần khai báo y tế và đo thân nhiệt.

Cũng nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch theo Chỉ thị mới của Chủ tịch UBND Thành phố, UBND huyện Phú Xuyên cũng đã có công văn hỏa tốc gửi các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trên địa bàn huyện đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung Chỉ thị 20, chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Theo ông Nguyễn Xuân Thanh, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên, huyện đã yêu cầu các địa phương củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các chốt kiểm soát, hướng dẫn các thôn/cụm dân cư duy trì hoạt động của các tổ tự quản để kịp thời phát hiện di biến động của người dân. Đối với các chốt tự quản phải có biện pháp phù hợp để đảm bảo cho phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa. Huyện cũng yêu cầu phòng kinh tế nhanh chóng xây dựng phương án để tổ chức sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa; đôn đốc duy trì sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi đàn gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản, công tác thu hoạch nông sản, có phương án dự trữ, tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Có thể thấy rằng, việc phân vùng mới theo Chỉ thị 20 của Chủ tịch UBND Thành phố sẽ tạo điều kiện cho các địa phường thuộc “vùng xanh” tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo mục tiêu vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động